Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng ý thức tuân thủ pháp luật, ngăn chặn giấy tờ giả

Trần Danh
07:33, 09/08/2023

Hành vi làm giả giấy tờ hoặc sử dụng các loại giấy tờ giả đã và đang tác động tiêu cực đến nhiều hoạt động đời sống xã hội. Điều đáng quan tâm là ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế dẫn đến việc mua bán, sử dụng giấy tờ giả ngày càng nhiều, nhất là trên mạng xã hội.

Lực lượng Công an TP.Biên Hòa niêm phong hàng ngàn giấy tờ giả tại các phòng khám
Lực lượng Công an TP.Biên Hòa niêm phong hàng ngàn giấy tờ giả tại các phòng khám. Ảnh: T.DANH

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp. Trong đó, tội phạm làm giả, mua bán giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức có tính chất, quy mô rất lớn với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức.

Lật tẩy các đường dây làm giấy tờ giả

Điển hình phải kể đến đường dây móc nối với các bác sĩ, nhân viên y tế tại các phòng khám đa khoa trên địa bàn TP.Biên Hòa để làm giả các loại giấy tờ như: giấy khám sức khỏe, hồ sợ bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... bị lực lượng Công an TP.Biên Hòa triệt phá vào ngày 30-5.

Luật sư HÀ MẠNH TƯỜNG (Đoàn Luật sư tỉnh) cho biết: “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017. Đây là tội ghép được quy định trong cùng một điều luật, trong đó có các hành vi: hành vi làm giả con dấu, tài liệu; sử dụng con dấu, tài liệu giả hoặc cả 2 hành vi trên.

Tại điều luật này quy định, người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật thì phạt từ 30-100 triệu đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Ngoài ra, hành vi này có thể phạt cao nhất đến 7 năm tù”.

Thành Vinh (ghi)

Cụ thể ngày 30-5, Công an TP.Biên Hòa tiến hành khám xét 6 phòng khám đa khoa cùng 2 địa điểm khác trên địa bàn TP.Biên Hòa phát hiện và thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ của các cơ sở này. Quá trình khám xét các phòng khám trên, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng hơn 130 ngàn giấy chứng nhận nghỉ làm được hưởng bảo hiểm xã hội; hơn 400 giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả, chưa có thông tin người khám; 100 thùng tài liệu, hơn 40 CPU máy vi tính cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Theo điều tra của cơ quan công an, đường dây làm giấy tờ giả do các đối tượng L.T.H. (43 tuổi, ngụ P.Trảng Dài) và H.T.Đ. (36 tuổi, ngụ P.Trảng Dài) đứng ra móc nối với một số bác sĩ là chủ các phòng khám và nhân viên y tế của các cơ sở này để hoạt động. Khi có người cần mua các loại giấy tờ: giấy khám sức khỏe, giấy nghỉ bệnh để hưởng bảo hiểm, các đối tượng đã liên hệ với các nhân viên y tế ở các phòng khám để làm. Đặc biệt, các cơ sở này còn làm giả hồ sơ bệnh án để trục lợi hàng tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Liên quan đến vụ án này, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố 20 bị can (bắt tạm giam 18 bị can) để điều tra về hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức.

Trước đó, vào đầu tháng 1-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố 7 bị can trong đường dây chuyên sản xuất, mua bán giấy tờ giả trên địa bàn Đồng Nai và TP.HCM. Đường dây này chuyên làm giả các loại giấy tờ như: giấy phép lái xe, các loại bằng cấp, giấy tờ liên quan khác. Đặc biệt, trong số các loại giấy tờ mà các đối tượng làm giả có cả thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử có mã QR. Theo công an, chíp điện tử trên thẻ căn cước công dân mà các đối tượng làm giả không lưu trữ được thông tin như giấy tờ thật.

Tình trạng sử dụng các loại giấy tờ giả để thực hiện các hành vi trái pháp luật đã được cơ quan công an phát hiện, xử lý.

Tháng 6-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nhơn Trạch đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can là công nhân làm việc tại một số công ty trên địa bàn huyện về tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra của công an, từ cuối tháng 12-2021 đến tháng 2-2022, 8 công nhân này đã mua giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội giả trên mạng xã hội để được nghỉ làm công ty nhưng không mất tiền chuyên cần, không mất ngày nghỉ phép năm và được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền nghỉ bệnh.

Phải chặn đứng tình trạng làm giấy tờ giả

Theo cơ quan công an, tình trạng mua bán giấy tờ giả gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tác động xấu đến nhiều hoạt động xã hội. Ngoài hành vi làm giả các loại giấy tờ để trục lợi, nhiều người dân vì lợi ích cá nhân mà bất chấp sử dụng các loại giấy tờ giả. Hành vi này phải được xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Giấy tờ giả được cơ quan công an thu giữ trong đường dây làm giả giấy tờ xảy ra tại địa bàn TP.Biên Hòa và TP.HCM

Thời gian vừa qua, từ công tác nắm bắt tình hình ở các địa bàn cơ sở, Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện có tình trạng làm giả các loại giấy tờ để hưởng các chính sách bảo hiểm. Nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn sẽ gây tác động tiêu cực đến an ninh trật tự, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước thông qua việc chi trả tiền bảo hiểm. Lực lượng công an sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan đến hành vi này để xử lý nghiêm.

Thời gian tới, bên cạnh chú trọng công tác rà soát, nắm bắt tình hình từ cơ sở; lập chuyên án đấu tranh, triệt phá các đường dây làm hoặc mua bán giấy tờ giả, lực lượng công an sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu về việc làm giả, mua bán, sử dụng giấy tờ giả đều vi phạm pháp luật; khuyến khích người dân trong việc phát hiện, tố giác, đấu tranh với loại tội phạm này.

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Công an tỉnh, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian vừa qua, công an các đơn vị, địa phương đã đẩy cao cường độ làm việc, thực hiện quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Nhiều đường dây tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi, hoạt động liên tỉnh (trong đó có các đường dây làm giả giấy tờ) đã được triệt phá, bóc gỡ. Bên cạnh đó, nhiều vụ án, vụ việc “nóng” được dư luận quan tâm đã được điều tra, khám phá kịp thời, góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật.

Cũng tại hội nghị này, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cho biết, thời gian tới, Ban giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động nhận diện sớm tội phạm theo từng lĩnh vực, tuyến, địa bàn (trong đó có tội phạm làm giả các loại giấy tờ để trục lợi, lừa đảo...) để chủ động đề ra các giải pháp phù hợp.

Vào những tháng cuối năm 2023, Công an tỉnh sẽ mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 để ngăn ngừa các hoạt động của các băng, nhóm tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác; tăng cường tuyên truyền, phát động toàn dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động cảnh giác đối với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm làm giả, mua bán, sử dụng giấy tờ giả, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Trần Danh

Tin xem nhiều