Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hòa giải ly hôn : thành công ít, thất bại nhiều

08:06, 14/06/2005

"Nguyên nhân dẫn đến ly hôn chủ yếu vẫn là do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng. Khi họ quyết định đưa đơn ra tòa rồi thì rất khó lòng hòa giải thành, vì lúc này mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm, nguyên đơn thường rất cương quyết, muốn chấm dứt ngay càng sớm càng tốt...

"Nguyên nhân dẫn đến ly hôn chủ yếu vẫn là do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng. Khi họ quyết định đưa đơn ra tòa rồi thì rất khó lòng hòa giải thành, vì lúc này mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm, nguyên đơn thường rất cương quyết, muốn chấm dứt ngay càng sớm càng tốt...  Khi họ đã quyết thì tòa không giải quyết cũng không được...", ông Nguyễn Thành Sơn, Phó chánh án Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa cho biết.

Anh H. và chị L. ngụ tại phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa lấy nhau được hơn một năm thì anh H. chủ động làm đơn xin ly hôn. Anh H. cho rằng sau khi lấy nhau không lâu thì anh và chị L. phát sinh mâu thuẫn, thêm vào đó là việc anh H. mua của gia đình chị L. một chiếc xe máy, nhưng do hai bên mua bán không rõ ràng dẫn đến chuyện tranh chấp, mâu thuẫn. Anh trai của chị L. sang lấy xe về, đồng thời đón luôn mẹ con chị L. về nhà mẹ đẻ. Về nhà không lâu, chị L. cùng gia đình quay lại cãi nhau và xô xát với gia đình nhà chồng, khiến mâu thuẫn gia đình hai bên càng căng thẳng. Còn chị L. trình bày, mình bị mẹ chồng đối xử không tốt. Mẹ chồng thường xúi con bỏ vợ và thu giữ hết tiền của chị  nên chị phải bế con về nhà mẹ đẻ. Trước sự cương quyết của chồng đòi ly hôn, chị L. đưa ra yêu cầu, nếu anh H. muốn ly hôn với chị thì mẹ chồng phải trả lại tiền cho chị và anh H. hàng tháng phải trợ cấp 1 triệu đồng tiền nuôi con. Qua nhiều lần tòa hòa giải không thành, xét thấy mâu thuẫn giữa hai gia đình là quá lớn, khó có hạnh phúc lâu dài nên tòa thuận tình cho họ ly hôn. Tòa xử hàng tháng, anh H phải trợ cấp 400 ngàn đồng tiền nuôi con cho tới khi trưởng thành.

Chị P. và anh H. yêu nhau rồi về chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 1987. Ba đứa con lần lượt ra đời. Lo con cái bị thiệt thòi quyền lợi của công dân như bao đứa trẻ khác nên năm 2003 anh chị mới dắt nhau ra phường đăng ký kết hôn. Khi sống đúng nghĩa vợ chồng không lâu thì mâu thuẫn ập xuống. Hai vợ chồng thường cãi cọ, thậm chí anh H. có khi còn đánh đập vợ. Không chịu nổi kiểu hành hung của chồng, chị P. làm đơn ra tòa xin ly hôn. Tại tòa, anh H. cho rằng anh không đánh đập vợ, ngược lại anh  còn rất yêu vợ và mong muốn sống một cuộc sống đoàn tụ để con cái không phải khổ sở khi không có cha hoặc mẹ bên cạnh. Tuy nhiên, trong thực tế tìm hiểu của tòa thì anh H. là một người đàn ông nóng nảy, thường chửi bới, đánh đập vợ con, có những thái độ vô trách nhiệm khiến chị P. phải ra ngoài thuê nhà ở riêng. Được khuyên giải, anh H. cũng hứa sẽ đổi tính đổi nết và mong sống cùng vợ con nhưng chị P. vẫn khăng khăng đòi ly hôn vì chị không còn chút tình cảm nào với anh H. Xét thấy cuộc sống của họ có kéo dài cũng không có lợi gì cho chị P. nên tòa quyết định cho họ ly hôn.

Chị T. và anh Ng. ngụ tại xã Hóa An (TP.Biên Hòa), sau khi đã chung sống với nhau được 9 năm đã có với nhau hai mặt con, cuộc sống đang hạnh phúc thì đùng một cái chị T. ra tòa xin ly hôn vì không thể chịu nổi cách cư xử của chồng khi góp gạo thổi cơm chung. Tại tòa, chị cho biết hai người không có hôn thú, không cưới hỏi, chỉ yêu nhau rồi về sống chung với nhau, giờ anh chồng quá ngang ngược khiến chị phải xin ly hôn!?. Còn anh Ng. thì cho rằng việc chị T. tự ý ra ngoài thuê nhà ở khiến anh bực mình rồi dẫn đến gây gổ, chuyện không lớn lắm nên vẫn có thể hàn gắn cuộc sống chung không hôn thú. Nhưng chị T. một mực xin tòa chấp nhận việc không công nhận là vợ chồng cho chị để chị được sống tự do. Tuy nguyện vọng của anh Ng. là không muốn chia tay nhau nhưng do anh Ng. và chị T. về sống với nhau mà không đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì tòa không  thể coi đây là hôn nhân hợp pháp, vì thế không thể hòa giải cho hai bên đoàn tụ được.

Theo ông Nguyễn Thành Sơn, Phó chánh án Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa, việc vợ chồng đã quyết định đưa đơn ra tòa rồi thì  rất khó thuyết phục họ rút đơn về, nếu có cũng rất ít vì khi đã ra đến tòa rồi nếu bên này không chịu thì bên kia ép cũng phải chịu. Ông Sơn còn cho biết ngày nào tòa cũng nhận được đơn xin ly hôn và nguyên đơn trong các vụ ly hôn cũng rất đa dạng, già trẻ đều có cả. Đặc biệt, có cả một số trường hợp 70 tuổi vẫn ra tòa xin ly hôn vì lý do cuộc sống vợ chồng không còn dạt dào tình cảm như xưa. Tính từ đầu năm 2005 đến nay, Tòa án nhân dân thành phố đã tiến hành giải quyết cho 415 vụ ly hôn và phần lớn nguyên nhân đổ vỡ trong hôn nhân là do cuộc sống chung có quá nhiều mâu thuẫn rồi dẫn đến tình trạng hết chịu đựng nổi và cuối cùng phải đưa đơn ra tòa án để giải quyết mâu thuẫn bằng cách chấm dứt quan hệ vợ chồng.

            Thu Dung

Tin xem nhiều