Thời gian gần đây, trên toàn tỉnh liên tục xảy ra cháy tại những cơ sở sản xuất, kinh doanh gần khu dân cư giữa thời tiết khô nóng. Dù không gây thiệt hại về người nhưng các vụ cháy phần lớn xảy ra ở các địa phương đông dân cư đã gây hoảng hốt cho người dân và dấy lên nỗi lo về nguy cơ cháy trong mùa khô.
![]() |
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập tắt vụ cháy nhà kho chứa vật liệu xây dựng tại phường Trảng Dài (thành phố Biên Hòa) vào trưa 28-1. Ảnh: C.T.V |
Nguy cơ cháy tăng trong mùa khô
Từ đầu tháng 1-2025 đến nay, khi mùa khô bắt đầu, nhiều vụ cháy đã xuất hiện, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, cuộc sống của người dân. Giữa tháng 3-2025, khi nắng nóng xuất hiện với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 34-360C, nguy cơ cháy tiếp tục tăng cao với việc xuất hiện các vụ cháy cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư đông đúc.
Gần đây nhất, tối 10-3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã xuất 4 xe chữa cháy, 2 xe bồn cùng 31 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xử lý vụ cháy nhà kho chứa nguyên liệu pha chế sơn với diện tích 600m2 (đã bị đình chỉ hoạt động từ đầu năm 2024) ở xã Bình Minh (huyện Trảng Bom). Do thời tiết khô nóng, ngọn lửa bùng phát mạnh nên sau đó 4 xe chữa cháy từ các đội chữa cháy chuyên ngành (thuộc doanh nghiệp) ở khu vực lân cận được điều động tham gia chữa cháy.
Trước đó, vào trưa 16-2, gần khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (ở xã Lộc An, huyện Long Thành) xảy ra cháy tại Trạm Biến áp 500kV Long Thành (thuộc sự quản lý của Truyền tải điện miền Đông 1, Công ty Truyền tải điện 4, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia). Đáng chú ý, trưa 28-1, tại phường Trảng Dài (thành phố Biên Hòa) xảy ra vụ cháy nhà kho chứa vật liệu xây dựng (ống nhựa) của hộ kinh doanh H.C.
Dù không có thiệt hại về người nhưng điểm chung của các vụ cháy trên là xuất hiện vào lúc trưa hoặc tối, khi thời tiết hanh khô. Việc này khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, thậm chí cháy lan nếu không được xử lý bước đầu kịp thời.
Thống kê từ Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), trong 338 vụ cháy trên toàn quốc vào tháng 2-2025, có đến 191 vụ xảy ra tại khu vực thành thị, 147 vụ xảy ra ở khu vực nông thôn. Đáng chú ý, các vụ cháy kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp tục diễn biến phức tạp với 49 vụ (chiếm 14,5%). Trong số 196/338 vụ đã làm rõ nguyên nhân, có tới 137 vụ do sự cố hệ thống, thiết bị điện (chiếm 69,9%); do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 49 vụ (chiếm 25%)…
Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai Nguyễn Phước Huy khuyến cáo, dù mưa trái mùa xuất hiện thường xuyên xen kẽ với những ngày nắng nóng trong mùa khô nhưng người dân vẫn phải chú ý nguy cơ cháy thảm thực vật, nhất là các khu vực nhiều vườn, rẫy, rừng trồng của người dân…
Cần chủ động phòng cháy từ người dân
Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ tỉnh phân tích, thời gian qua, với việc mở rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ trên toàn tỉnh sẽ kéo theo nguy cơ xảy ra sự cố cháy cũng tăng lên. Đồng thời, tính chất, mức độ thiệt hại có xu hướng phức tạp, nghiêm trọng hơn. Nhất là với các cơ sở trong khu dân cư vì có khả năng ảnh hưởng đến các hộ dân liền kề.
Chính vì vậy, việc tăng cường và nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, PCCC đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư là một trong những nội dung quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Việc này cần có sự chung tay của người dân và trách nhiệm của chính quyền địa phương.
Chủ tịch UBND phường Tam Phước (thành phố Biên Hòa) Nguyễn Trí Tân cho hay, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền quy định an toàn PCCC đến các hộ dân, cơ sở trong khu dân cư. Hiện nay, chính quyền địa phương đang rà soát, kiểm tra việc cấp phép xây dựng với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, đặc biệt là điều kiện an toàn theo quy định trước khi đưa vào sử dụng.
Thời gian tới, để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy và thiệt hại do cháy gây ra trong mùa khô hiện nay, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp PCCC đối với nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục xử lý cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC, đăng tải công khai thông tin toàn bộ các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng. Cùng với đó, việc kiểm tra an toàn PCCC tiếp tục tập trung với loại hình nhà cao tầng và cơ sở sản xuất, kho chứa hóa chất…
Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, đại tá Nguyễn Minh Khương cho biết, lãnh đạo cục đã yêu cầu lực lượng cảnh sát PCCC toàn quốc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng PCCC cho chủ cơ sở, từng hộ dân trong khu dân cư. Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng khác kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót có nguy cơ gây ra cháy, nổ.
Đăng Tùng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin