
Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, tại hội nghị sơ kết hợp tác Tây Ninh - Đồng Nai và xúc tiến đầu tư vào Tây Ninh vào cuối tuần qua. Sau 1 một năm triển khai, đã có nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Đồng Nai mạnh dạn đầu tư vào Tây Ninh.
Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, tại hội nghị sơ kết hợp tác Tây Ninh - Đồng Nai và xúc tiến đầu tư vào Tây Ninh vào cuối tuần qua. Sau 1 một năm triển khai, đã có nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Đồng Nai mạnh dạn đầu tư vào Tây Ninh.
* Cơ hội ở Tây Ninh
Bà Bồ Ngọc Thu, Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, sau 1 năm, đã có 4 DN ở Đồng Nai đầu tư dự án ở Tây Ninh với tổng vốn đầu tư trên 127 triệu USD và 33 tỷ đồng. Cụ thể, Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) liên kết triển khai xây dựng vùng nguyên liệu thuốc lá vàng sấy với diện tích 800 hécta, sản lượng thu hoạch 1.440 tấn/năm, vốn đầu tư 23 tỷ đồng. Ông Phùng Khôi Phục, Phó tổng giám đốc Dofico, cho biết, thông qua hợp đồng đầu tư thu mua sản phẩm, Dofico và các đơn vị liên kết đã đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... đồng thời tổ chức hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, sơ chế thuốc lá và tiến hành bao tiêu sản phẩm cho các hộ nông dân Tây Ninh. Việc hợp tác đầu tư đã góp phần chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất cho công ty và tạo điều kiện cho các hộ nông dân ở Tây Ninh tăng thu nhập, cải thiện đời sống.
Trong khi đó, Công ty Taekwang Vina (nhà đầu tư Hàn Quốc có mặt ở KCN Biên Hòa 2 hơn 15 năm qua) đã đầu tư 2 dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Mộc Bài. Ông Kim Yong Ming, Tổng giám đốc Taekwang Vina, cho biết công ty đầu tư 2 dự án thông qua lời giới thiệu của UBND tỉnh Đồng Nai. "Dự án sản xuất giày dép tại Khu thương mại Hiệp Thành, Mộc Bài với vốn đầu tư 75 triệu USD đã đi vào hoạt động từ quý IV-2010. Đây là nhà máy thứ 3 của Tập đoàn Teakwang tại Việt
Cũng từ lời mời gọi của Tây Ninh, Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam cũng đã đầu tư 2 dự án sản xuất gia công giày dép tại KCN Chà Là (vốn đầu tư 15 triệu USD) và tại KCN Phước Đông - Bời Lời (15 triệu USD). Ngoài ra, một công ty chế biến gỗ có vốn 10 tỷ đồng do Công ty TNHH Đức Long đầu tư tại KCN Thanh Điền. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng, tỉnh tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, đặc biệt là DN Đồng Nai theo thỏa thuận đã ký kết giữa lãnh đạo 2 tỉnh.
* Đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư
Ông Trần Hữu Hậu, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại, dịch vụ, du lịch Tây Ninh, cho biết ngoài 2 khu KTCK là Mộc Bài (1.483 hécta) và Xa Mát (34.197 hécta) có nhiều tiềm năng, lợi thế đang được các nhà đầu tư chú ý bởi vị trí giao thương khá đắc địa, thì 25 KCN và cụm công nghiệp KCN là lối mở để Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư, thực hiện công nghiệp hóa. Đáng chú ý là KCN Bourbon An Hòa và Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, KCN Trảng Bàng... với cơ sở hạ tầng hoàn thiện đang là điểm đến của các nhà đầu tư.
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh sau hơn 1 năm thực hiện, chương trình đã tạo điều kiện cho các đơn vị giữa hai tỉnh có mối quan hệ gắn bó hợp tác cùng nhau phát triển. Các ngành, các cấp của hai tỉnh đã tích cực triển khai một số công việc mang lại những kết quả nhất định, qua đó phát huy thế mạnh của mỗi địa phương. Đặc biệt, chỉ trong thời gian ngắn, Đồng Nai đã hỗ trợ cho Tây Ninh về nhiều mặt, đặc biệt ở lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thể hiện rõ nhất là đã có nhiều DN đầu tư về Tây Ninh hàng chục triệu USD như Teakwang Vina, Pouyuen...
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, Tây Ninh đã và đang tập trung đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng các KCN một cách tốt nhất, thực hiện mở rộng thêm các KCN trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu cho các nhà đầu tư nhanh chóng, hiệu quả.
Tuy nhiên, theo nhận định của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, ngoài những lợi thế sẵn có, Tây Ninh hiện còn nhiều bất lợi về hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực có ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Chính vì thế, để thu hút các nhà đầu tư, Tây Ninh đã cam kết thực hiện các chính sách thông thoáng, ưu đãi và hỗ trợ chủ đầu tư; cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục các dự án gọi vốn đầu tư... cũng như cam kết tạo điều kiện đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông đến hàng rào KCN giúp các nhà đầu tư triển khai dự án được thuận lợi. Song song với kêu gọi đầu tư, Tây Ninh thực hiện cơ chế hành chính "một cửa" tại các KCN trên địa bàn tỉnh tạo nên quy trình cấp giấy phép đầu tư thật nhanh chóng, tiện lợi, giúp cho các nhà đầu tư tiết kiệm được thời gian và trở thành điểm đến thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
T.Trang


![[Infographic] Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ava-thu-tuong-080426_20260408123215.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/info-ttg-lmh-17755444991741890065650_20260407154015.jpg?width=400&height=-&type=resize)









