Thời gian qua, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (viết tắt là Khu Bảo tồn, thuộc xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, kiểm tra và đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ vi phạm pháp luật. Nhờ đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) tiếp tục được giữ vững.
![]() |
Lực lượng kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai làm nhiệm vụ tuần tra trong rừng. Ảnh: A.Nhơn |
Kịp thời ngăn chặn các vi phạm
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn Trần Đình Hùng cho biết, thời gian qua, Khu Bảo tồn tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả quy chế phối hợp trong công tác QLBVR và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với chính quyền địa phương, các hạt kiểm lâm và cơ quan chức năng vùng giáp ranh. Qua đó, lực lượng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ vi phạm.
Bên cạnh đó, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng kiểm lâm của Khu Bảo tồn còn tự tuần tra, kiểm tra độc lập và phát hiện, xử lý 14 vụ vi phạm liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp; trong đó, đã xử phạt vi phạm hành chính 7 vụ, 9 đối tượng; tịch thu tang vật vi phạm 4 vụ khai thác rừng trái pháp luật nhưng không phát hiện đối tượng vi phạm; chuyển Công an huyện Vĩnh Cửu xử lý 1 vụ khai thác rừng trái pháp luật và 1 vụ tàng trữ vũ khí để săn bắt động vật rừng; phát hiện, thu giữ và vận động người dân giao nộp cho lực lượng chức năng 11 khẩu súng các loại, 6 viên đạn và 2 dao tự chế…
Điển hình, ngày 16-1, lực lượng Trạm Kiểm lâm cơ động thuộc Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn đi tuần tra, kiểm tra trong rừng tại khu vực khoảnh 2, Tiểu khu 142 thuộc quy hoạch rừng đặc dụng do Trạm Kiểm lâm Cây Gùi quản lý (thuộc địa giới hành chính ấp 5, xã Mã Đà) thì phát hiện ông N.V.M. (ngụ xã Mã Đà) đang mang dụng cụ (46 sợi bẫy bằng kim loại với khối lượng 5kg và con dao đã cũ) vào rừng mà không được sự cho phép của chủ rừng. Ông N.V.M. đã có hành vi vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng nên bị Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1,25 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm nêu trên.
Trước đó, ngày 12-10-2024, Trạm Kiểm lâm Suối Trau (thuộc Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát phương tiện ra vào rừng qua barrier Suối Trau (địa giới hành chính ấp 6, xã Mã Đà) thì phát hiện ông N.V.T. (ngụ xã Mã Đà) đang vận chuyển lâm sản trái pháp luật (4 bao chứa 200kg mủ nhựa của cây họ dầu, còn gọi là thực vật rừng ngoài gỗ).
Tại thời điểm kiểm tra, ông N.V.T. không xuất trình được giấy tờ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với số lâm sản nêu trên nên Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật đối với ông N.V.T. với số tiền 3 triệu đồng và tịch thu số tang vật.
Giám đốc Khu Bảo tồn Nguyễn Hoàng Hảo cho biết, trong năm 2024, Khu Bảo tồn thường xuyên phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh, chính quyền địa phương kiểm tra việc thực hiện các quy định cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản khu vực hồ Trị An.
Cụ thể, lực lượng đã kiểm tra trên 4,8 ngàn lượt ghe; tháo gỡ, phá bỏ tại hiện trường 6.910m lưới dớn, 292 đú dớn, 16 dàn lưới chài điện, 42 máy xung điện, gần 1,3 ngàn lợp xếp, 33 bộ lưới te... Lực lượng chức năng đã vận động, yêu cầu 377 trường hợp làm cam kết không sử dụng các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản; lập hồ sơ chuyển cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định 29 vụ vi phạm liên quan đến hành vi sử dụng, tàng trữ, vận chuyển ngư cụ cấm.
“Khu Bảo tồn còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học cho dân cư sống trong và ven rừng nhằm bảo vệ tài nguyên rừng, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm” - ông Hảo chia sẻ.
Trong năm 2024, Khu Bảo tồn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuần tra, truy quét bảo vệ rừng và phát hiện, tháo gỡ, phá bỏ tại rừng hơn 3,2 ngàn sợi bẫy các loại (bẫy kẹp, bẫy chồn, bẫy lò xo…), 1,5 ngàn m bẫy vòng và lưới bẫy, 42 lồng bẫy sóc, 37 đú khô và đú nước, 18 lợp xếp và lợp bát quái, 21 chòi tạm, 8 tụm bẫy khỉ. Lực lượng chức năng đã yêu cầu 28 trường hợp làm cam kết không vào rừng trái phép và tuyên truyền yêu cầu gần 2,2 ngàn lượt người vào rừng trái phép ra khỏi rừng.
Công tác giữ rừng được đảm bảo
Theo Giám đốc Khu Bảo tồn Nguyễn Hoàng Hảo, để công tác QLBVR được đảm bảo trong thời gian tới, Khu Bảo tồn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh về phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 tại đơn vị.
Theo đó, Khu Bảo tồn sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng và hồ Trị An, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong QLBVR và hoạt động thủy sản. Tổ chức truy quét các đối tượng vi phạm theo kế hoạch đã được phê duyệt. Phối hợp với các hạt kiểm lâm và chính quyền địa phương vùng giáp ranh tuần tra, QLBVR và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nắm bắt thông tin, đối tượng có dấu hiệu vi phạm để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, phối hợp các đơn vị triệt phá các tụ điểm mua bán, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn.
Bên cạnh đó, Khu Bảo tồn triển khai thực hiện các nội dung phương án QLBVR, phòng cháy, chữa cháy rừng, dịch vụ môi trường rừng được cấp thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai Đề án Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các bước tiếp theo của Dự án Xây dựng hồ sơ đề cử Khu Bảo tồn thành Vườn Di sản Đông Nam Á và Dự án Xây dựng hồ sơ đề cử vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An thành Khu RAMSAR mới của Việt Nam.
Ngoài ra, Khu Bảo tồn còn chú trọng triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như: quản lý đất đai, bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn di tích và phát triển du lịch sinh thái. Đặc biệt, công tác truyền thông và giáo dục môi trường, hỗ trợ cộng đồng vùng đệm tiếp tục được triển khai thường xuyên, kịp thời, hiệu quả.
An Nhơn
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin