Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt cho biết trong 5 tháng đầu năm số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước đã giảm hơn 1.400 vụ, số người chết giảm hơn 240 người và số người bị thương giảm gần 1.790 người so với cùng kỳ năm ngoái.
Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt cho biết trong 5 tháng đầu năm số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước đã giảm hơn 1.400 vụ, số người chết giảm hơn 240 người và số người bị thương giảm gần 1.790 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn ở mức cao. Trong hai tháng 4 và 5 đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh như Kon Tum, Gia Lai và Lai Châu, trong đó riêng tháng 5 đã có 55 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 215 người và 145 người bị tàn phế. Đối tượng gây tai nạn giao thông chủ yếu là mô tô và xe gắn máy (75,6%), xe ô tô là 2,3%. Về nguyên nhân gây ra tai nạn, có tới hơn 31% là do người điều khiển phương tiện mắc các lỗi về tốc độ, 18% do người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát và gần 13% do tránh vượt sai quy định. Đặc biệt, lỗi do điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong tình trạng say rượu, bia cũng lên tới 7,2%.
Theo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 1,5 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ trên 12.000 ôtô và hơn 200.000 mô tô. Trong 5 tháng, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã tiếp nhận đăng ký mới hơn 807.200 ôtô và trên 14 triệu mô tô các loại.


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











