Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều vụ trộm cắp tài sản ở các địa bàn khác nhau, từ khu dân cư đến khu công nghiệp (KCN) được Công an tỉnh và công an các địa phương phát hiện, truy xét nhanh.
![]() |
| Các đối tượng trộm cắp tài sản tại Khu công nghiệp Long Thành bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: C.T.V |
Thực tế đó cho thấy tội phạm trộm cắp tài sản vẫn là loại tội phạm phổ biến, dễ nảy sinh từ những sơ hở rất nhỏ trong quản lý, bảo vệ tài sản của người dân; đồng thời ngày càng có dấu hiệu manh động, tinh vi.
Trộm cắp tài sản vẫn len lỏi trong khu dân cư
Đã có rất nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các địa bàn khu dân cư, KCN được lực lượng công an phát hiện, xử lý. Như ngày 26-3, Công an xã Dầu Giây truy xét, bắt giữ đối tượng Lê Quốc Đỉnh (36 tuổi, ở phường Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi trộm cắp hạt điều của các hộ dân. Theo Công an xã Dầu Giây, đối tượng này bị phát hiện sau khi người dân liên tiếp báo mất trộm hạt điều. Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an vào cuộc điều tra và phát hiện, bắt giữ Lê Quốc Đỉnh.
Cũng trong ngày 26-3, tại phường Phước Bình, lực lượng Công an phường phát hiện 2 nghi can trộm xe máy của người dân trên địa bàn. Đây là những đối tượng đã thực hiện vụ trộm cắp xe máy của người dân tại khu phố 5, phường Bình Phước. Khi người dân truy đuổi, đối tượng còn dùng bình xịt hơi cay để chống trả. Tương tự, tại xã Thiện Hưng, vào đầu tháng 3-2026, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng làm rõ 2 vụ trộm xe máy xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn, thu hồi tài sản trả lại cho người dân.
Không chỉ ở những địa bàn khu dân cư, tình trạng trộm cắp tài sản cũng xảy ra trong các KCN trên địa bàn. Cụ thể vào ngày 24-3, tại KCN Long Thành, lực lượng công an đã lật tẩy vụ trộm cắp máy móc, thiết bị tại Trạm Viễn thông KCN Long Thành. Theo điều tra của công an, vào thời điểm trên, các đối tượng đã đột nhập vào Trạm Viễn thông KCN Long Thành lấy trộm 4 cục nóng máy lạnh và 1 bộ Dinamo máy phát điện trị giá khoảng 50 triệu đồng. Các đối tượng sau đó đã bán lấy tiền để mua ma túy sử dụng.
Để phòng ngừa tình trạng trộm cắp tài sản, Đồn Công an KCN Long Thành khuyến cáo: Các doanh nghiệp, đơn vị tăng cường lắp đặt camera giám sát, bố trí lực lượng bảo vệ tuần tra 24/24h tại các trạm thiết bị, cơ sở, công ty... Ngoài sự quyết liệt, chủ động của lực lượng công an, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và người dân cũng phải nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình thì hiệu quả phòng ngừa mới bền vững.
Đặc biệt, tại xã Đại Phước, ngày 18-3, Công an xã tiếp nhận tin báo vụ mất trộm 58 bộ ổ khóa tại Dự án S.B., tổng giá trị gần 492 triệu đồng. Chỉ sau một ngày, lực lượng công an đã phát hiện và bắt đối tượng N.V.T. (41 tuổi, ở xã Nhơn Trạch) là nghi can thực hiện vụ trộm tài sản để điều tra.
Bám địa bàn, chốt chặn từ cơ sở
Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo công an các đơn vị trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân cao điểm truy quét, tấn công, trấn áp tội phạm. Đồng thời yêu cầu công an cấp xã, phường thường xuyên bám sát địa bàn, tổ chức tuần tra, chốt chặn để kịp thời phát hiện, xử lý, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Ngay từ những ngày đầu năm 2026, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tạo khí thế mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải yêu cầu, toàn lực lượng công an tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, bản lĩnh; triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác. Trọng tâm là đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức..., chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng. Mục tiêu là kéo giảm tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội mỗi năm giảm 10% theo chỉ tiêu của Bộ Công an đề ra.
Thực hiện tinh thần chỉ đạo đó, công an các đơn vị cơ sở cụ thể hóa bằng những kế hoạch, hoạt động. Tại xã Lộc Quang, Công an xã đã thành lập Tổ công tác 161 duy trì ít nhất một ca tuần tra mỗi ngày, mỗi ca tối thiểu 4 giờ, tập trung khép kín địa bàn trên các tuyến trọng điểm và khu vực phức tạp để kịp thời ngăn chặn các hành vi phạm pháp, trong đó có trộm cắp tài sản. Còn tại phường Bảo Vinh, lực lượng Công an phường cũng mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung trực diện vào tội phạm trộm cắp tài sản, ma túy và tệ nạn xã hội. Những cách làm này cho thấy phòng ngừa trộm cắp tại các địa bàn đã có sự chủ động, bám sát địa bàn, đối tượng và các điểm nóng có nguy cơ phát sinh tội phạm.
Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa trong nhân dân; đồng thời siết chặt quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhất là các cơ sở thu mua phế liệu. Mỗi người dân, mỗi cơ quan, doanh nghiệp cần chủ động hơn nữa trong tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản, kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Chỉ khi tạo được “thế trận an ninh nhân dân” vững chắc từ cơ sở, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản mới đạt hiệu quả bền vững.
Trần Danh


![[Infographic] Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ava-thu-tuong-080426_20260408123215.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/info-ttg-lmh-17755444991741890065650_20260407154015.jpg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin