Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2023):
Chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh trật tự

Trần Danh
09:01, 19/08/2023

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, trong thời gian qua, các lực lượng nghiệp vụ, công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng công an trong lễ ra quân (vào ngày 14-8) thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm những tháng cuối năm 2023. Ảnh: T.Danh

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng Bộ Công an tỉnh đã đạt 11/14 chỉ tiêu đề ra.

* Công tác chỉ đạo sâu sát, lập nhiều chiến công

Tại buổi làm việc của tập thể Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII vào ngày 9-8, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ sau Đại hội Đảng Bộ Công an tỉnh lần thứ XII đến nay, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Mặc dù sau đại dịch Covid-19, tình hình ANTT có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng trên cơ sở chủ động, nắm chắc tình hình, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng công an triển khai đồng bộ các giải pháp; đánh giá, dự báo tình hình từ sớm, từ xa các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và các vụ việc liên quan đến ANTT.

Đối với công tác phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo mở 7 đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt phá các băng nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Qua đó đã triệt phá, làm tan rã hơn 250 băng, ổ nhóm tội phạm từ đơn giản đến phức tạp; bắt xử lý hơn 1,7 ngàn đối tượng; triệt phá hơn 1,1 ngàn vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bắt xử lý hơn 6 ngàn đối tượng.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác điều tra, xử lý tội phạm được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, đảm bảo đúng tiến độ và thời hạn theo luật định. Trung bình hàng năm tội phạm hình sự được kéo giảm trên 1,8% so với năm 2019. Tỷ lệ khám phá án về trật tự xã hội hàng năm đạt trên 79%, tỷ lệ phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều đạt trên 92%.

Đặc biệt thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp với công an các địa phương triệt phá thành công đường dây mua bán, sản xuất, buôn lậu xăng dầu quy mô lớn (chuyên án 920G), khởi tố bắt 86 bị can liên quan. Đây được xem là đại án mà Công an tỉnh đã triệt phá thành công vào đầu năm 2021.

Trên lĩnh vực tội phạm ma túy, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Trung bình mỗi năm triệt phá trên 760 vụ phạm tội về ma túy; triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh. Cụ thể vào tháng 9-2021, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ hơn 50kg ma túy, 1 khẩu súng, 10 viên đạn. Các đối tượng trong đường dây này vận chuyển ma túy từ các tỉnh, thành khu vực miền Trung vào Đồng Nai để tiêu thụ.

Trên lĩnh vực ANTT, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương đã triển khai tổ tuần tra, phòng ngừa tội phạm trên các tuyến đường (tổ công tác 161) để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên đường phố. Đây có thể nói là một trong những sáng kiến mang lại hiệu quả rất lớn trong công tác giữ gìn ANTT tại Đồng Nai. Kể từ khi thành lập (tháng 10-2022) đến nay, các tổ tuần tra 161 đã triển khai hàng ngàn lượt tuần tra, phát hiện hàng trăm vụ việc vi phạm, bắt xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật.

Bên cạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm, trong nửa nhiệm kỳ qua, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an nêu cao tinh thần, trách nhiệm để cùng nhân dân phòng, chống dịch.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lực lượng công an đã tổ chức hơn 500 tổ tuần tra, kiểm soát tại các khu vực cách ly, địa điểm phong tỏa, cơ sở điều trị, bệnh viện dã chiến...; tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa giúp dân vượt qua đại dịch như triển khai Gian hàng 0 đồng…

* Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống tội phạm

Phát biểu tại buổi làm việc giữa tập thể Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh vào ngày 9-8, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Theo báo cáo của Công an tỉnh, có 11/14 chỉ tiêu đã đạt và vượt, còn 3 chỉ tiêu tiếp tục phấn đấu. Những kết quả này đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đảng ủy Công an tỉnh trong nửa nhiệm kỳ còn lại sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; chỉ đạo phòng ngừa các vấn đề về ANTT ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng về ANTT; chủ động tấn công, triệt phá, trấn áp các băng nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn; tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

 

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nửa nhiệm kỳ qua như: công tác nắm tình hình ở địa bàn cơ sở có nơi, có lúc chưa kịp thời; việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm chưa kịp thời, còn chậm; tỷ lệ cán bộ vi phạm kỷ luật còn cao...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm một cách hiệu quả. Đặc biệt, lực lượng công an tiếp tục chủ động nắm tình hình, xử lý có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm; tập trung giải quyết công tác điều tra, xử lý các vụ án, các loại án trên địa bàn; tham gia thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ… Những tồn tại, hạn chế phải được chỉ ra đúng địa chỉ để kịp thời chấn chỉnh, giải quyết.

“Đối với công tác xây dựng đội ngũ công an trong sạch vững mạnh, phải lấy công tác xây dựng Đảng làm nòng cốt. Muốn có lực lượng mạnh thì công tác xây dựng Đảng phải mạnh” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Cũng tại buổi làm việc nêu trên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cho rằng, để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các mặt công tác, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh phải tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu từ Đảng ủy Công an tỉnh đến Đảng ủy công an cơ sở. Các chi, đảng bộ phải nâng cao chất lượng sinh hoạt; tự đánh giá công tác phê bình, tự phê bình. Đồng thời phải tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ vào các hoạt động để phục vụ tốt các nhiệm vụ công tác. Mục đích là phải làm tốt công tác phục vụ nhân dân, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Cùng trao đổi về vấn đề này, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, các hoạt động của lực lượng công an tác động đến nhiều vấn đề xã hội. Chính vì vậy, việc thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lực lượng công an là rất quan trọng. Đối với các hoạt động nghiệp vụ, hoạt động tố tụng, lãnh đạo Công an tỉnh phải quan tâm xây dựng đội ngũ điều tra viên đảm bảo về số lượng, chất lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tổ tuần tra 161 Công an tỉnh kiểm tra phương tiện người tham gia giao thông tại TP.Biên Hòa. Ảnh: T. DANH

Trong thời gian tới, lực lượng công an phải tập trung các biện pháp nghiệp vụ cơ bản để đảm bảo an ninh, an toàn cho việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với công an các địa bàn giáp ranh để thực hiện tốt công tác đấu tranh, xử lý với các loại tội phạm để giữ vững ANTT trên địa bàn.

Trần Danh

Tin xem nhiều