Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sản xuất và xuất khẩu vẫn tăng

09:04, 28/04/2011

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về lạm phát, lãi suất cao, giá cả trên thị trường thế giới biến động..., song trong 4 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn đạt kết quả khả quan.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về lạm phát, lãi suất cao, giá cả trên thị trường thế giới biến động..., song trong 4 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn đạt kết quả khả quan.

 

* Sản xuất tăng mạnh

 

 Bất chấp những dự báo đầy khó khăn trước đó, trong 4 tháng đầu năm 2011, giá trị sản xuất công nghiệp ở Đồng Nai vẫn tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt trên 30% kế hoạch năm. 8/9 ngành công nghiệp chủ lực đều có mức sản xuất tăng so với cùng kỳ năm 2010, trong đó có những ngành tăng mạnh, như: chế biến nông sản thực phẩm tăng gần 19%, dệt may và giày dép tăng 21%, chế biến gỗ tăng gần 19%, cơ khí tăng 19%...

 

Đến nay, Casum đã ký được hợp đồng xuất khẩu 70 tỷ đồng, vượt 5 tỷ đồng so với kế hoạch năm.  Trong ảnh: Sản xuất giày da xuất khẩu ở Casum.

Nhiều doanh nghiệp (DN) sản xuất trong tỉnh vẫn giữ vững mức tăng trưởng ổn định mặc dù giá cả thị trường thế giới có nhiều biến động, một số thị trường truyền thống gặp khó khăn: châu Âu nặng nợ công, Mỹ hồi phục kinh tế chậm, Nhật Bản gặp thiên tai động đất - sóng thần... Giá trị sản xuất công nghiệp trong 4 tháng đầu năm nay vẫn đạt trên 37 ngàn 800 tỷ đồng. Trong đó, khu vực DN trung ương đạt trên 3.000 tỷ đồng, DN nhà nước địa phương gần 1.000 tỷ đồng, DN ngoài quốc doanh hơn 4.800 tỷ đồng và DN có vốn đầu tư nước ngoài trên 28.900 tỷ đồng. Tất cả đều có mức tăng trưởng từ 2,1 - 18,8%.

 

Theo Sở Công thương, nguyên nhân tăng là do nhiều DN đã có đơn hàng từ nước ngoài tốt, ngoài ra nhu cầu tiêu thụ nội địa trong thời gian qua cũng tăng cao. Riêng ngành sản xuất thiết bị văn phòng và máy tính giảm 37,2% so cùng kỳ do tình hình gia công đế bảng mạch in điện tử của Công ty Fujitsu bị cạnh tranh khá gay gắt với sản phẩm cùng loại của Trung Quốc. Mặt khác, các công ty mẹ tại Nhật cũng đang khắc phục khó khăn sau sự cố thiên tai vừa qua.

 

* Xuất khẩu "bứt phá"

 

Kế hoạch xuất khẩu năm 2011 của Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trên 4 triệu USD, thế nhưng chỉ mới quý I năm nay DN này đã xuất khẩu đạt 2,8 triệu USD. Theo lãnh đạo công ty, tình hình xuất khẩu đầu năm nay có chiều hướng tốt hơn đầu năm 2010, bởi thị trường Mỹ cũng đang "ấm" trở lại. Ở Công ty cổ phần cao su màu (Casum), doanh thu xuất khẩu cũng đầy hứa hẹn. Quý I vừa qua, công ty đã đạt doanh thu 32 tỷ đồng, tính cả hợp đồng đã ký đến hết tháng 6 thì doanh thu của DN sẽ trên 70 tỷ đồng, vượt 5 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra. Anh Trần Dục Dân, giám đốc Casum cho biết, năm nay Casum gặp thuận lợi về đơn hàng. Nguyên nhân là do tình hình lạm phát trên thế giới dẫn đến sự cạnh tranh khá quyết liệt nên nhiều khách hàng các nước đã tìm đến Việt Nam đặt hàng. Đây cũng là cơ hội cho các DN làm hàng xuất khẩu trong nước.

 

Một trong những ngành được xem là dẫn đầu về đơn hàng xuất khẩu đó là may mặc. Hầu hết các DN đến nay đã có hợp đồng sản xuất đến hết quý 2. Công ty cổ phần may Đồng Nai (Donagamex) là một điển hình. Đến nay, nhiều xưởng sản xuất của công ty đã có đơn hàng cho hết năm 2011. Xuất khẩu trong quý 1 của Donagamex đạt 10 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2010. Nhờ vào doanh thu tăng, thu nhập của người lao động ở công ty cũng đã tăng thêm 30% so với cuối năm ngoái. Donagamex đang tiến hành khẩn trương mở rộng thêm xưởng may để đáp ứng các đơn hàng đã ký.

 

Ông Châu Minh Nguyện, Phó giám đốc Sở Công thương,  nhận định: "Kế hoạch xuất khẩu của Đồng Nai cả năm 2011 là 7,1 tỷ USD. Và 4 tháng đầu năm đã đạt trên 3 tỷ USD, đây là điều đáng mừng khi tình hình làm ăn của DN trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài đều đang khó khăn. Nhiều DN cho biết, dù thị trường thế giới biến động nhưng vẫn không bị giảm đơn hàng từ các thị trường Nhật, châu Âu, Mỹ... Nếu giữ được đà tăng này, tôi cho rằng sẽ thực hiện tốt mục tiêu xuất khẩu năm nay, dù lạm phát cao".

 

Chỉ trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đã đạt trên 3 tỷ USD, tăng hơn 41% so với cùng kỳ và đạt 37% kế hoạch năm. Nhìn chung, những mặt hàng mũi nhọn của địa phương như nông sản, may mặc, đồ gỗ chế biến... vẫn giữ mức tăng cao và ổn định. Những mặt hàng chủ lực của nhóm DN có vốn đầu tư nước ngoài như linh kiện điện tử, giày dép, thực phẩm, vải, sợi... cũng tăng đến 42% so cùng kỳ năm trước và đạt gần 38% kế hoạch năm.

 

Khắc Giới - Vi Lâm

 

 

 

Tin xem nhiều