Báo Đồng Nai điện tử
En

Quyết liệt và chủ động hơn trong đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 2024

Đăng Tùng - Lê Duy
13:12, 12/07/2024

(ĐN) - Ngày 12-7, Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc kết quả công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp quý III-2024.

Tại điểm cầu Đồng Nai, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban ATGT tỉnh Võ Tấn Đức cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự hội nghị.

Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp quý III-2024. Ảnh: Đăng Tùng
Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Ảnh: Đăng Tùng

Theo số liệu của Văn phòng Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc xảy ra 12,3 ngàn vụ tai nạn giao thông (TNGT); làm chết 5,3 ngàn người; bị thương 9,5 ngàn người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng hơn 1,6 ngản vụ TNGT; giảm 634 người chết; tăng hơn 2,4 ngàn người bị thương. 

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh Võ Tấn Đức chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Đăng Tùng

Tại Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 326 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 176 người. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 7 vụ tai nạn giao thông, giảm 66 người chết, tăng 42 người bị thương.

Tham luận tại hội nghị, đại diện Ban ATGT tỉnh phân tích, việc kéo giảm số vụ TNGT, số người chết vì TNGT là do tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt 3 giải pháp trọng tâm.

Cụ thể là ngay trong Quý I-2024, UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra tại các địa phương có tình hình tai nạn giao thông phức tạp, tăng cao; chỉ ra những tồn tại, bất cập, từ đó có những chỉ đạo kịp thời đề kéo giảm tai nạn giao thông. Công an tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và phối hợp Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức nhiều hội nghị nhằm đánh giá tình hình, đề ra giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh.

Đồng thời, các ngành chức năng đã khắc phục, xử lý 13 điểm đen, 2 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và 17 vị trí bất cập hạ tầng giao thông.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Lê Quang Bình báo cáo tham luận tại hội nghị. Ảnh: Đăng Tùng

Kết luận tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá có 2 điểm đáng chú ý trong việc đảm bảo ATGT 6 tháng đầu năm 2024. Một là, kinh tế phát triển, GDP tăng trưởng, điều này đồng nghĩa với việc vận tải, thông thương gia tăng, kéo theo đó là gây áp lực với công tác đảm bảo trật tự ATGT. Hai là, Quốc hội vừa thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ; đây là cơ chế hành lang pháp lý mới để các cơ quan chức năng thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ.

Ngoài ra, Phó thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục tập trung vào 3 nhóm giải pháp để kiềm chế tai nạn giao thông. Đó là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, đồng thời quản lý chặt chẽ lòng lề đường, hành lang ATGT; kiểm soát tốt phương tiện tham gia giao thông, ngăn ngừa các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính xảy ra tai nạn; quan tâm ưu tiên kinh phí đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông...

Đăng Tùng - Lê Duy

Tin xem nhiều