Báo Đồng Nai điện tử
En

Có nên ồ ạt trồng ca cao?

06:01, 08/01/2010

Hiện nay, tiến độ triển khai chương trình các loại cây trồng chủ lực ở huyện Thống Nhất còn chậm, chưa đi đến đâu, thì ngược lại nông dân ở đây đang phát triển mạnh một số cây trồng tự phát, trong đó có cây ca cao.

Hiện nay, tiến độ triển khai chương trình các loại cây trồng chủ lực ở huyện Thống Nhất còn chậm, chưa đi đến đâu, thì ngược lại nông dân ở đây đang phát triển mạnh một số cây trồng tự phát, trong đó có cây ca cao.

 

Trên diện tích 5 sào đất của anh Nguyễn Văn Quang ở xã Hưng Lộc trước đây trồng cà phê, nhưng 2 năm trở lại đây, qua nghe  bạn bè mách bảo trồng cây ca cao mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh đã chặt bỏ hết cây cà phê để trồng ca cao. Anh Quang hơi lo lắng cho biết: "Gần đến kỳ thu hoạch rồi nhưng bên công ty ký hợp đồng cứ bảo chờ, chừng nào công ty điện báo thì mới hái bán. Cách đây khoảng một tháng ca cao có giá 3.500 đồng/kg. Còn hiện tại vẫn chưa biết ra sao, khi nào người ta đến  mua mới biết giá bao nhiêu". Hàng trăm hộ nông dân khác ở các xã: Hưng Lộc, Lộ 25, Bàu Hàm 2... cũng đã và đang ồ ạt chuyển đổi sang trồng loại cây mới mẻ này với diện tích lên đến trên 100 hécta.

 

Anh Nguyễn Văn Quang, ở xã Hưng Lộc - Thống Nhất đã chặt tiêu để trồng ca cao.

Ông Phạm Văn Thê, Trưởng trạm Khuyến nông Thống Nhất, cho biết, trong danh mục phát triển cây trồng chủ lực của huyện thì không có cây ca cao và huyện cũng không khuyến khích nhân rộng loại cây này. Vì đây là loại cây trồng mới nên cần phải thăm dò thị trường và hiệu quả kinh tế. Không thể trồng ồ ạt theo kiểu phong trào tự phát như một số loại cây trồng trong thời gian qua.

 

 Hiện nay, không chỉ ở huyện Thống Nhất mà nhiều huyện khác trong tỉnh như: Tân Phú, Xuân Lộc và Cẩm Mỹ đang phát triển mạnh loại cây ca cao. Trên thực tế, cả tỉnh nói chung hiện có rất ít điểm mua trái ca cao nên việc tìm đầu ra cũng không dễ cho người trồng.

 

Giá ca cao trong thời gian qua tăng cao thúc đẩy nông dân ồ ạt chặt bỏ hàng trăm hécta cây tiêu, điều, cà phê... sang trồng loại cây này. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quy hoạch cây trồng trong tỉnh mà còn canh cánh nỗi lo việc chuyển đổi theo phong trào tự phát có thể dẫn tới hậu quả xấu như đã từng xảy ra ở Đồng Nai.

Hữu Thắng

 

Tin xem nhiều