Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phòng ngừa ma túy trong giới trẻ

Trần Danh - Lâm Anh
08:01, 22/12/2025

Tình hình tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, khi số người sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng gia tăng và len lỏi sâu vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là khu vực nông thôn.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), độ tuổi người sử dụng ma túy có xu hướng ngày càng trẻ hóa, trong đó nhóm dưới 30 tuổi chiếm gần 40%. Đây được xác định là “nguồn cầu” tiêu thụ ma túy lớn, gây nhiều áp lực cho công tác phòng, chống ma túy, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cao ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại các địa phương.

Đối tượng sử dụng ma túy có xu hướng trẻ hóa

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, độ tuổi sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng trẻ hóa, khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu trong độ tuổi từ 15-25, thậm chí có nhiều trường hợp ở độ tuổi từ 13-15. Đây là những đối tượng có tâm lý chưa hoàn thiện, thiếu kỹ năng phòng, chống khiến các em mất cảnh giác và dễ dàng rơi vào vòng xoáy của ma túy.

Ra mắt mô hình Trường học an ninh, an toàn - Nói không với ma túy tại Trường THCS Trịnh Hoài Đức. Ảnh: L.A
Ra mắt mô hình Trường học an ninh, an toàn - Nói không với ma túy tại Trường THCS Trịnh Hoài Đức. Ảnh: L.A

Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường Bình Phước cho biết: Từ công tác sàng lọc và đấu tranh với các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, Công an phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh triệt phá nhiều vụ việc tổ chức sử dụng ma túy trên địa bàn. Qua điều tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện không ít trường hợp thanh thiếu niên ở độ tuổi 17-18 tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là thực trạng đáng lo ngại, đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt trong công tác phòng ngừa và đấu tranh.

Thượng tá Nguyễn Đức Thành cho biết thêm: Số đối tượng này thường chơi theo nhóm, tụ tập ở phòng trọ, nhà nghỉ và biến nơi này thành “động lắc” ma túy mini, lôi kéo các con nghiện khác cùng sử dụng.

Từ việc lôi kéo, rủ rê nhau sử dụng trái phép chất ma túy, một số con nghiện đã bắt đầu tham gia hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, vừa để có nguồn “hàng” phục vụ cơn nghiện, vừa kiếm thêm tiền thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Như vào ngày 15-12, tổ tuần tra Công an phường Bình Phước trong quá trình tuần tra tại khu phố Phú Tân phát hiện nhóm 4 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Trần Ngọc Dũng (ngụ khu phố Phú Tân). Trong số này có một đối tượng mới 19 tuổi. Tối cùng ngày, lực lượng công an phường tiếp tục phát hiện một vụ tàng trữ ma túy khác trên địa bàn.

Trước đó ngày 19-11, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện 2 đối tượng Hoàng Văn Giang (21 tuổi, ngụ khu phố Xuân Đồng, phường Bình Phước) và Danh Nghiệp (27 tuổi, ngụ khu phố Phước Bình, phường Bình Phước) có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã thỏa thuận với nhau: Nghiệp bỏ tiền ra mua ma túy, còn Giang trực tiếp liên hệ, giao ma túy và nhận tiền bán. Sau đó, Giang thuê một căn nhà tại khu phố Phước Tân, phường Bình Phước chỉ để cất giấu ma túy. Mỗi lần Nghiệp mua ma túy về, cả Giang và Nghiệp đều đem đến căn nhà này để phân chia thành các gói nhỏ cất giữ.

Khi các đối tượng nghiện có nhu cầu, họ liên hệ với Giang qua điện thoại hoặc các ứng dụng mạng xã hội như Zalo để trao đổi, thỏa thuận giá và địa điểm giao ma túy. Sau đó, Giang trực tiếp đi giao ma túy và nhận tiền, hoặc nhận thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Đó là một số vụ việc liên quan đến các đối tượng dưới 30 tuổi tham gia tổ chức sử dụng, mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy, đã được lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ trong thời gian qua.

Tính đến ngày 14-12-2025, Công an tỉnh đã xây dựng 27 xã, phường đạt mục tiêu không ma túy, khởi tố 950 vụ phạm tội ma túy, lập hồ sơ đưa 1.420 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc; đồng thời đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, bóc gỡ các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Nâng cao trách nhiệm của cộng đồng xã hội

Theo đánh giá của cơ quan công an, ma túy đang từng ngày âm thầm thâm nhập và tàn phá một bộ phận giới trẻ, trong khi công tác quản lý vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Do đó, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, cần có sự chung tay của cả cộng đồng, xã hội, từ nhà trường đến gia đình, trong công tác giáo dục và bảo vệ các em.

Thời gian qua, Trường THCS Trịnh Hoài Đức (đóng tại xã An Viễn) đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an xã thực hiện mô hình Trường học an ninh, an toàn - Nói không với ma túy. Trung tá Trần Thị Minh Huệ, Trưởng Công an xã An Viễn cho biết: “Với mô hình này, chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là điểm sáng trong Phong trào Phòng, chống ma túy trên địa bàn xã. Ngoài việc tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm quy định nói không với hành vi tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, công an xã tiếp tục phối hợp duy trì các hoạt động tuyên truyền định kỳ, tổ chức sân chơi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, xây dựng các câu lạc bộ tuyên truyền viên trẻ”.

Trung tá Trần Thị Minh Huệ cho biết thêm: Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc chỉ ra các tác hại của ma túy, một số loại ma túy mới, ma túy “núp bóng”, biểu hiện của người nghiện ma túy, kỹ năng phòng, tránh tệ nạn ma túy và cách xử lý các tình huống liên quan đến các đối tượng sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần.

Để phòng ngừa và đấu tranh với tệ nạn ma túy, đặc biệt ngăn chặn ma túy xâm nhập vào môi trường học đường, thời gian qua ngành giáo dục đã triển khai nhiều dự án nhằm tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học. Các dự án tập trung nắm bắt diễn biến phức tạp của ma túy thế hệ mới và đề ra các giải pháp ngăn chặn hiệu quả.

Mỗi trường học được yêu cầu trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng và sức đề kháng để tự bảo vệ bản thân trước các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Bên cạnh các biện pháp tuyên truyền “từ sớm, từ xa”, nhà trường cần khuyến khích học sinh chủ động phát hiện, tố giác hành vi vi phạm. Chỉ khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội và bản thân học sinh, mới tạo nên sức mạnh thống nhất, bền vững giúp đẩy lùi nguy cơ ma túy xâm nhập môi trường học đường.

Trần Danh - Lâm Anh

Tin xem nhiều