Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Báo động về nạn bạo hành của các băng nhóm mã tấu

10:05, 13/05/2005

Thời gian qua, dư luận nhân dân đã bày tỏ sự lo lắng, bất bình trước nạn bạo hành của các băng nhóm thanh thiếu niên có sử dụng hung khí. Với những dao lê, mã tấu trong tay, bọn "sát thủ" có thể đâm chém bất cứ ai nếu vô ý để xảy ra mâu thuẫn với bọn chúng.

Một băng mã tấu ra tòa.

Thời gian qua, dư luận nhân dân đã bày tỏ sự lo lắng, bất bình trước nạn bạo hành của các băng nhóm thanh thiếu niên có sử dụng hung khí. Với những dao lê, mã tấu trong tay, bọn "sát thủ" có thể đâm chém bất cứ ai nếu vô ý để xảy ra mâu thuẫn với bọn chúng. Hành vi côn đồ của các băng nhóm này đã gây ra hậu quả  xấu cho các nạn nhân, nhiều người đã đổ gục trước "vũ khí" của chúng. Tình hình trên đã làm ảnh hưởng  nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

 

* Nhận diện các băng nhóm mã tấu

Có thể nói bất cứ đối tượng lưu manh, côn đồ nào dù có liều lĩnh, hung hãn đến đâu cũng không thể một mình dám xách mã tấu đi chém người khác để giải quyết mâu thuẫn. Ngược lại, để làm được điều này, chúng phải liên kết với nhiều tên "cùng hội, cùng thuyền", cậy đông hiếp yếu để thực hiện các hành vi tội ác. Theo nhận xét của cơ quan công an, hầu hết các đối tượng trong các băng nhóm mã tấu đều là những thanh niên hư hỏng thiếu sự giáo dục, quản lý của gia đình. Nhiều tên có tiền án, tiền sự và ít nhiều đều có dính dáng đến việc sử dụng chất kích thích gây nghiện. Do ít hiểu biết về pháp luật và xem thường tính mạng của người khác nên các băng nhóm mã tấu đã hành động một cách điên cuồng, sẵn sàng  vung mã tấu để  "nói chuyện"  nếu có ai đó gây xích mích, mâu thuẫn với bọn chúng. Trước đây, nạn côn đồ sử dụng mã tấu chỉ xuất hiện ở khu vực thành phố, thị trấn đông dân cư, thì nay các băng nhóm mã tấu đã phát triển tràn lan đến tận khu vực nông thôn, ở những vùng sâu, vùng xa. Thậm chí, hành động bạo lực đó còn được xem là "mốt"  của giới giang hồ. Chưa ai có thể thống kê được hiện nay trên địa bàn tỉnh có bao nhiêu băng nhóm mã tấu, tuy nhiên cứ nhìn vào số lượng hàng ngàn cây mã tấu mà lực lượng công an các cấp, thu hồi từ các vụ ấu đả, cố ý gây thương tích do các băng nhóm mã tấu gây ra trong thời gian gần đây thì có thể hình dung được phần nào tính chất nghiêm trọng của nạn mã tấu bạo hành trong xã hội.

* Những sát thủ gây kinh hoàng...

Còn nhớ cách đây hơn 2 năm, vào lúc 1 giờ 45 ngày 7-4-2002, tại quán Hà ở khu vực Mũi Tàu thuộc khu phố 2, phường Quyết Thắng (TP. Biên Hòa) đã xảy ra một vụ thanh toán đẫm máu giữa hai băng nhóm côn đồ mã tấu do Lưu Văn Khang, cư ngụ ở khu phố 3, phường Bửu Long cầm đầu và băng nhóm của Nguyễn Thành Cao, Việt kiều Mỹ, tạm trú tại nhà số 5, đường Hưng Đạo Vương, phường Quyết Thắng cầm đầu. Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc nhậu trong quán Cây Sứ trước đó nên băng nhóm của Khang đã vác mã tấu kéo đến quán Hà mai phục để trả thù băng nhóm của Cao. Hậu quả của trận hỗn chiến này đã làm cho Trần Chí Cao, cư ngụ ở khu phố 6, phường Trung Dũng, thuộc băng nhóm của Khang đã  bị chết tại chỗ vì bị tên Lê Đình Trung, băng nhóm của Cao dùng mã tấu chém.

Nếu như ở khu vực thành phố, các băng nhóm mã tấu  đã thể hiện đầy đủ bản chất côn đồ, mất nhân tính, sẵn sàng ra tay hạ sát đối thủ khi cần thì ở khu vực nông thôn, thị trấn, tính chất tàn bạo của các băng nhóm mã tấu miệt vườn cũng không kém. Trong quá trình thu thập tài liệu để thực hiện bài viết này, chúng tôi đã được khá nhiều cán bộ điều tra thuộc công an các huyện, thị xã, thị trấn phác họa đầy đủ chân dung cũng như hành vi thực hiện tội ác mà các băng nhóm mã tấu đã gây ra cho đồng loại. Chẳng hạn như ở huyện Long Thành, vào đêm 15-3-2003, anh Trần Hồ Hải, cán bộ quản đốc phân xưởng sản xuất bột ngọt của Công ty TNHH Vedan Việt Nam, trong khi đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn cùng cơ quan tại thị trấn Long Thành, trên đường trở về thì bị 6-7 tên sát thủ dùng xe máy đuổi theo chặn đường và dùng mã tấu chém nhiều nhát vào đầu, vào người khiến nạn nhân đổ gục. Rất may nhờ được phát hiện và đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy kịp thời nên anh Hải đã thoát khỏi cái chết, song trận đòn thù đó đã để lại cho anh Hải sự tổn thương về sức khỏe, tinh thần không thể bù đắp. Quá trình thụ lý, điều tra vụ án này, Công an huyện Long Thành đã xác định kẻ chủ mưu thanh toán anh Hải là tên Nguyễn Minh Đức, cư ngụ ở khu Liên Kim Sơn, thị trấn Long Thành. Đức là công nhân dưới quyền anh Hải. Do Đức có thói quen là hay đánh bài trong giờ làm việc, bị anh Hải nhắc nhở nhiều lần nhưng y không chịu từ bỏ, do vậy  y đã bị công ty trừ lương nên Đức mang trong lòng mối thù với anh Hải. Để trả thù, Đức đã thuê băng nhóm mã tấu do tên Văn Minh Hiếu, cư ngụ ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, cầm đầu "thanh toán" anh Hải với giá 400.000 đồng. Một trường hợp khác, vào khoảng 17 giờ ngày 3-12-2004, anh Hoàng Hữu Nam, 23 tuổi, cư ngụ ở ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, trong lúc ra sân bóng ở ấp Ngũ Phúc cùng xã để chơi thể thao thì xảy ra xích mích, mâu thuẫn với Hà Huy Hào, 21 tuổi, cư ngụ ở khu Yên Thế, ấp Thanh Hóa, Hố Nai 3. Hào bỏ về và rủ thêm Nguyễn Ngọc Duy, 21 tuổi; Nguyễn Ngọc Du, 19 tuổi và Nguyễn Như Nam, 22 tuổi, cư ngụ cùng ấp với Hào, xách mã tấu, dao Thái Lan trở ra sân bóng tìm Nam để "xử". Thấy vẻ mặt sát thủ của bọn Hào , Nam hoảng sợ bỏ chạy. Được tin Nam đánh lộn, 2 người anh của Nam là Chính và Nhật chạy ra xem thì bị bọn Hào dùng dao rượt đuổi. 3 tên đã dùng mã tấu, dao Thái Lan đâm, chém anh Nhật nhiều nhát thấu ngực, thủng bụng, rách cơ hoành đại tràng với thương tích 61%. Chưa dừng lại ở hành vi côn đồ đó, trên đường kéo nhau trở về nhà, bọn Hào gặp ông Hoàng Văn Phượng và anh Hoàng Đức Linh là cha và anh trai của Nam, lập tức chúng xông vào đánh tới tấp khiến ông Phượng bị trọng thương. Anh Hoàng Đức Linh thì bị chúng đâm bằng dao Thái Lan làm thủng ruột non với thương tật 35%. Đã hơn 6 tháng trôi qua mà tên Hào và đồng bọn của y vẫn còn lẩn trốn. Theo thống kê của cơ quan điều tra, bên cạnh việc trực tiếp giải quyết mâu thuẫn bằng "luật rừng" giống như hành động trong các phim bạo lực, kiếm hiệp, các băng nhóm côn đồ, mã tấu còn thực hiện các hành vi bảo kê nhà hàng, đòi nợ thuê, chém mướn ... Hàng năm, trong số các vụ án cố ý gây thương tích mà cơ quan điều tra thụ lý, giải quyết thì đã có từ 70-80% số vụ liên quan đến các băng nhóm mã tấu!

* Làm gì để ngăn chặn?

Nêu ra vấn đề trên đây để thấy rằng đã đến lúc chúng ta không được phép thờ ơ với tình trạng bạo lực của các băng nhóm mã tấu, mà cần phải có các biện pháp hữu hiệu hơn nữa để giải quyết triệt để tệ nạn này ngay từ gốc. Trong đó, vai trò của gia đình, của đoàn thể, tổ dân phố, công an cơ sở là rất quan trọng. Đây chính là nơi phát hiện sớm nhất các băng nhóm mã tấu ở địa phương mình. Nếu quản lý tốt địa bàn, gọi hỏi, răn đe kịp thời những phần tử bất hảo, những thanh thiếu niên hư hỏng thường tụ tập thành băng nhóm để đánh nhau thì sẽ ngăn chặn được nạn côn đồ, mã tấu phát sinh. Kinh nghiệm bài trừ nạn sử dụng mã tấu ở xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom và ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch cho thấy, một khi công an địa phương tăng cường quản lý về trật  tự xã hội, đấu tranh không khoan nhượng với các băng nhóm mã tấu bằng nhiều hình thức, bằng sức mạnh của phong trào quần chúng  bảo vệ an ninh Tổ quốc thì nạn mã tấu mới được loại trừ. Sắp tới đây, để tiếp tục  thực hiện tốt Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ giai đoạn 2005-2010, tỉnh ta sẽ đề ra kế hoạch tập trung đẩy mạnh việc thực hiện đấu tranh phòng chống tội phạm các loại bằng sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Trong đó sẽ tập trung đánh mạnh vào các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm mang tính xã hội đen, các băng nhóm lưu manh côn đồ, đâm thuê, chém mướn, bảo kê nhà hàng, bến bãi v.v... Hy vọng rằng với các chương trình trên, nạn côn đồ sử dụng mã tấu ở tỉnh ta sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi.

 

Đ.V

 

Tin xem nhiều