(ĐN) - Điểm tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau: Người dân đồng thuận cao với Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Đồng Nai tham dự Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch, thúc đẩy kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây năm 2026 tại Lào; Gần 10 ngàn thí sinh tại Đồng Nai đã sẵn sàng cho đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực.
*Bộ Nội vụ khảo sát và thẩm định Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và Đề án thành lập 10 phường
![]() |
| Toàn cảnh buổi làm việc thẩm định hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Ảnh: Công Nghĩa |
Ngày 3-4, Đoàn công tác khảo sát và thẩm định hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương do đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Đồng Nai.
Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã thống nhất cao và bày tỏ sự đồng thuận với các đề án của Đồng Nai. Đồng thời cho rằng, các đề án được đánh giá đáp ứng đầy đủ yêu cầu, bảo đảm chất lượng theo quy định; khẳng định Đồng Nai đã hội tụ đủ điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trưởng đoàn công tác đánh giá rất cao sự nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền Đồng Nai trong việc triển khai xây dựng đề án thành phố trực thuộc Trung ương và thành lập các phường.
Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh nhiệm vụ Trung ương giao rất quan trọng, yêu cầu rất cao, khối lượng công việc lớn và thời gian gấp, Đồng Nai vẫn hoàn thiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định. Hồ sơ đề án được chuẩn bị công phu, bài bản, bám sát chủ trương của Bộ Chính trị và Trung ương; đồng thời đã đánh giá toàn diện hiện trạng phát triển, làm rõ tiềm năng, lợi thế, định hướng mô hình quản trị và diện mạo phát triển mới của địa phương.
Đồng chí Đỗ Thanh Bình khẳng định: Đồng Nai đã hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất trình Chính phủ, trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.
Trưởng đoàn công tác cũng đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đồng Nai, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong ngày 4-4.
*Người dân đồng thuận cao với Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương
![]() |
| Xã An Viễn tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Ảnh: Thu Bồn |
Theo báo cáo của UBND tỉnh, việc lấy ý kiến nhân dân tại Đồng Nai đối với 2 đề án quan trọng về thành lập phường và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương đã được hoàn tất từ ngày 26-3-2026 với tỷ lệ người dân tham gia và đồng thuận rất cao.
Trong đó, đối với Đề án thành lập 10 phường, tổng số cử tri đại diện hộ gia đình là 154.841 hộ, trong đó có 147.560 hộ tham gia, đạt 95,30%. Số phiếu hợp lệ là 147.547, với 147.135 phiếu đồng ý (chiếm 99,72%) và 412 phiếu không đồng ý (0,28%).
Đối với Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, toàn tỉnh có 978.073 hộ, trong đó 949.466 hộ tham gia lấy ý kiến, đạt 97,08%. Tổng số phiếu hợp lệ là 949.462, với 944.443 phiếu đồng ý (99,47%) và 5.019 phiếu không đồng ý (0,53%). Kết quả này cho thấy sự đồng thuận rất cao của người dân, số chưa đồng thuận chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.
*Đồng Nai tham dự Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch, thúc đẩy kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây năm 2026 tại Lào
![]() |
| Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Hằng |
Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Lào, ngày 3-4, Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn làm trưởng đoàn đã tham dự Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch, thúc đẩy kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây năm 2026 tại tỉnh Champasak (Lào).
Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch với chủ đề “Thúc đẩy kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây năm 2026” tại tỉnh Champasak (Lào) do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, Lào - UBND thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) - Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak (Lào) đồng tổ chức với quy mô hơn 400 đại biểu tham dự đến từ 5 tỉnh của Lào (Champasak, Savannakhet, Salavan, Attapu, Sekong) và tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan).
Về phía Việt Nam, có sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Lào, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và 10 tỉnh, thành (Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi).
Diễn đàn đã giới thiệu tổng quan tiềm năng phát triển, lợi thế cạnh tranh và danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của các tỉnh khu vực Nam - Trung Lào, qua đó cung cấp thông tin thiết thực cho nhà đầu tư trong việc tìm kiếm và lựa chọn cơ hội hợp tác. Đồng thời, tạo không gian đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp nhằm nhận diện các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch giữa Việt Nam và khu vực Nam - Trung Lào, đề xuất giải pháp, cơ chế phối hợp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy hợp tác hiệu quả, bền vững.
*Nhiều góp ý cho Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí
![]() |
| Các đại biểu tham quan mô hình tòa soạn hội tụ của Báo Tuổi Trẻ. Ảnh: My Ny |
Ngày 3-4, tại trụ sở Báo Tuổi Trẻ (phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh), Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí.
Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo sở văn hóa, thể thao và du lịch; sở văn hóa và thể thao các tỉnh, thành phố; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cơ bản thống nhất với dự thảo nghị định, đồng thời có nhiều góp ý, đề xuất bổ sung.
Trong đó, đề nghị cần làm rõ quy định về thu hồi giấy phép hoạt động báo chí; hoạt động báo chí trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan báo chí khi mở kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng; độ tuổi bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan báo chí; trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiều góp ý đề xuất bổ sung thêm vấn đề bản quyền báo chí trên không gian mạng; có quy định cụ thể chính sách thuế, ưu đãi cho cơ quan báo chí…
*Gần 10 ngàn thí sinh tại Đồng Nai đã sẵn sàng cho đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực
![]() |
| Thí sinh Đồng Nai tham dự kỳ thi đánh gia năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại điểm thi Trường đại học Lạc Hồng. Ảnh: Công Nghĩa |
Ngày 5-4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức diễn ra. Đây là đợt thi ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với gần 140 ngàn thí sinh đăng ký dự thi tại 54 cụm thi, trải dài ở nhiều tỉnh, thành phố.
Riêng tại Đồng Nai, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh, hội đồng thi đã bố trí 5 điểm thi với gần 10 ngàn thí sinh tham dự gồm: Trường đại học Lạc Hồng, Trường đại học Công nghệ Đồng Nai, Trường đại học Công nghệ miền Đông, Trường đại học Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai và Trường cao đẳng Bình Phước.
* Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 4-4-2026:
![]() |










![[Chùm ảnh] Khoảnh khắc đẹp trên đường phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/5t_20260403135038.jpg?width=500&height=-&type=resize)





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin