Hàng trăm ngàn phần quà đã và đang được lực lượng công an các đơn vị, địa phương tiếp tục trao gửi đến tận tay người nghèo và đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Việc nhờ người khác trông coi, bảo quản tài sản khi về quê, đi chơi dịp Tết có thể phát sinh những rắc rối pháp lý không đáng có khi tài sản “không cánh mà bay”, thất lạc, hư hỏng vì đôi bên chỉ giao dịch bằng lời nói…
Chiều 9-2, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, ngụ phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) án tử hình về tội giết người; 10 năm tù về tội cướp tài sản; 4 năm tù về tội hủy hoại tài sản; 1 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt tử hình. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 1,6 tỷ đồng.
Đồng Nai là tỉnh công nghiệp trọng điểm, cùng với tốc độ phát triển nhanh, mạnh về kinh tế, số lượng người dùng internet, mạng xã hội cũng tăng nhanh, bên cạnh đó là sự gia tăng đáng kể các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng trên mọi lĩnh vực, từ sản xuất, kinh doanh đến quản lý nhà nước, an ninh mạng cũng đứng trước những thách thức chưa từng có. Không gian mạng trở thành “mặt trận” mới, nơi các loại tội phạm lợi dụng công nghệ cao để xâm phạm trật tự an toàn xã hội, đe dọa sự ổn định của nền kinh tế.
Trong thời đại chuyển đổi số bùng nổ, không gian mạng trở thành vùng tài nguyên quan trọng nhưng cũng là nơi tội phạm lợi dụng để thực hiện các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và tấn công hạ tầng.
(ĐN)- Ngày 6-2, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 109/2005/TT-BCA quy định về phân công trách nhiệm, quan hệ phối hợp, quy trình xác minh, giải quyết vụ cháy trong Công an nhân dân và tập huấn công tác xác minh, giải quyết vụ cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH), Cơ quan Cảnh sát điều tra và công an cấp xã.
(ĐN) - Ngày 6-2, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Đồng Nai cho hay: Ngay trước dịp Tết Nguyên đán 2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 đã tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại các nhà trọ, chung cư, ký túc xá, chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn các xã: Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An và Phước Thái là nơi có đông công nhân cư trú.
Dịp Tết luôn là thời điểm nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao, kéo theo áp lực nhất định đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT).
Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm cao, Tòa án nhân dân (TAND) Khu vực 2 - Đồng Nai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác xét xử, bảo đảm đúng pháp luật, đúng thời hạn, góp phần giữ vững kỷ cương, trật tự xã hội trên địa bàn.
Ngày 4-2, Đoàn công tác của Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng do Đại tá Bùi Đắc Huyền, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai nhằm kiểm tra công tác quản lý tạm giữ, tạm giam đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út vừa ký Quyết định số 437/QĐ-UBND, ngày 30-1-2026 thành lập đoàn kiểm tra trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.
Tết Nguyên đán là thời điểm sum họp nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao nhất trong năm. Tại Ðồng Nai, dù công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) năm 2025 có nhiều chuyển biến tích cực nhưng thiệt hại vẫn là cảnh báo đáng lưu ý.
Đồng Nai là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, với hàng chục khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút hàng trăm ngàn lao động trong và ngoài tỉnh làm việc trong các khu công nghiệp. Cùng với tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị hóa nhanh, sự gia tăng dân số cơ học đã và đang đặt ra nhiều thách thức về quản lý xã hội, nhất là bảo đảm an ninh, trật tự trong các khu công nghiệp và khu nhà trọ công nhân.