Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

10:04, 15/04/2011

Chính phủ vừa cho phép giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) một năm đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) để hỗ trợ DN tập trung sản xuất, vượt qua khó khăn trong năm nay.

Chính phủ vừa cho phép giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) một năm đối với các doanh nghiệp nhỏ    vừa (DNNVV) để hỗ trợ DN tập trung sản xuất,  vượt qua khó khăn trong năm nay.

 

Suốt 2 tháng qua, ông Trần Văn Thành, Giám đốc DNTN Kiến Phúc (huyện Trảng Bom), chuyên làm hàng mộc xuất khẩu, phải chạy đôn chạy đáo đi tìm nguyên liệu sản xuất và cố gắng xoay trở nhằm tăng thu nhập cho công nhân. Điện, xăng dầu tăng đã đẩy giá các mặt hàng lên cao chóng mặt khiến cho ông giám đốc này quay như chong chóng. Ông Thành rất vui khi nghe thông tin về việc Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cho DN được giãn thuế TNDN trong năm nay. Ông Thành nói: "Hiện tại, các DN rất khó khăn, được giãn thuế là điều tốt, số tiền đó sẽ bù vào một phần cho sản xuất để hạ giá thành sản phẩm. Chi phí đầu vào bây giờ tăng mạnh, tính toán không khéo là lỗ ngay. Vật giá leo thang, DN phải tăng lương và phụ cấp cho công nhân mới giữ được lao động".

 

Công nhân đang sản xuất hàng tại DNTN Kiến Phúc.

Mỗi tháng DN Kiến Phúc nộp thuế TNDN hơn 10 triệu đồng. Đây là số tiền không lớn, song lại cần thiết trong lúc khó khăn này. Theo ông Thành, hiện nay các DN đang phải đối mặt với 3 khó khăn, đó là: lãi suất ngân hàng cao, giá nguyên vật liệu tăng và thiếu nguồn lao động. "Năm nay chi phí sản xuất tăng quá mức, so với năm 2009 chỉ khó do đơn hàng ít nhưng chi phí đầu vào thấp nên làm hàng vẫn có lãi" - ông Thành chia sẻ.

 

Chị Nguyễn Thị Hiền, Phó giám đốc Công ty TNHH Thuận Thắng (TP.Biên Hòa) hoạt động trong lĩnh vực làm hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu  cho biết, DN khá mừng khi có thông tin được giãn thời hạn nộp thuế. Chị Hiền nói: "Trung bình mỗi tháng công ty tôi nộp  gần 10 triệu đồng tiền thuế, số tiền này sẽ bù được vào tiền chi phí vận chuyển hàng". Theo chị Hiền, việc giãn thuế còn có cả ý nghĩa về tinh thần, đó là Nhà nước quan tâm thiết thực đến DN trong lúc khó khăn. Tuy năm nay gặp khá nhiều khó khăn, nhưng Công ty Thuận Thắng vẫn cố chèo chống để duy trì sản xuất. Các biện pháp DN này đưa ra khá hiệu quả như: chọn những đơn hàng nhỏ có lãi cao thay cho đơn hàng lớn; tiết kiệm tối đa điện, nước và các chi phí khác. Đến nay, công ty đã ký hợp đồng sản xuất đến giữa tháng 6. Còn anh Nguyễn Văn Quang, Phó giám đốc Công ty sản xuất giày xuất khẩu Quốc Hưng (KCN Nhơn Trạch) cho hay, với số tiền thuế khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng hiện nay được giãn nộp thì DN bổ sung vào vốn lưu động sẽ giảm được áp lực về nguồn vốn.

 

Đồng Nai hiện có trên 8 ngàn DNNVV đang hoạt động, trong đó có khá nhiều DN thuộc diện được giãn nộp thuế. Chị Nguyễn Thị Kim Chi, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ DN Đồng Nai, cho rằng, DNNVV được gia hạn thuế vào thời điểm này rất có ý nghĩa khi mà lãi suất ngân hàng đang rất cao, bổ sung thêm được chút  vốn nào sẽ giảm bớt khó khăn cho các DN". Cục thuế Đồng Nai cho biết, hiện ngành thuế đang chờ thông tư hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính về việc giãn nộp thuế TNDN năm 2011 theo Quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời các chi cục thuế huyện, thị xã và TP.Biên Hòa cũng đang tiến hành việc thống kê những DNNVV thuộc diện được giãn thuế.

 

"Theo Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 6-4-2011 của Thủ tướng Chính Phủ, cho phép gia hạn nộp thuế TNDN đối với DNNVV trong thời hạn một năm. Chính sách giãn thuế lần này không dành cho các DN được xếp hạng một, hạng đặc biệt thuộc các tập đoàn kinh tế, DN là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con mà công ty mẹ không phải là DNNVV nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con. Cũng theo quyết định trên, việc giãn thuế cũng không áp dụng đối với số thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số kiến thiết, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế thu nhập đặc biệt và thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Thuế được gia hạn là số thuế tạm tính hàng quý. Cụ thể, số thuế tính tạm nộp quý I-2011 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30-4-2012. Số thuế quý II-2011 được gia hạn nộp thuế chậm nhất 30-7-2012. Quý III được gia hạn chậm nhất 30-10-2012. Còn quý IV gia hạn chậm nhất 31-3-2013. Đồng thời, số thuế được gia hạn nộp là thuế TNDN tạm tính hằng quý và số thuế quyết toán cả năm 2011, bao gồm cả số thuế thu nhập DN năm 2010 chuyển sang". 

K.G

Vân Nam

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều