Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyển biến ở một địa bàn

10:07, 26/07/2005

Những năm trước đây, người dân ở khu phố 3, phường Quang Vinh (TP. Biên Hòa) thường phải chứng kiến các tệ nạn xã hội: cờ bạc, rượu chè, rượt đuổi, đánh lộn, ma túy, mại dâm diễn ra thường ngày ở xóm "Lò Chao"... Ngày nay, ai đến đây cũng phải ngạc nhiên vì những đổi thay...

Tuần tra hàng đêm đã góp phần gìn giữ ANTT khu phố.

Những năm trước đây, người dân ở khu phố 3, phường Quang Vinh (TP. Biên Hòa) thường phải chứng kiến các tệ nạn xã hội: cờ bạc, rượu chè, rượt đuổi, đánh lộn, ma túy, mại dâm diễn ra thường ngày ở xóm "Lò Chao"...  Ngày nay, ai đến đây cũng phải ngạc nhiên vì những đổi thay...

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, khu vực "Lò Chao" (Sở Cải) thuộc KP3, phường Quang Vinh ngày nay nằm gần "Xa lộ không đèn" với nhiều quán cà phê đèn mờ hoạt động thâu đêm suốt sáng. Thêm vào đó, "Lò Chao" lại nằm gần các xóm "Cây Chàm", "Lò Heo", "Chợ Cá" - những tâm điểm của các tệ nạn xã hội ở Biên Hòa lúc bấy giờ. Vì vậy, việc quản lý địa bàn hết sức phức tạp. Ông Nguyễn Duy Son, trưởng khu phố 3 cho biết: "Trước đây, an ninh trật tự ở khu phố 3 luôn bất ổn. Sau một thời gian, chúng tôi củng cố và đi vào hoạt động, phối hợp với bên công an, các đoàn thể, đến bây giờ các tệ nạn xã hội đã giảm rất nhiều, hầu như không còn". Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và TP. Biên Hòa, tình hình an ninh trật tự ở địa phương ngày càng được giữ vững và củng cố, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm trên địa bàn. Năm 1999, Công an TP. Biên Hòa đã triệt phá một đường dây chuyên mua bán ma túy tại quán nước trong xóm "Lò Chao", bắt giam 14 đối tượng; xóa sổ nhóm cờ bạc "lắc bầu cua". Các đối tượng trộm cắp, uống rượu quậy phá, ma túy đã được chính quyền địa phương dùng biện pháp răn đe và xử lý triệt để. Nhờ sự khuyên bảo, giáo dục kiên trì của chính quyền, các đoàn thể và bà con tổ dân phố mà các đối tượng đã tiến bộ. Đại úy Nguyễn Văn Tràn, người cảnh sát khu vực lâu năm ở khu phố 3 cho biết: "Bên cạnh việc bám sát địa bàn, gần gũi quần chúng để tìm hiểu, cái chính là mình cần phải có sự kiên trì để thuyết phục, giáo dục, cảm hóa đối tượng thì mới có kết quả. Đối với những đối tượng hung hãn thì phải kiên quyết dùng biện pháp cứng rắn để khống chế, ngăn chặn, sau đó mới thuyết phục. Gia đình cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc cùng với chính quyền địa phương giáo dục, cảm hóa đối tượng. Đồng thời, địa phương tạo điều kiện giúp đỡ công ăn việc làm cho họ...".

Nhiều năm nay, ở khu phố 3 đã có những buổi họp tổ dân phố đều đặn. Qua những buổi họp, người dân được biết những việc xảy ra trong tổ dân phố của mình, biết hoàn cảnh khó khăn của những gia đình để cùng giúp đỡ, đề xuất ý kiến, xây dựng khu phố ngày càng khang trang, sạch đẹp. Những con hẻm trước đây gập ghềnh, chật hẹp thì nay đã thoáng đãng nhờ bà con đóng góp kinh phí để sửa chữa, nâng cấp. Hiện toàn khu phố có trên 80m đường nhựa nóng, hơn 500m đường trải bê tông. Các đường hẻm đều có đèn chiếu sáng. Hiện khu phố 3 có 857/961 gia đình được công nhận "Gia đình văn hóa" (đạt 89,2%). Năm 2002, khu phố 3 được công nhận "Khu phố văn hóa" và liên tục giữ vững danh hiệu này. Chỉ tính từ năm 2003 đến nay, bà con trong khu phố đã đóng góp kinh phí để xây dựng 5 căn nhà tình thương. Hàng năm, bà con ủng hộ trên 150 phần quà (trị giá trên 6 triệu đồng) tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Khu phố 3 có 19 tổ dân phố và 2 đội dân phòng tuần tra hàng đêm. Ông Bùi Văn Răng - Đội phó dân phòng mặc dù đã 63 tuổi vẫn thường xuyên bám sát địa bàn đi tuần tra với anh em. Ông tâm sự: "Tôi tham gia dân phòng ở địa phương đã gần 20 năm, chỉ mong đem lại sự bình yên cho bà con khu phố".

Đinh Quý

 

Tin xem nhiều