Ban Tổ chức Chương trình bình chọn Gương sáng pháp luật lần thứ 3-2025 (Bộ Tư pháp) vừa ban hành quyết định công nhận 55 cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật. Đồng Nai có 3 cá nhân được công nhận trong đợt này gồm: Trung tá Đinh Cẩm Nhung, Phó Trưởng Công an xã Long Thành; ông Nguyễn Ngọc Giang San, nguyên cán bộ tư pháp huyện Long Thành cũ, nguyên ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai và bà Nguyễn Thị Hương, chấp hành viên Phòng Thi hành án dân sự (THADS) Khu vực 10.
![]() |
| Trung tá Đinh Cẩm Nhung, Phó Trưởng Công an xã Long Thành được vinh danh tại Chương trình Gương sáng pháp luật Đồng Nai năm 2024. |
Đây là những gương điển hình có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).
Điển hình trong thi hành pháp luật
Trung tá Đinh Cẩm Nhung chia sẻ: Năm 2008, bà công tác tại Đội Tham mưu - Tổng hợp và Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Long Thành cũ. Năm 2017, bà được điều động làm Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Long Thành và Phó Trưởng Công an thị trấn Long Thành từ tháng 3-2025. Hiện bà làm Phó Trưởng Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Suốt 17 năm qua, Trung tá Nhung được giao đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, nhất là vai trò tham mưu cho lãnh đạo trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
| Trung tá Đinh Cẩm Nhung, Phó Trưởng Công an xã Long Thành đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các cấp, các ngành như: danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 11 năm; Chủ tịch nước tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, hạng Nhì; UBND tỉnh trao tặng Danh hiệu Gương sáng pháp luật Đồng Nai năm 2024. |
Theo đó, Trung tá Nhung đã tham mưu triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, chương trình công tác của công an các cấp về công tác điều tra tội phạm, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn Long Thành. Bà đã cùng Ban Chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Long Thành cũ trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, xử lý tội phạm và công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Tham gia tích cực công tác đấu tranh phòng, chống các vi phạm pháp luật; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội tại đơn vị, địa phương. Điển hình là cùng Ban Chỉ huy đơn vị chỉ đạo thụ lý, điều tra 561 vụ án hình sự, điều tra khám phá 551 vụ, bắt, xử lý 891 đối tượng (đạt 98%, vượt chỉ tiêu đề ra).
Trung tá Nhung trực tiếp chỉ đạo tiếp nhận, giải quyết 745 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn Long Thành, giải quyết 671 tin (đạt 90,1%, vượt chỉ tiêu đề ra). Quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Ngoài ra, Trung tá Nhung đã tham gia và trực tiếp góp ý kiến hiệu quả đối với 27 dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là góp ý xây dựng Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Giải quyết công việc có tình, có lý
Sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, bà Nguyễn Thị Hương bắt đầu sự nghiệp tại Cục THADS tỉnh Bình Phước trước đây. Bà đã cố gắng phấn đấu từ chuyên viên, thư ký đến chấp hành viên. Năm 2021, bà được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước trước đây và là chấp hành viên Phòng THADS Khu vực 10 từ ngày 1-7-2025 đến nay. Gần 20 năm gắn bó với ngành THADS, bà Hương luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Hương, Chấp hành viên Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10 trong một buổi tiếp dân tại trụ sở cơ quan. |
Những năm qua, bà Hương tích cực tham gia giải quyết nhiều vụ án phức tạp thuộc các lĩnh vực: ngân hàng, dân sự, hình sự và hôn nhân - gia đình… Bà luôn đặt pháp luật cũng như lợi ích của cộng đồng lên hàng đầu; từ đó tham gia giải quyết công việc có tình, có lý, thuyết phục
lòng dân.
Bà Hương còn có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tham gia xây dựng các quy trình nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả thi hành án; hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn thế hệ trẻ, người mới vào nghề thi hành án; đề xuất các cải tiến trong công tác quản lý và xử lý hồ sơ thi hành án, tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo; tích cực tham gia công tác tuyên truyền, PBGDPL đến người dân để nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ trong thi hành án.
“Cây sáng kiến” trong ngành tư pháp
Ông Nguyễn Ngọc Giang San, nguyên cán bộ tư pháp huyện Long Thành cũ, nguyên ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phước Thái cho biết: Ông được tuyển dụng vào làm việc tại UBND xã Lộc An, huyện Long Thành cũ năm 2003 với chức danh cán bộ tư pháp. Sau đó, ông được điều chuyển về làm công chức tư pháp tại UBND xã Cẩm Đường vào năm 2014 và tiếp tục được điều động về làm chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Long Thành cũ từ năm 2017. Đến ngày 1-7-2025, ông được bố trí làm ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phước Thái. Hiện ông đã nghỉ việc và đang theo nghề luật sư nhằm thực hiện mong muốn từ lâu là hỗ trợ, giúp đỡ những đối tượng yếu thế trong xã hội.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Giang San, nguyên cán bộ tư pháp huyện Long Thành cũ, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phước Thái được vinh danh tại Chương trình Gương sáng pháp luật Đồng Nai năm 2024. Ảnh: An Nhơn |
Nhiều năm công tác trong ngành tư pháp, ông San đã có nhiều sáng kiến để nâng cao công tác tuyên truyền, PBGDPL cho người dân. Một trong những sáng kiến là Giải pháp nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh, sinh viên qua hình thức phiên tòa giả định với 3 chuyên đề: bạo lực học đường; an toàn giao thông; phòng, chống ma túy. 3 chuyên đề này đã được áp dụng tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn huyện Long Thành cũ và thu hút hàng ngàn học sinh, sinh viên tham gia.
Ông San còn có sáng kiến Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL tại cộng đồng dân cư qua hình thức sân khấu hóa các tiểu phẩm pháp luật. Nhiều tiểu phẩm của ông đoạt giải nhất tại hội thi của các sở, ban, ngành trong tỉnh như: Người thừa kế, Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, Nghĩa tình nhà nông, Giỏ trái cây nghĩa tình… Đặc biệt, tiểu phẩm Hạnh phúc thời dự án đã đoạt giải nhì toàn quốc Hội thi Sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức năm 2018. Năm 2023, ông San xây dựng kịch bản tiểu phẩm bạo lực gia đình với tựa đề Hạc giấy ước mơ và đoạt giải ba của Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (vòng thi khu vực miền Nam), đoạt giải khuyến khích vòng thi toàn quốc.
An Nhơn






![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin