Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh truy bắt tội phạm truy nã

Trần Danh
09:01, 17/10/2023

Theo cơ quan công an, lợi dụng đặc điểm Đồng Nai có nhiều người dân nhập cư đến sinh sống, làm ăn, các loại tội phạm, nhất là những đối tượng đang bị truy nã, thường tìm đến khu vực đông công nhân ở trọ để tá túc, ẩn náu.

Các đối tượng truy nã bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ. Ảnh: T.DANH
Các đối tượng truy nã bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ. Ảnh: T.DANH

Trước tình hình đó, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm những tháng cuối năm 2023 (bắt đầu từ giữa tháng 8-2023), Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác truy tìm, truy bắt các đối tượng truy nã.

* Bắt giữ nhiều tội phạm truy nã

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, thời gian qua, đã có nhiều đối tượng truy nã bị bắt giữ. Cụ thể như, vào đầu tháng 10-2023, Công an H.Long Thành bắt giữ đối tượng Nguyễn Vĩ Lâm (21 tuổi, quê H.Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) bị truy nã về hành vi cướp tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, tháng 12-2022, tại địa bàn xã An Phước (H.Long Thành), Nguyễn Vĩ Lâm cùng Nguyễn Văn Thi (26 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) đã sử dụng hung khí uy hiếp người đi đường để thực hiện 2 vụ cướp tài sản gồm: 2 xe máy, 2 điện thoại di động và 1 sợi dây chuyền trị giá hơn 140 triệu đồng. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Thi bị bắt, còn Nguyễn Vĩ Lâm tìm cách bỏ trốn.

Sau một thời gian vào cuộc điều tra nhưng không xác định được tung tích đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Long Thành đã ra quyết định truy nã Nguyễn Vĩ Lâm trên toàn quốc. Đến đầu tháng 10-2023, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Long Thành phát hiện và bắt giữ Lâm khi đối tượng đang lẩn trốn tại KP.Bình Phước B, P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương).

Từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ 19 đối tượng truy nã do Công an tỉnh ra quyết định. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh còn phối hợp với công an các địa phương bắt giữ 14 đối tượng do công an các địa phương truy nã lẩn trốn trên địa bàn tỉnh.

Đầu tháng 10-2023, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh bắt giữ Khuất Thị Như Doanh (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) là đối tượng trốn truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo xác minh của cơ quan công an, vào năm 2017, Doanh tham gia vụ mua bán trái phép chất ma túy và bị Công an tỉnh bắt giữ. Trong thời gian này, do đang mang thai nên Doanh được cho tại ngoại điều tra. Trước thời điểm đưa vụ án ra xét xử, Doanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 24-2-2017, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối tượng này và tiến hành truy tìm để bắt giữ.

Trước đó, vào cuối tháng 4-2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Chống Màu Khường (36 tuổi, ngụ H.Định Quán) là đối tượng bị Công an tỉnh truy nã về hành vi giết người từ năm 2016, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP.HCM. Sau khi gây ra vụ giết người tại P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa), Khường đã bỏ trốn nhiều nơi nhằm trốn tránh lực lượng chức năng.

* Kiên trì đeo bám, tăng cường phối hợp

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, đối với công tác truy nã, truy tìm đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải phát huy bản lĩnh chính trị, kiến thức nghiệp vụ, pháp luật; kiên trì đeo bám vụ việc, truy tìm dấu vết đối tượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc thực hiện tốt công tác truy tìm đối tượng truy nã góp phần rất lớn vào việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, việc tiếp xúc, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương đa phần không có thông tin, địa chỉ. Trong quá trình xác minh, một số người dân không dám cung cấp thông tin; người thân, gia đình của đối tượng thường che giấu hoặc không hợp tác với cơ quan công an.

Theo Công an tỉnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an trong thời gian tới là đẩy mạnh truy bắt, vận động đầu thú đối với đối tượng truy nã, nhất là đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, đối tượng bỏ trốn lâu năm.

Đặc biệt, qua hoạt động điều tra, truy tìm, cơ quan công an còn xác định, lợi dụng sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và phương tiện liên lạc, các đối tượng bị truy nã dễ dàng thay đổi hình dạng, phương thức, thủ đoạn lẩn trốn nhằm đối phó với các cơ quan chức năng.

Trước tình hình đó, công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng tiến hành truy bắt các đối tượng truy nã. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức xác minh, truy bắt đối tượng. Trong đó, lực lượng trinh sát sẽ tập trung truy bắt các đối tượng truy nã trốn lâu năm, đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Ngoài ra, cơ quan công an sẽ phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát, Tòa án ban hành các thư kêu gọi đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan phối hợp với chính quyền cơ sở, cán bộ địa phương trực tiếp gặp gỡ, động viên, giải thích, thuyết phục người thân của các đối tượng truy nã để vận động đưa con, em bị truy nã ra đầu thú.

Đối với lực lượng công an sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện để đảm bảo an ninh trật tự, không để đối tượng truy nã lẩn trốn trên địa bàn, cơ sở kinh doanh...

Giữa các cơ quan, đơn vị liên quan phải thường xuyên trao đổi thông tin về đối tượng truy nã, đối tượng gây án có yếu tố nước ngoài. Trên cơ sở đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ để thu thập thông tin, xác minh, tổ chức truy bắt đối tượng một cách hiệu quả.

Trần Danh

Tin xem nhiều