Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chân dung
Người mang giống ổi về Bình Lộc

09:04, 01/04/2011

Anh Trần Đình Luông, ngụ tại tổ 5, ấp 3, xã Bình Lộc, Long Khánh, thường được gọi thân mật là anh Hai Luông, chính là người đầu tiên đem giống ổi xá lị về trồng tại Bình Lộc.

Anh Trần Đình Luông, ngụ tại tổ 5, ấp 3, xã Bình Lộc, Long Khánh, thường được gọi thân mật là anh Hai Luông, chính là người đầu tiên đem giống ổi xá lị về trồng tại Bình Lộc.

 

 Quê ở Đại Lộc - Quảng Nam, sau khi từ chiến trường Tây Nam về xuất ngũ, anh cùng gia đình vào định cư lập nghiệp tại xã Bình Lộc - Long Khánh từ năm 1983. Vào những thập niên 80 - 90, nông dân Bình Lộc chỉ trồng chủ yếu là cây cà phê, tiêu, chôm chôm, sầu riêng... Riêng anh lại đi tìm.. cây ổi! Qua nhiều lần lặn lội về miền Tây, anh đã mang về giống ổi xá lị để trồng thử. Mấy năm đầu  anh bị thất bại vì chưa có kinh nghiệm, kỹ thuật trồng ổi và thị trường cũng chưa ai biết đến  trái ổi ở Bình Lộc. Nhưng với tính kiên trì, anh vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tích cực tham gia các lớp khuyến nông và tìm hiểu  qua mạng internet  nên đã giúp anh thành công.

 

Anh Hai Luông trong vười ổi. Ảnh: M.TRỰC

Trái ổi của anh Hai Luông trồng ít hạt, mềm dễ ăn, ruột giòn và có vị thơm ngọt, lại có màu xanh bóng rất bắt mắt, thường từ hơn 1 - 2kg/trái.  Từ kết quả thu được, anh mong muốn giúp bà con địa phương thoát nghèo từ cây ổi. Năm 1997, anh nhân giống bán cho người dân với giá 3.000đ/cây. Trung bình mỗi năm anh nhân được trên 1.000 cây giống. Vậy là giống ổi từ vườn anh Hai Luông đã được nhân rộng ở nhiều ấp trong xã, đặc biệt ở ấp Cây Da vốn là vùng đất khô cằn, chỉ trồng sau một năm là cho thu hoạch.

 

Hiện vườn ổi nhà anh Hai Luông khoảng 7.000m2, trung bình mỗi năm thu về gần 300 triệu đồng từ trái và giống. Nhờ đó, gia đình anh có tiền đầu tư cho 3 con ăn học, trong đó có 1 con đang học đại học năm thứ 3 tại Nhật Bản. Niềm vui của anh Hai Luông còn lớn hơn khi có khá nhiều hộ  nghèo ở Bình Lộc nhờ trồng ổi "bom"  nay đã có cuộc sống khấm khá hơn.

 

Dẫn chúng tôi ra thăm vườn ổi,  anh Hai Luông chỉ cho xem 2 cây dừa thơm đang ra trái, mấy cây bơ tứ quý và ổi không hạt thế hệ F2 đang trong thời kỳ trồng thử nghiệm, nếu đạt kết quả tốt anh sẽ nhân rộng.

Minh Trực

 

 

Tin xem nhiều