Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cửa hàng gas trong khu dân cư: Mối nguy hiểm chực chờ!

08:06, 07/06/2005

Từ đầu năm 2005 đến nay, tại nhiều địa phương trong cả nước đã xảy ra một số vụ nổ bình gas gây thiệt hại nghiêm trọng.

Cửa hàng gas trong khu dân cư chưa bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ.

Từ đầu năm 2005 đến nay, tại nhiều địa phương trong cả nước đã xảy ra một số vụ nổ bình gas gây thiệt hại nghiêm trọng. Chẳng hạn, ngày 21-2-2005, một đại lý gas trên đường Điện Biên Phủ, TP. HCM phát nổ đã làm sập toàn bộ ngôi nhà lầu nơi đặt đại lý, khiến 1 người chết và 4 người bị thương; sáng ngày 30-5- 2005, một vụ nổ bình gas xảy ra tại nhà số 12, phường Vĩnh Lạc, thị xã Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) làm cháy rụi 3 căn nhà... Ở Đồng Nai tuy chưa xảy ra vụ nào nhưng tình trạng cửa hàng bán gas đặt xen lẫn trong khu dân cư đang thật sự là nỗi hiểm nguy tiềm ẩn cần được quan tâm phòng ngừa.

Anh L.V.T., ở KP4, phường Tân Biên (TP. Biên Hòa) cho biết, gần nhà anh có một cửa hàng bán gas. Mặc dù tin tưởng vào các biện pháp an toàn do các công ty sản xuất bình gas đưa ra, nhưng anh vẫn cảm thấy lo sợ vì biết đâu sẽ có một sự cố nào đó xảy ra ở nơi bán gas (ngoài tầm kiểm soát của công ty). Còn cô Nguyễn Thị N., bán cà phê ngay cạnh cửa hàng gas ở KP5, phường Tân Phong cũng tỏ vẻ lo ngại khi được hỏi ý kiến. Cô N. cho biết mỗi lần có xe tải xuống gas tại cửa hàng thì cô muốn thót tim khi thấy các nhân viên thảy các bình gas rầm rầm xuống đất. "Quán cà phê và kho chứa gas chỉ cách nhau bằng một bức tường dày 10cm, nếu xảy ra nổ bình gas thì đành phó mặc cho số phận", cô N. lo lắng nói như vậy. Theo quy định, các nơi bán gas phải cách chỗ sinh hoạt có lửa tối thiểu là 5m, nhưng thực tế có những cửa hàng gas không đạt yêu cầu này. Chẳng hạn như cửa hàng gas T.N., ở KP2, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) nằm kế bên tiệm sửa xe máy, là nơi thường xuyên phát sinh tia lửa điện (khi sửa chữa xe máy, và có nguồn dễ cháy khác như nguồn lửa để vá ép, nguồn xăng dầu trong xe máy...

Trung tá Lê Đình Thám, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho biết, đáng lo ngại nhất là tình trạng sang chiết gas trái phép (lậu). Khu vực Tân Hòa và Tân Biên (TP. Biên Hòa) có nhiều nơi sang chiết gas trái phép. Vì sang chiết lậu bằng phương pháp thủ công nên phải thực hiện lén lút ở mặt bằng chật hẹp thiếu các phương tiện bảo đảm an toàn, do vậy nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Vì muốn thu được nhiều lợi nhuận, việc sang chiết gas lậu diễn ra nhiều nơi. Từ một bình gas 48kg, người ta tự sang chiết thành 5 bình loại 12kg và bán với giá mỗi bình rẻ hơn một chút so với bình 12kg còn nguyên  niêm bảo hiểm của các chính hãng. Đáng chú ý là việc sang chiết (sạc) bình gas mi-ni để tái sử dụng nhiều lần (quy định chỉ dùng 1 lần) nhằm giảm giá thành (một bình gas mi-ni mới có giá 10.000đ/bình, bình sạc lại chỉ có giá khoảng 3.000đồng/ bình chưa tính tiền vỏ). Các bình gas sạc lại chủ yếu được dùng cho bếp gas mi-ni nấu món lẩu, hiện được sử dụng phổ biến ở các quán nhậu. Các hộ dân cũng ưa chuộng bình gas mi-ni sạc lại vì giá rẻ hơn nhiều so với bình mới. Điều này cho thấy tình trạng sang chiết gas trái phép vẫn còn xảy ra phổ biến. Có cửa hàng chỉ bán bình gas mi-ni mới, nhưng cũng có cửa hàng sạc lại gas cho khách (đổi vỏ) với số lượng tùy theo khách yêu cầu. Trong khi đó quy định của Cảnh sát PCCC là tuyệt đối không được tái sử dụng bình gas mi - ni. Trong một dịp tình cờ, chúng tôi đã chứng kiến nhân viên một cửa hàng gas ở phường Quyết Thắng sạc gas trực tiếp từ bình 12kg sang bình mi - ni mà không có biện pháp bảo hiểm nào. Anh nhân viên chỉ cầm trên tay một cục nước đá để làm hạ nhiệt ngay chỗ tiếp nối giữa hai bình.

Có thể nói các bình gas được các chính hãng sản xuất đều phải bảo đảm an toàn, nhưng trong quá trình phân phối, tiêu thụ vẫn có thể xảy ra nguy cơ tác hại như đã nói trên. Nguy cơ này càng tăng khi các kho chứa gas của các cửa hàng nằm xen trong khu dân cư. Chỉ cần một hành vi vô ý nào đó tác động vào thì hậu quả khó lường. Theo quy định, các cửa hàng kinh doanh gas phải có cửa chính và cửa thoát ở cùng phần trệt. Thế nhưng các điểm bán gas ở Biên Hòa đa phần là nhà hộp với một lối thoát duy nhất ở cửa chính. Theo quy định mới, các cửa hàng kinh doanh gas phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC (sau khi đã được Cảnh sát PCCC tỉnh kiểm tra trực tiếp). Nhưng lâu nay việc cấp giấy chứng nhận thường chỉ thông qua công an huyện, thị, thành phố nên việc quản lý kinh doanh gas ở khu dân cư chưa thật chặt chẽ. Do vậy, Cảnh sát PCCC tỉnh cần chấn chỉnh lại tình trạng này trong thời gian tới.

 Thanh Toàn

Tin xem nhiều