(ĐN) - Điểm tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út làm việc với Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư; Đồng Nai tăng tốc để giải phóng xong mặt bằng 3 khu công nghiệp trong tháng 3; Đồng Nai đủ điều kiện ghép thận: Nhiều cha mẹ sẵn sàng hiến thận cho con...
*Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út làm việc với Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út làm việc với Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư. Ảnh: Văn Hùng |
Sáng 6-3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã làm việc với các sở, ngành, Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, lãnh đạo xã Lộc Thạnh và đại diện các nhà đầu tư về tình hình hoạt động Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Hoa Lư và các khu công nghiệp trong khu kinh tế.
Theo báo cáo, Khu kinh tế CKQT Hoa Lư hiện có 85 dự án với tổng diện tích 1.635 ha, trong đó 40 dự án chậm triển khai với diện tích khoảng 603 ha. Năm 2025, có 159 doanh nghiệp làm thủ tục qua CKQT Hoa Lư. Kim ngạch xuất khẩu đạt 105,6 triệu USD; nhập khẩu đạt 682 triệu USD. Thu ngân sách nhà nước của ngành hải quan đạt 119,05 tỷ đồng.
Trong lĩnh vực quản lý biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng CKQT Hoa Lư đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, đồng thời tăng cường công tác đối ngoại biên phòng... Công tác kiểm dịch thực vật cũng được triển khai chặt chẽ.
Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc liên quan.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, khẩn trương rà soát các dự án trong Khu kinh tế cửa khẩu; xử lý dứt điểm những dự án chậm triển khai, sử dụng đất kém hiệu quả; đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục pháp lý, tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của CKQT Hoa Lư; tăng cường giao ban đối ngoại khu vực biên giới và đẩy mạnh đầu tư hệ thống giao thông kết nối...
*Đồng Nai tăng tốc để giải phóng xong mặt bằng 3 khu công nghiệp trong tháng 3
Sáng 6-3, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức chủ trì làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai về tình hình thực hiện, khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai đầu tư hạ tầng 3 khu công nghiệp (KCN): Long Đức 3, Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1), Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1).
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc |
Theo báo cáo, KCN Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1) đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 233/233 thửa đất cao su; đã kiểm đếm 100% hồ sơ đất hộ gia đình, cá nhân. KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) đã lập biên bản bàn giao mặt bằng đối với 84/84 thửa đất thu hồi cao su; đối với đất của các hộ dân đã kiểm đếm 100% diện tích. Còn KCN Long Đức 3 đã ban hành thông báo thu hồi đất 100%; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 100% các thửa đất cao su.
Vấn đề hiện nay là tiến độ cưa cắt cây cao su và bàn giao mặt bằng để đầu tư hạ tầng 3 KCN còn chậm; ngoài ra, còn có một số khó khăn, vướng mắc liên quan.
Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trọng tâm là ban hành quyết định giao đất trước ngày 30-3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong đó, hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi KCN Long Đức 3, KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) trong tháng 3 và KCN Xuân Quế - Sông Nhạn trong tháng 4. Các dự án đường và nút giao kết nối, đơn vị được giao chủ trì lập đường găng tiến độ triển khai chi tiết báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-3…
*Hộ kinh doanh phải kê khai tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế
Theo quy định mới tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (gọi chung là hộ kinh doanh), từ ngày 5-3-2026, hộ kinh doanh (HKD) phải thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh.
![]() |
| Hộ kinh doanh khu vực xã Trảng Bom đăng ký tập huấn, hướng dẫn kê khai thuế. Ảnh: Ngọc Liên |
Nghị định 68 cũng nêu rõ, trong quá trình thực thi những nội dung quy định tại nghị định, cơ quan thuế thực hiện rà soát cơ sở dữ liệu HKD của năm 2025 để hướng dẫn HKD đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc phương pháp kê khai trong năm 2025 có mức doanh thu trên 500 triệu đồng thực hiện kê khai, nộp thuế của năm 2026 theo quy định của nghị định mới; HKD đã nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc phương pháp kê khai trong năm 2025, có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống thì thực hiện thông báo doanh thu của năm 2026 theo quy định mới.
Đồng Nai hiện có gần 100 ngàn HKD đang hoạt động. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có gần 48,7 ngàn hộ thực hiện chuyển đổi hoặc cam kết chuyển đổi theo mô hình quản lý thuế mới đối với HKD. Năm 2025, số thu từ HKD vào ngân sách nhà nước đạt gần 1,1 ngàn tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024.
*Ga Biên Hòa hỗ trợ hành khách sau sự cố sà lan va chạm cầu Ghềnh
Sự cố sà lan va chạm với cầu Ghềnh vào khoảng hơn 10h sáng ngày 6-3 đã khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua cây cầu này bị gián đoạn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 10h sáng ngày 6-3, sà lan số hiệu NB-8437 di chuyển trên sông Đồng Nai theo hướng từ cầu Hóa An về cầu Ghềnh thì bị kẹt dưới gầm cầu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai ca nô đến hiện trường. Ở thời điểm xảy ra sự cố, mực nước trên sông Đồng Nai đang xuống nên khoảng 11h trưa cùng ngày, sà lan đã di chuyển ra ngoài an toàn.
![]() |
| Nhiều hành khách tại Ga Biên Hòa. Ảnh tư liệu |
Ngay sau khi sự cố xảy ra, Sở Xây dựng cùng các đơn vị thuộc ngành đường sắt đã có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc, kiểm tra kết cấu hạ tầng cầu Ghềnh. Các lực lượng chức năng cũng đã làm việc với người điều khiển sà lan để làm rõ trách nhiệm.
Đối với việc gián đoạn lưu thông trên đường sắt Bắc - Nam, đại diện Ga Biên Hòa cho biết, ngành đường sắt đã có phương án tạm thời dùng xe trung chuyển hành khách, hàng hóa (hướng từ Bắc vào Nam) từ Ga Biên Hòa đến ga Dĩ An để tiếp tục hành trình và tương tự hướng ngược lại từ Ga Dĩ An về Ga Biên Hòa.
*Đồng Nai đủ điều kiện ghép thận: Nhiều cha mẹ sẵn sàng hiến thận cho con
Ngày 6-3, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tổ chức chương trình tọa đàm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng dành cho tất cả bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối đang điều trị tại bệnh viện.
![]() |
| PGS-TS-BS Thái Minh Sâm trả lời thắc mắc của bệnh nhân và người nhà. Ảnh: Hạnh Dung |
Tại chương trình, PGS-TS-BS Thái Minh Sâm, Phó Chủ tịch Hội Tiết niệu - Thận học Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng khoa Tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy và Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã cung cấp nhiều thông tin khoa học giúp người bệnh và thân nhân hiểu rõ hơn về các phương pháp điều trị thay thế thận, đặc biệt là ghép thận…
Hiểu rõ lợi ích của ghép thận, nhiều bậc cha mẹ đã khóc nghẹn và đăng ký được hiến thận với hy vọng sẽ mở ra cơ hội sống mới cho các con.
Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các chuyên gia đầu ngành như PGS-TS-BS Thái Minh Sâm và các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện sẽ nỗ lực để triển khai ca ghép thận đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 11 năm Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai hoạt động ở cơ sở mới (dự kiến cuối tháng 4-2026). Với ca ghép thận đầu tiên, bệnh viện sẽ vận động các mạnh thường quân để miễn hoàn toàn viện phí cho bệnh nhân.
Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 7-3-2026
![]() |








![[Chùm ảnh] Rực rỡ lễ thả hoa đăng trên sông Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/032026/dsc04459_20260301203706_20260301214010.jpg?width=500&height=-&type=resize)







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin