Thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, trong những ngày gần đây, Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, phát hiện, bắt xử lý một số vụ sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn trên địa bàn.
![]() |
| Hàng tấn phân bón giả được phát hiện tại địa bàn huyện Thống Nhất. Ảnh: CTV |
Sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn
Nổi bật và được dư luận quan tâm trong những ngày qua là ngày 29-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty CP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai (gọi tắt là Công ty EBC Đồng Nai, đóng tại huyện Trảng Bom) để điều tra, xử lý theo quy định.
Theo cơ quan công an, Công ty CP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai có hợp tác và sản xuất cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group (trụ sở tại quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) sản phẩm hàng hóa là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.
Kết quả điều tra ban đầu của công an xác định, hồ sơ về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đã được đăng ký có thành phần chống nắng ghi trên bao bì là SPF 50. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh đối với sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body thì chỉ số chống nắng SPF là 2,4, chỉ đạt 4,8% so với chỉ số SPF đã được đăng ký và ghi trên bao bì của sản phẩm là SPF 50. Căn cứ điểm b, khoản 7, Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26-8-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì sản phẩm kem chống nắng trên có định lượng chất chính (SPF) tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa dưới 70%, được xác định là hàng giả.
| Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kế hoạch số 98/KH-TCT ngày 23-5-2025 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, việc xử lý đối với các hành vi: buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải được thực hiện nghiêm theo đúng quy định pháp luật với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. |
Không chỉ sản xuất mỹ phẩm giả, hành vi sản xuất phân bón giả quy mô lớn cũng liên tục bị lực lượng chức năng của tỉnh phát hiện, xử lý. Gần nhất, ngày 29-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Mai Xuân Tưởng (33 tuổi), Mai Văn Đức (31 tuổi, em trai của Tưởng), đều quê tỉnh Ninh Bình và Quảng Tấn Hưng (32 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
Cụ thể vào ngày 26-5, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã bất ngờ ập vào cơ sở sản xuất của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ XNK An Phúc Khang (gọi tắt là Công ty An Phúc Khang, trụ sở chính đóng tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chi nhánh tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom do Mai Xuân Tưởng làm Giám đốc) bắt quả tang công nhân đang sản xuất phân bón giả, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.
Tại đây, lực lượng công an phát hiện công nhân đang sang chiết, đóng gói sản phẩm phân bón hữu cơ, dạng viên nén (có nguồn gốc xuất xứ Hàn Quốc) sang các bao bì khác. Lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và thu giữ gần 62 tấn phân bón đã thành phẩm, 11,5 ngàn bao phân trên bao bì ghi chữ Hàn Quốc màu xanh và vàng có tổng trọng lượng 230 tấn phân nguyên liệu.
Làm việc với cơ quan công an, Mai Xuân Tưởng khai nhận đã chỉ đạo Hưng (kế toán) của công ty có nhiệm vụ tổng hợp số liệu phân bón cần làm giả và chỉ đạo Đức điều hành việc sang chiết, đóng gói phân bón giả để bán ra thị trường.
Ngoài vụ việc trên, trước đó, ngày 22-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tỉnh và Công an xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất) phát hiện Công ty TNHH TM DV Phát Tiến Triển (đóng tại xã Hưng Lộc) sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón và nhiều loại sản phẩm dùng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Làm việc với đoàn kiểm tra, ông La Giang Đình, Giám đốc Công ty TNHH TM DV Phát Tiến Triển, khai nhận công ty hoạt động từ tháng 1-2025 nhưng không có giấy phép hoạt động sản xuất. Các sản phẩm của công ty được sản xuất bằng cách nhập các nguồn nguyên liệu từ nước ngoài và một số cơ sở trong nước về để pha trộn. Sau đó, công ty đặt mua bao bì sản phẩm trên mạng xã hội về để đóng gói và bán ra thị trường. Trước những dấu hiệu trên, cơ quan công an đã tạm giữ hơn 6 tấn hàng hóa thành phẩm; hơn 13 tấn nguyên liệu cùng một số tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Tập trung đấu tranh, xử lý hàng giả
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngày 28-5, UBND tỉnh đã có kế hoạch triển khai cao điểm này trên toàn tỉnh.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các lực lượng chức năng phải xác định được đối tượng, điểm tập kết, kho chứa hàng lậu, hàng giả; tăng cường kiểm soát tại các kho chứa hàng, trung tâm thương mại, chợ đầu mối... Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng, theo nhiệm vụ của ngành quản lý, kiểm soát các hành vi lợi dụng sàn thương mại điện tử và sử dụng các trạng mạng xã hội (Zalo, Facebook...) để kinh doanh hàng lậu, hàng giả...
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm. Lực lượng công an tập trung điều tra, triệt phá đường dây buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Quá trình đấu tranh cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý cấp phép, kiểm định, kiểm soát nhập khẩu, lưu thông đối với nguyên liệu sản xuất hàng hóa.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu lực lượng công an phải đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc phức tạp về buôn lậu, hàng giả liên quan đến nhiều đối tượng. Các cơ quan: viện kiểm sát, tòa án cũng sớm đưa ra truy tố, xét xử các vụ án liên quan để răn đe, phòng ngừa chung.
Thực hiện các chỉ đạo trên, trong những ngày qua, thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các địa phương đấu tranh, triệt phá, ngăn chặn các vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng lậu trên địa bàn. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện cao điểm một cách quyết liệt để phát hiện, xử lý, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.
Trần Danh





![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin