Báo Đồng Nai điện tử
En

Nông dân Xuân Lộc với mùa điều bội thu

08:02, 19/02/2010

Trong những năm qua, Xuân Lộc không chỉ được mệnh danh là "thủ phủ" của cây bắp lai với năng suất đạt 11-12 tấn/hécta mà còn được biết đến là huyện có diện tích trồng điều lớn nhất tỉnh, mỗi năm đem về cho địa phương hàng trăm tỷ đồng.

Trong những năm qua, Xuân Lộc không chỉ được mệnh danh là "thủ phủ" của cây bắp lai với năng suất đạt 11-12 tấn/hécta mà còn được biết đến là huyện có diện tích trồng điều lớn nhất tỉnh, mỗi năm đem về cho địa phương hàng trăm tỷ đồng.

 

Ông Đặng Văn Sáng, nông dân trồng điều ở ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, nói: "Năm nay thời tiết tương đối thuận, nắng đều nên cây điều ra hoa và kết trái rất đạt, cành nào cũng xum xuê trái. Tôi cũng mừng vì thông tin gần đây cho biết điều năm nay có giá". Cũng theo ông Sáng, gia đình ông có gần 3 hécta điều, hàng năm thu hoạch từ 5,5 - 6 tấn. Sở dĩ đạt được năng suất đó là do vườn điều của ông đã thay 100% giống mới. Bên cạnh đó, qua đọc sách báo và tham gia các lớp khuyến nông, ông đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc cho cây điều từ khâu cắt tỉa cành, bón phân, phương pháp xử lý ra hoa và sử dụng đúng các loại thuốc phòng trị bệnh.

 

Ông Đỗ Phước Dũng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện, cho biết hàng năm Xuân Lộc tổ chức nhiều lớp hướng dẫn các phương pháp chăm sóc cây điều nên phần lớn bà con nông dân nắm vững kỹ thuật này. Nhờ vậy, nông dân đã thay đổi phương pháp canh tác truyền thống, thay đổi các giống mới và áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất đưa năng suất và chất lượng hạt điều Xuân Lộc vượt lên cao.

 

Được biết, huyện Xuân Lộc đang dẫn đầu về diện tích điều trong tỉnh với gần 14 ngàn hécta điều. Trong đó có trên 95% diện tích đang thu hoạch. Không chỉ dẫn đầu về diện tích mà năng suất điều tại Xuân Lộc cũng khá cao, bình quân hàng năm từ 18-20 tạ/hécta.

Hải Đình    

Tin xem nhiều