Báo Đồng Nai điện tử
En

Chặn ma túy vào Đồng Nai

Phạm Huệ
09:00, 19/06/2024

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, thời gian qua, hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh còn diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng thực hiện hành vi rất tinh vi, liều lĩnh.

Bị cáo Ngô Mạnh Hoàng (giữa) bị tuyên án tử hình vì buôn bán ma túy. Ảnh: P.Huệ
Bị cáo Ngô Mạnh Hoàng (giữa) bị tuyên án tử hình vì buôn bán ma túy. Ảnh: P.Huệ

Ngành chức năng đã và đang nỗ lực thực hiện 2 mục tiêu giảm cung và giảm cầu, nhằm kéo giảm tình hình tội phạm liên quan đến ma túy và các tệ nạn xã hội về ma túy trên địa bàn.

Tập trung đấu tranh, xử lý

Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh và công an các địa phương đã tăng cường công tác đấu tranh, phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng và ngăn chặn được các đường dây tuồn ma túy vào tỉnh với số lượng lớn.

Điển hình, vào cuối tháng 5-2024, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an các tỉnh, thành: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh do N.Q.Đ. (33 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) cầm đầu, bắt 9 đối tượng, thu giữ 7 bánh heroin, 1 ngàn viên ma túy tổng hợp và nhiều ma túy tổng hợp khác, 2 ô tô, 2 khẩu súng…

Theo Công an tỉnh, các đối tượng tội phạm liên quan đến ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh, sử dụng hung khí, vũ khí để sẵn sàng đối phó với cơ quan chức năng. Đặc biệt, thời gian qua còn xuất hiện tình trạng các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy bằng đường hàng không và đưa vào địa bàn Đồng Nai với số lượng lớn.

Mặt khác, các đối tượng tội phạm liên quan đến ma túy cũng bị xử lý nghiêm khắc. Chỉ tính từ tháng 6-2023 đến nay, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên xử 5 bị cáo mức án tử hình, 7 bị cáo án chung thân và nhiều bị cáo với mức án nặng vì ma túy.

Đơn cử như ngày 12-3-2024, bị cáo Ngô Mạnh Hoàng (30 tuổi, ngụ phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa) phải lãnh án tử hình vì buôn bán 8kg ma túy. Trong vụ án này, bị cáo Trần Duy Thắng (28 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) cũng bị tuyên mức án tù chung thân và bị cáo Trương Thị Yến Nhi (24 tuổi, ngụ xã An Phước) lãnh 16 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xác định, các bị cáo: Hoàng, Thắng và Yến Nhi đều nghiện ma túy. Từ tháng 11 đến 12-2022, Hoàng mua của người nước ngoài 18 ngàn viên ma túy với giá gần 1,3 tỷ đồng. Sau đó, Hoàng mang 1 ngàn viên ma túy đến khu vực trước cổng Công ty Y. (thuộc phường Tam Phước) bán cho Thắng.

Tháng 12-2022, Thắng mang số ma túy trên đến khu vực phường Phước Tân (thành phố Biên Hòa) để bán cho người khác thì bị Công an tỉnh bắt giữ. Khám xét nơi ở của Hoàng và Thắng, cơ quan công an thu giữ hơn 17 ngàn viên ma túy, 2 gói ma túy khối lượng 8kg; 3 khẩu súng, gần 60 viên đạn…

Từ năm 2022 đến nay, Công an tỉnh đã đấu tranh, phát hiện, bắt xử lý gần 2 ngàn vụ, hơn 4 ngàn đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Trong đó, khởi tố điều tra hơn 1,7 ngàn vụ, gần 3 ngàn bị can; thu giữ gần 70kg ma túy tổng hợp, gần 100g cần sa, 2 quả lựu đạn; 40 súng; 265 viên đạn, 11 hung khí…

Tăng giải pháp, giảm người nghiện

Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động, thương binh và xã hội) Đặng Xuân Hòa cho hay, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 3,5 ngàn người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Hơn 99% người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp, thành phần đối tượng nghiện tập trung chủ yếu vào nhóm có trình độ học vấn thấp, đối tượng có tiền án, tiền sự, người không có nghề nghiệp.

Một số tang vật cơ quan công an thu giữ trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh do N.Q.Đ. (33 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) cầm đầu.

Trong 2 năm qua, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với Cục Hải quan Đồng Nai thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về hoạt động xuất - nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng tiền chất công nghiệp; kịp thời trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy nhằm phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm về ma túy; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan để ngăn chặn kịp thời “dòng chảy’’ của ma túy vào địa bàn tỉnh.

Với tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy đang diễn biến phức tạp, theo ông Đặng Xuân Hòa, thời gian tới, các ngành chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật từ khu dân cư đến trường học, doanh nghiệp; tổ chức tập huấn cho các cán bộ, lực lượng công tác liên quan đến phòng, chống ma túy; tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy; tổ chức hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, dạy nghề cho học viên cai nghiện; hỗ trợ vay vốn và nhiều hoạt động điều trị, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Song song đó, Công an tỉnh thường xuyên tổ chức trinh sát, quản lý địa bàn sớm phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh triệt xóa nhiều ổ, nhóm tội phạm về ma túy; xử lý triệt để đối với tội phạm về ma túy.

Phạm Huệ

Tin xem nhiều