Báo Đồng Nai điện tử
En

Vui buồn mùa thu hoạch điều ở Thống Nhất

10:02, 26/02/2010

Xuân Thạnh là một trong những xã của huyện Thống Nhất có diện tích điều lớn với khoảng trên 450 hécta, đang bước vào thu hoạch rộ, với giá khá cao. Tuy nhiên, năng suất lại thấp do thời tiết không thuận lợi.

Xuân Thạnh là một trong những xã của huyện Thống Nhất có diện tích điều lớn với khoảng trên 450 hécta, đang bước vào thu hoạch rộ, với giá khá cao. Tuy nhiên, năng suất lại thấp do thời tiết không thuận lợi.

 

Gia đình bà Lê Thị Thỉ, ngụ ấp 9/4, xã Xuân Thạnh, vào những ngày Tết vừa qua rất bận rộn với công việc thu hoạch điều. Bà cho biết, hai vợ chồng chỉ được nghỉ đúng có ngày mùng một Tết, còn lại dành cho việc thu hoạch điều. Bà nói: "So với năm ngoái, giá điều năm nay cao hơn, nhưng năng suất thấp hơn". Do thời tiết khắc nghiệt đã làm ảnh hưởng đến năng suất  của cây điều. Trên diện tích điều này, năm ngoái gia đình bà thu gần 2 tấn/hécta, còn năm nay ước chỉ nhỉnh hơn 1 tấn.

 

Ông Lê Quang Hiền, cán bộ nông nghiệp xã Xuân Thạnh, nói: "Giá điều năm  nay cao hơn gần gấp đôi so với năm ngoái, còn năng suất thì giảm do thời tiết. Xuân Thạnh là vùng đồi núi nên điều là cây chủ lực. Tuy nhiên, giống điều trồng trước đây đã bị già cỗi. Đến nay chỉ có khoảng hơn chục hécta được nông dân chuyển đổi trồng giống điều cao sản".

 Theo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, toàn huyện Thống Nhất hiện có hơn 2.200 hécta điều, chủ yếu là điều đang trong giai đoạn cho trái. Năm nay, thời tiết không thuận lợi nên phần lớn diện tích điều đều bị giảm năng suất khoảng 30 - 40%, song bù lại giá điều lại cao gần gấp đôi năm ngoái (hơn 16.000 đồng/kg) nên người trồng điều cũng giảm thất thu.

 

Được biết, mặc dù huyện đã có nhiều cố gắng vận động nông dân chuyển đổi qua giống điều cao sản, nhưng do còn khó khăn nên đến nay chỉ có khoảng hơn 30% số hộ trồng giống mới. Riêng Xuân Thạnh có hơn 95% diện tích là giống điều cũ, kháng sâu bệnh kém  nên năng suất thấp.

Thành Nam - Tiến Thụ

Tin xem nhiều