(ĐN)- Thời gian gần đây, trên các hội, nhóm mạng xã hội (Zalo, Facebook), nhất là những hội nhóm phụ huynh, học sinh, nhiều người dân đang chia sẻ thông tin về việc Công an tỉnh Đồng Nai gửi cảnh báo và yêu cầu giáo viên, nhân viên nhà trường tuyên truyền đến các phụ huynh, học sinh cảnh giác với băng nhóm “sử dụng phụ nữ để dụ dỗ, bắt cóc trẻ em”.
![]() |
Thông tin bịa đặt, không được kiểm chứng nhưng đã lan truyền chóng mặt trên các hội nhóm mạng xã hội. Ảnh: CTV |
Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai về thông tin này, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết, đó là thông tin không chính xác. Toàn bộ nội dung thông tin này đều là thông tin không có thật.
Theo cơ quan công an, việc người dân tự ý lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật như vậy sẽ gây hoang mang trong dư luận.
Cơ quan công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không chia sẻ các thông tin khi chưa được kiểm chứng lên các hội nhóm, trang mạng xã hội. Hành vi này không chỉ gây hoang mang cho người dân mà còn bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong những ngày qua, nhiều hội nhóm trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện thông tin: “Công an Đồng Nai nhờ giáo viên, nhân viên nhà trường giáo dục và tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh, hiện nay trên địa bàn xuất hiện băng nhóm đối tượng sử dụng phụ nữ để dụ dỗ các cháu sau giờ tan học mà bố mẹ đón trễ để bắt cóc đưa qua Campuchia....”.
Mặc dù đây là thông tin chưa có bất kỳ cơ quan nào kiểm chứng và không chính xác, nhưng đã lan truyền rất nhanh, gây không ít hoang mang cho nhiều người dân, học sinh.
Cũng theo cơ quan công an, tại một số địa phương, đã có người dân đăng tải thông tin tương tự và đã bị cơ quan chức năng xử lý.
T.D
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin