Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Để người dân nâng cao kỹ năng chữa cháy rừng

An Nhơn
09:00, 09/05/2025

Thời gian qua, trong những cuộc diễn tập chữa cháy rừng hàng năm, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều tạo điều kiện thuận lợi cho đông đảo người dân sinh sống trong lâm phận và vùng ven lâm phận tham gia.

Đông đảo người dân địa phương tham gia buổi diễn tập chữa cháy rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu). Ảnh: A.Nhơn

Điều này đã giúp họ nâng cao kỹ năng chữa cháy và góp phần vào công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được đảm bảo.

Tích cực tham gia diễn tập chữa cháy rừng

Tháng 4-2025, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) đã tổ chức buổi diễn tập chữa cháy rừng mùa khô 2024-2025 với sự tham gia khoảng 50 người dân địa phương.

Tại buổi diễn tập, người dân đã tích cực thực hiện các kỹ năng chữa cháy như: tận dụng những cành cây tươi tại chỗ để dập tắt các đám cháy nhỏ; sử dụng cuốc, cào để dọn thực bì khô xung quanh nhằm ngăn chặn không cho đám lửa tiếp tục cháy lớn và cháy lan vào rừng… Ngoài ra, các phương tiện, máy móc của người dân (máy cày, máy bơm nước, máy xịt…) được đưa đến để tham gia chữa cháy.

Bà Đỗ Thị Quang (ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) chia sẻ, gia đình bà sinh sống trong lâm phận của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai nhiều năm nay. Các thành viên trong gia đình bà đều nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng, PCCCR là trách nhiệm của toàn dân. Do vậy, gia đình bà hàng năm đều tham gia diễn tập chữa cháy rừng để nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm, nếu có xảy ra sự cố thì biết cách xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai Trần Đình Hùng cho biết, diễn tập chữa cháy rừng là một trong những phương án rất quan trọng bắt buộc phải có trong kế hoạch, phương án PCCCR hàng năm của đơn vị chủ rừng. Hoạt động này nhằm giúp lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự và người dân nắm thành thạo kỹ năng phối hợp chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) khi có cháy rừng xảy ra; đặc biệt là phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia chữa cháy rừng có hiệu quả.

“Đợt diễn tập chữa cháy rừng đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân và chủ rừng, đặc biệt là đông đảo dân cư sống gần rừng hiểu rõ tầm quan trọng của rừng và tích cực góp sức vào công tác QLBVR, PCCCR. Nhờ đó, trong các vụ cháy xảy ra trong thời gian qua đã được đơn vị chủ rừng và người dân phát hiện sớm, dùng kỹ năng có được vào chữa cháy kịp thời, không gây thiệt hại đến tài nguyên rừng” - ông Hùng cho hay.

Giám đốc Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Tân Phú Nguyễn Lê Anh Tuấn cho hay, đơn vị được giao quản lý trên 18 ngàn hécta rừng đóng trên địa bàn 2 huyện Định Quán và Tân Phú. Trên địa bàn có nhiều cụm dân cư sinh sống và nhận thức về pháp luật của họ còn những hạn chế nhất định. Từ đó, đơn vị đã tổ chức diễn tập chữa cháy rừng hàng năm và mời đông đảo người dân địa phương tham gia nhằm tạo sự gắn kết giữa người dân và lực lượng bảo vệ rừng, tăng cường tính chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Theo Phó giám đốc BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc Tô Thế Mạnh, đơn vị được giao quản lý trên 10 hécta rừng và đất lâm nghiệp, trong lâm phận có hơn 2,2 ngàn hộ dân nhận khoán canh tác đất lâm nghiệp. Đơn vị xây dựng phương án PCCCR hàng năm để triển khai thực hiện, trong đó luôn quan tâm đến tuyên truyền về công tác QLBVR, PCCCR, đặc biệt là diễn tập chữa cháy rừng.

Tại các đợt diễn tập, đơn vị huy động nhiều lực lượng tham gia và lực lượng nòng cốt là người dân nhận khoán. Công tác diễn tập đã giúp người dân hiểu rõ hậu quả của cháy rừng xảy ra, không những ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường sống, mà còn làm thiệt hại đến tài sản rừng... Từ đó, bà con nâng cao nhận thức và nêu cao tinh thần cảnh giác để không xảy ra cháy rừng; thực hiện các biện pháp phòng cháy trên chính diện tích nhận khoán.

Đối với người dân tham gia làm tốt công tác QLBVR, PCCCR, hàng năm, các đơn vị chủ rừng đều tổ chức hội nghị tổng kết, nhận xét, đánh giá và có biểu dương, khen thưởng những gương điển hình tham gia thực hiện tốt công tác QLBVR, PCCCR. Những trường hợp tham gia trực tiếp chữa cháy khi vừa có cháy xảy ra trên lâm phận cũng đã được khen thưởng đột xuất.

Góp phần bảo vệ rừng hiệu quả

Ông Trần Đình Hùng cho biết, để đảm bảo thực hiện tốt công tác QLBVR, PCCCR trên địa bàn thời gian tới, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đề nghị người dân tham gia đầy đủ các hội nghị tuyên truyền, các đợt tập huấn về kỹ năng PCCCR do đơn vị tổ chức, qua đó không ngừng nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Tương tự, ông Tô Thế Mạnh cho hay, thời gian tới, BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc tiếp tục duy trì và củng cố hệ thống tổ lâm nghiệp cộng đồng tại các phân trường nhằm làm cầu nối giữa đơn vị và người dân nhận khoán. Hàng tháng, quý, các phân trường và tổ lâm nghiệp cộng đồng đều tổ chức họp để tuyên truyền, dẫn dắt các hoạt động của tổ theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của ban quản lý; các tổ trưởng lan tỏa các quy định, hướng dẫn đến người dân để thực hiện.

Theo ông Nguyễn Lê Anh Tuấn, để ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia công tác QLBVR, PCCCR trong thời gian tới, BQL rừng phòng hộ Tân Phú tiếp tục triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Trong đó, sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là quy định pháp luật về bảo vệ rừng, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân tham gia PCCCR. Giai đoạn 2021-2025, đơn vị triển khai thực hiện Đề án Tỷ cây xanh của Chính phủ và tuyên truyền, vận động người dân nhận cây lâm nghiệp để trồng rừng theo mô hình Nông - lâm kết hợp nhằm giúp người dân có thu nhập ổn định, từ đó giảm thiểu tình trạng phá rừng…

An Nhơn

Tin xem nhiều