Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Điểm tin ‘5 phút biết hết’ sáng 3-4: Xuất khẩu 220 tấn chuối tại Lễ xuất khẩu chuối và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tỉnh Đồng Nai năm 2026

07:00, 03/04/2026

(ĐN) - Điểm tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau: Giám sát chặt giá cước vận tải, đảm bảo chuỗi cung ứng không gián đoạn; Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án Hương lộ 2; Quảng Ninh học tập kinh nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại Đồng Nai; Chia sẻ kinh nghiệm với đại biểu Quốc hội lần đầu trúng cử.

*Xuất khẩu 220 tấn chuối tại Lễ xuất khẩu chuối và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tỉnh Đồng Nai năm 2026

11 container với 220 tấn chuối già Nam Mỹ khởi hành xuất khẩu chuối đi các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Ảnh: B.Nguyên
11 container với 220 tấn chuối già Nam Mỹ khởi hành xuất khẩu chuối đi các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Ảnh: B.Nguyên

Ngày 2-4, UBND tỉnh tổ chức Lễ xuất khẩu chuối và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tỉnh Đồng Nai năm 2026 tại xã Bàu Hàm.

Đồng Nai hiện có gần 21 ngàn hécta chuối, sản lượng trên 900 ngàn tấn/năm, năng suất bình quân khoảng 55 tấn/hécta. Toàn tỉnh có 54 mã số vùng trồng chuối với diện tích gần 7,3 ngàn hécta và 37 mã số cơ sở đóng gói chuối xuất khẩu. Trong đó, khoảng 80% trên tổng sản lượng phục vụ xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu chính gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia…

Tại lễ xuất khẩu, có 11 container với 220 tấn chuối già Nam Mỹ của các doanh nghiệp xuất khẩu đi các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Đây là dịp giới thiệu, quảng bá sản phẩm chuối tươi và các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Đồng Nai xuất khẩu sang thị trường quốc tế; kết nối người sản xuất với doanh nghiệp xuất khẩu chuối giữa Việt Nam và các nước; từng bước xây dựng thương hiệu nông sản tỉnh Đồng Nai.

*Giám sát chặt giá cước vận tải, đảm bảo chuỗi cung ứng không gián đoạn

Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) Đỗ Công Thủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: An Nhơn
Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) Đỗ Công Thủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: An Nhơn

Ngày 2-4, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do ông Đỗ Công Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông làm trưởng đoàn đã làm việc tại Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về công tác quản lý, bình ổn giá cước và tháo gỡ khó khăn, đảm bảo chuỗi cung ứng vận tải đường bộ trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, trước áp lực từ giá xăng dầu tăng cao và diễn biến khó lường, đơn vị chủ động triển khai nhiều giải pháp điều hành nhằm hạn chế tác động dây chuyền đến hoạt động vận tải và đời sống xã hội. Trong đó, trọng tâm là yêu cầu các doanh nghiệp vận tải rà soát, tối ưu hóa phương án tổ chức vận hành, bố trí phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế, hạn chế xe chạy rỗng để tiết giảm chi phí nhiên liệu. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Ông Đỗ Công Thủy đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tác động giá nhiên liệu đến giá cước vận tải trên địa bàn; tăng cường kiểm tra công tác kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết của các đơn vị kinh doanh vận tải, tập trung kiểm tra các đơn vị có mức tăng giá lớn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dung sự biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý. Yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, góp phần ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn.

*Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án Hương lộ 2

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Hương lộ 2. Ảnh: Phạm Tùng
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Hương lộ 2. Ảnh: Phạm Tùng

Ngày 2-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út kiểm tra thực tế công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Hương lộ 2 (đoạn từ quốc lộ 51 đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây).

Dự án Xây dựng Hương lộ 2 là một trong những công trình hạ tầng đô thị trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của đô thị. Việc đầu tư tuyến đường góp phần hình thành trục giao thông kết nối các đô thị ven sông Đồng Nai, đồng bộ và hiện đại, gắn với chỉnh trang đô thị và phát triển không gian đô thị.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho biết: Qua rà soát, tổng mức đầu tư của Dự án Thành phần 1 tăng so với ban đầu nên cần triển khai thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để triển khai thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh nhanh chóng hoàn thành hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trình HĐND tỉnh tại kỳ họp trong tháng 4-2026. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các địa phương có dự án đi qua thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng sớm để phấn đấu khởi công dự án vào cuối tháng 4-2026.

*Quảng Ninh học tập kinh nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại Đồng Nai

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc

Ngày 2-4, đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Đồng Nai. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao kết quả Đồng Nai đạt được, đồng thời đề nghị địa phương chia sẻ thêm về cơ chế, cách làm, tổ chức thực hiện cũng như kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, đoàn công tác quan tâm đến hiệu quả khai thác, sử dụng sau khi dữ liệu đất đai được làm sạch, đồng bộ. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh đề xuất Đồng Nai hỗ trợ cán bộ chuyên môn giúp địa phương thực hiện nhiệm vụ này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cho biết: Nền tảng để Đồng Nai đạt kết quả trên là hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng và vận hành ổn định trên phần mềm DongNai.LIS do Sở Nông nghiệp và Môi trường phát triển, được cơ quan trung ương thẩm định, cho phép sử dụng từ năm 2016. Hệ thống được vận hành, cập nhật thường xuyên, thống nhất trên toàn tỉnh với 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 159 đơn vị hành chính cấp xã. Đối với địa bàn Bình Phước (cũ), việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được triển khai thông qua Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai. Đến tháng 12-2024, hệ thống đã hoàn thiện, đưa vào vận hành tại 11/11 huyện, thị xã, thành phố.

Theo đề xuất của tỉnh Quảng Ninh, Đồng Nai sẽ xem xét cử cán bộ có kinh nghiệm hỗ trợ địa phương trong xây dựng, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao.

*Chia sẻ kinh nghiệm với đại biểu Quốc hội lần đầu trúng cử

Đại biểu Quốc hội khóa XV Đỗ Huy Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước An chia sẻ kinh nghiệm là đại biểu Quốc hội. Ảnh: Công Nghĩa
Đại biểu Quốc hội khóa XV Đỗ Huy Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước An chia sẻ kinh nghiệm là đại biểu Quốc hội. Ảnh: Công Nghĩa

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai chiều ngày 2-4 đã tổ chức gặp mặt các ĐBQH khóa XV và đại biểu mới trúng cử khóa XVI. Các đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Xuân Thống và Điểu Huỳnh Sang đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Theo đồng chí Bùi Xuân Thống, Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục có những đổi mới trong điều kiện đất nước phát triển ngày càng mạnh mẽ. Do đó, các ĐBQH tỉnh, đặc biệt là đại biểu lần đầu trúng cử, cần chuẩn bị tốt về mọi mặt; chủ động, tích cực đóng góp ý kiến trong tất cả các hoạt động của Quốc hội. Nhất là cần có những kiến nghị xác đáng, đáp ứng mong mỏi của cử tri toàn tỉnh vì sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

Trong không khí trao đổi cởi mở và trách nhiệm, các ĐBQH khóa XV chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu với các đại biểu khóa XVI trong quá trình hoạt động. Đặc biệt là kỹ năng tập trung nghiên cứu, đưa ra những ý kiến xác đáng, thuyết phục tại nghị trường; qua đó tạo sự ủng hộ cao nhất của Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành đối với những cơ chế, chính sách của tỉnh.

* Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 3-4-2026:

 
Tin xem nhiều