Báo Đồng Nai điện tử
En

Dưa hấu Tây Ninh: 4 mùa đều Tết

09:01, 26/01/2010

Gần một năm nay, một số bà con nông dân hai xã Tân Bình, Thạnh Tây của huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã tự thành lập một tổ liên kết sản xuất chuyên canh tác các loại rau màu cung cấp cho thị trường trong cả nước. Hơn 50 hecta dưa hấu không hạt đạt năng suất cao và có chất lượng xuất khẩu là điểm nhấn thành công đầu tiên của tổ liên kết này

Gần một năm nay, một số bà con nông dân hai xã Tân Bình, Thạnh Tây của huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã tự thành lập một tổ liên kết sản xuất chuyên canh tác các loại rau màu cung cấp cho thị trường trong cả nước. Hơn 50 hecta dưa hấu không hạt đạt năng suất cao và có chất lượng xuất khẩu là điểm nhấn thành công đầu tiên của tổ liên kết này

 

Trước đây, anh Lê Văn Cuông từng thất bại trong việc trồng dưa hấu vì chưa nắm vững kỹ thuật canh tác cũng như chưa biết sử dụng các loại phân bón cho hợp lý trong quá trình gieo trồng. Bấy giờ, ruộng dưa thường bị các loại dịch hại tấn công phá hoại, năng suất không cao và chất lượng dưa hấu không đạt như ý muốn, trong khi tiền đầu tư chăm sóc rất lớn. 

 

Anh Lê Văn Cuông giới thiệu giống dưa không hạt.

Từ khi tham gia tổ liên kết sản xuất đến nay, anh Cuông có thể tự hào nói rằng dưa hấu anh trồng là loại rau màu có thể cho trái quanh năm và trái đạt chất lượng theo như ý muốn. Với bà con nông dân trong vùng, dưa hấu giờ đây cũng trở thành mặt hàng nông sản 4 mùa thu hút nhiều người tham gia sản xuất.

 

Hiện nay, bà con đang trồng nhiều giống dưa mới có chất lượng cao và thời gian bảo quản trái lâu hơn, như các giống Hắc Mỹ Nhân, dưa trắng không hạt, Kim Mỹ Nhân, An Tiêm, Xuân Lan, Phù Đổng... với năng suất bình quân đạt từ 15 đến 20 tấn/hecta, lợi nhuận trung bình khoảng 50 triệu đồng/hecta cho một vụ. Do biết áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật như xử lý giống trước khi gieo trồng, sử dụng màng phủ bằng nylon để tăng hiệu quả của các loại phân bón và giữ độ ẩm cho đất, bấm dây, tỉa trái..., bà con đã có được nhiều vụ bội thu.

 

Anh Lê Văn Cuông cho biết thêm: "Cây dưa hấu rất dễ canh tác nhưng đòi hỏi phải được chăm sóc kỹ lưỡng thì mới phát triển mạnh và cho trái đồng đều. Trong lúc gieo trồng, cần phải mạnh dạn loại bỏ những trái nhỏ, trái èo uột chỉ để lại mỗi dây một trái tốt nhất thì chất lượng mới như ý muốn và chín vào đúng thời vụ."

 

Giống dưa hấu không hạt anh Cuông đang trồng là loại dưa có trọng lượng trung bình 3 - 5kg/trái, hiện có giá bán từ 3.500 - 5.000 đồng một ký. Mỗi hecta, anh Cuông cho biết thêm, anh có lãi không dưới 50 triệu đồng. Với 20 hecta dưa hấu chất lượng cao thì thu nhập mỗi năm một tỷ đồng là chuyện bình thường.

 

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, anh Cuông đã có nhiều hợp đồng cung cấp dưa hấu chất lượng cho các siêu thị tại TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương, đặc biệt là siêu thị rau quả sạch Petro Thủ Đức và Cống Quỳnh. Do đó, ngay từ tháng chín âm lịch năm 2009, anh Cuông đã đầu tư thêm nhiều diện tích đất và hợp đồng thêm bà con chuyên trồng dưa hấu mới đủ số lượng cung cấp cho các hợp đồng.

 

Nhờ mô hình tổ liên kết, bà con nông dân đã được hướng dẫn chăm sóc dưa hấu bằng nhiều biện pháp khoa học. Với mô hình này, bà con không chỉ được chuyển giao kỹ thuật mà còn được chia sẻ trao đổi kinh nghiệm, cộng đồng trách nhiệm về uy tín chất lượng sản phẩm đối với khách hàng.

Mai Quang Hiền

 

 

 

Tin xem nhiều