Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuyện làm ăn, làm giàu
Ông chủ nhiệm câu lạc bộ thanh long trái vụ

08:01, 31/01/2010

Anh Lê Văn Sáng ở ấp 2, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc là người khá thành công với mô hình trồng cây thanh long trên vùng đất xám. Chỉ với hai sào thanh long 3 năm tuổi, nhờ áp dụng kỹ thuật xử lý ra trái mùa nghịch ông có thu nhập trên 90 triệu đồng.

Anh Lê Văn Sáng ở ấp 2, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc là người khá thành công với mô hình trồng cây thanh long trên vùng đất xám. Chỉ với hai sào thanh long 3 năm tuổi, nhờ áp dụng kỹ thuật xử lý ra trái mùa nghịch ông có thu nhập trên 90 triệu đồng.

 

Ông Sáng là một trong những nông dân đầu tiên ở Xuân Hưng đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích vườn trồng nhãn, điều cho năng suất thấp sang trồng thanh long. Theo ông, loại cây này có tuổi thọ cao, dễ trồng nhưng hiệu quả kinh tế cao. Một hécta thanh long mỗi vụ cho thu hoạch khoảng 30 tấn, giá bình thường từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, người trồng thanh long thu nhập từ 120 - 150 triệu đồng. Với mùa nghịch, thanh long hiện có giá từ 13.000 - 15.000/kg, thu thập lên tới 400 - 450 triệu đồng/hécta. Ông Sáng cho biết: "Muốn thanh long ra trái mùa nghịch thì phải thắp đèn khoảng 15 đêm, bắt đầu từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng. Nếu trời lạnh thì thắp đèn tăng cường thêm 2 đêm, sau đó tưới nước khoảng 3 ngày  thì cây ra nụ. Thắp đèn không tốn tiền nhiều trong khi trái thanh long bán được cao hơn gấp ba lần".

 

Ông Sáng thu hoạch thanh long trái vụ.

Từ hai sào thanh long ban đầu, đến nay gia đình ông Lê Văn Sáng đã đầu tư mở rộng được  hơn 1,5 hécta. Ông Sáng còn cho biết thêm, thời điểm trồng thanh long thích hợp nhất vào tháng 11 đến tháng 2 âm lịch, trễ lắm là tháng 3. Không nên trồng vào mùa mưa vì rễ non ra gặp nước sẽ bị úng, không phát triển được;  đồng thời phải chọn hom già khoảng 1 năm tuổi trở lên, còn gai đầy đủ.

 

 Thanh long là loại cây cho thu hoạch nhanh, trồng đến năm thứ hai nhà vườn có thể xử lý cho ra trái, tuy nhiên vốn đầu tư ban đầu cho việc trồng thanh long cũng khá lớn, mỗi hécta lên tới 70 triệu đồng, trong đó tiền trụ tốn khoảng 50 triệu đồng. Hiện Xuân Hưng đã phát triển được hơn 11 hécta thanh long. Để quy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây trồng này, xã đã vận động thành lập câu lạc bộ cây thanh long với 11 thành viên. Ông Lê Văn Sáng được tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm câu lạc bộ.

 

 Người trồng thanh long ở Xuân Hưng đang phấn khởi bước vào thu hoạch mùa nghịch với giá cao. Có nhiều thương lái từ Bình Thuận đổ về Xuân Hưng đặt mua tại vườn để xuất khẩu.

Ngọc Hoàng

 

Tin xem nhiều