Đồng Nai đang phát triển mạnh hạ tầng và đô thị, đòi hỏi công tác bảo đảm an toàn giao thông được chú trọng hơn. Dù lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, vi phạm vẫn còn phổ biến. Việc áp dụng hệ thống “phạt nguội” qua camera đã chứng minh hiệu quả rõ rệt, giúp giám sát khách quan, xử lý minh bạch, góp phần nâng cao ý thức và hình thành thói quen tham gia giao thông có trách nhiệm.
![]() |
| Hình ảnh xe ô tô vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 (phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai) được camera giám sát giao thông ghi lại và thông báo “phạt nguội”. Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai |
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Nai), trong tháng 9-2025, hệ thống camera giám sát trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và khu vực đô thị đã ghi nhận 179 trường hợp vi phạm. Trong đó gồm 51 trường hợp chạy quá tốc độ và 128 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Những con số này cho thấy, dù công tác tuyên truyền thời gian qua được đẩy mạnh, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế.
Còn vi phạm nhiều
Theo ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, tại nhiều điểm giao thông trọng yếu như ngã tư Amata, ngã tư Vũng Tàu… không khó bắt gặp người điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ, chuyển làn đột ngột hay dừng, đậu sai quy định. Hoặc trên quốc lộ 14, quốc lộ 13, tình trạng người điều khiển phương tiện đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm diễn ra thường xuyên.
Các hành vi này không chỉ vi phạm mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Việc triển khai hệ thống camera phạt nguội đã giúp cơ quan chức năng ghi nhận, xử lý vi phạm kịp thời mà không cần có mặt trực tiếp tại hiện trường, đảm bảo tính khách quan và minh bạch.
Anh Nguyễn Văn Dũng (ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) cho biết: “Trước đây, nhiều người chỉ tuân thủ pháp luật giao thông khi thấy lực lượng chức năng. Từ khi có phạt nguội, ai cũng phải cẩn trọng hơn vì camera ghi hình rất rõ. Tôi ủng hộ hình thức này vì vừa công bằng vừa giúp người dân tự điều chỉnh hành vi”.
Còn chị Lê Thị Hòa (ngụ phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) nhận xét: “Phạt nguội không gây căng thẳng như việc cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe trực tiếp mà vẫn có tác dụng răn đe cao. Người tham gia giao thông ý thức hơn vì biết mọi hành vi đều được ghi lại. Có camera giám sát, người ta tự giác hơn, mình đi đúng luật cũng thấy yên tâm. Phạt nguội khiến người vi phạm không thể trốn tránh, đường sá an toàn hơn nhiều”.
Thực tế cho thấy, tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông vẫn còn phổ biến ở khu vực đô thị và trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, nhưng phạt nguội đang tạo ra hiệu ứng tích cực. Qua đó, giúp người dân dần hình thành thói quen tuân thủ pháp luật về giao thông, góp phần xây dựng trật tự, kỷ cương và môi trường giao thông an toàn tại tỉnh Đồng Nai.
Ngày 15-10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin: Cục đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về bất cập trong tổ chức giao thông, qua đó khảo sát, kiến nghị khắc phục nhiều điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường vẫn còn tín hiệu, biển báo chưa phù hợp gây ùn tắc, mất an toàn. Cục kêu gọi người dân tiếp tục cung cấp thông tin cụ thể qua số điện thoại hotline, Zalo hoặc Facebook của cục để xử lý, hoàn thiện hạ tầng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Kỳ vọng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật
Nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống “phạt nguội”, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp mở rộng mạng lưới camera giám sát tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực có mật độ giao thông cao và thường xuyên xảy ra vi phạm. Song song đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tra cứu, nộp phạt trực tuyến được đẩy mạnh, giúp quá trình xử lý nhanh gọn, minh bạch hơn.
Thượng tá Trần Trọng Thủy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết: “Phạt nguội” không chỉ là biện pháp xử lý vi phạm mà còn là công cụ giáo dục, giúp người dân hình thành thói quen chấp hành pháp luật về giao thông. Lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mở rộng liên kết dữ liệu để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Lực lượng chức năng xác định ứng dụng công nghệ và xử lý kiên quyết qua hình ảnh là giải pháp trọng tâm nhằm hình thành ý thức tự giác. Hệ thống camera sẽ được nâng cấp, lắp đặt thêm ở các điểm thường xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông. Mọi dữ liệu đều được kiểm tra, xác minh, thông báo cho chủ phương tiện.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng vẫn duy trì tuần tra trực tiếp để xử lý hành vi vi phạm pháp luật về giao thông, đồng thời công khai danh sách vi phạm để tăng tính răn đe. Dư luận đồng tình và mong muốn cơ quan chức năng duy trì các biện pháp này thường xuyên, đặc biệt là xử lý nghiêm các hành vi như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều…
Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc (ngụ xã Thiện Hưng) cho biết: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc lắp camera phạt nguội. Khi biết mọi vi phạm đều bị ghi lại và xử lý, người tham gia giao thông sẽ thận trọng hơn. Tôi mong lực lượng chức năng tiếp tục xử lý nghiêm các lỗi nguy hiểm như: vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ…, để giữ gìn trật tự, bảo đảm an toàn cho mọi người trên đường”.
Đăng Tùng




![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin