
Với xuất phát điểm là xã thuần nông, lại có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên đời sống của người dân Xuân Phú, huyện Xuân Lộc gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng chính nội lực cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, qua 2 năm thực hiện chương trình xây dựng "nông thôn mới" đã mang đến sức sống mới cho người dân nơi đây.
Với xuất phát điểm là xã thuần nông, lại có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên đời sống của người dân Xuân Phú, huyện Xuân Lộc gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng chính nội lực cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, qua 2 năm thực hiện chương trình xây dựng "nông thôn mới" đã mang đến sức sống mới cho người dân nơi đây.
Bình Tiến, một ấp nghèo và có nhiều đồng bào dân tộc nhất tại xã Xuân Phú đang rất phấn khởi vì chuẩn bị đón nhận thêm một con đường liên ấp, liên xã được bê tông hóa với những mét cuối cùng nối liền trung tâm ấp với ấp Tây Minh, xã Lang Minh. Tuyến đường dài trên 2,4km có tổng kinh phí xây dựng trên 2,8 tỷ đồng này được thực hiện theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Bà con sinh sống dọc 2 bên đường cho biết, cách đây khoảng 1 năm lưới điện đã được đưa về phục vụ việc tưới tiêu, sinh hoạt cho người dân, nhờ vậy mà năng suất các loại cây trồng được tăng lên đáng kể. Điển hình như năng suất bắp vụ đông - xuân đạt 11-12 tấn/hécta, lúa 6-7 tấn/hécta... Ông Vi Văn Giác, dân tộc Nùng ở ấp Bình Tiến, tâm sự: "Mấy năm trước chưa có con đường này thì bà con đi lại, vận chuyển nông sản rất khó khăn, thường phải bán ngay tại rẫy, giá thấp. Các cháu học sinh đến trường thì quần áo lấm lem bùn đất, trông rất tội nghiệp. Nay thì cảnh tượng đó không còn nữa".
Ông Nguyễn Trọng Quang, Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban chỉ đạo chương trình "nông thôn mới" ở xã, vui mừng khoe với chúng tôi: "Không riêng gì ấp Bình Tiến mà tất cả người dân ở 5 ấp trong xã đều rất hào hứng với phong trào làm đường giao thông nông thôn. Trước khi bước vào thực hiện chương trình "nông thôn mới", tỷ lệ đường nhựa hóa, bê tông hóa do xã quản lý chỉ đạt 20%, thì đến nay đã tăng lên 72%. Ngoài hình thức đóng góp tính theo tỷ lệ diện tích đất canh tác hay đất ở, người dân còn sẵn sàng hiến đất để làm đường nên giảm được chi phí đầu tư, vừa thuận lợi cho việc thi công đảm bảo tiến độ đề ra".
Ngoài ra, xã còn thực hiện nhiều phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng thâm canh sản xuất hàng hóa, với 2 loại cây chủ lực là bắp và lúa đã giúp nông dân thu nhập trên 100 triệu đồng/hécta. Xuân Phú còn hình thành các vùng sản xuất rau sạch, rau an toàn với mức thu nhập trên 200 triệu đồng/hécta. Đặc biệt, xã thành lập được 26 câu lạc bộ năng suất cao (CLB NSC), 1 liên hiệp CLB NSC Xuân Tiến và 3 HTX thu hút gần 1.200 hội viên. Điều này rất thuận lợi để các nông dân - hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở Xuân Phú trong các công đoạn làm đất, gieo trồng, thu hoạch hiện nay đã đạt từ 80-100%.
Ông Nguyễn Trọng Quang cho biết thêm, đến cuối năm 2010 xã Xuân Phú đã được UBND tỉnh xét công nhận hoàn thành tất cả 31/31 theo tiêu chí "nông thôn mới" của tỉnh.
Thanh Cường – Hải Đình

![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)










