Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu

09:03, 24/03/2011

* Không "hy sinh" tăng trưởng kinh tế!
"Mục tiêu tăng trưởng không còn là số 1..." , điều này đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tại cuộc họp báo chiều ngày 2-3-2011.

* Không "hy sinh" tăng trưởng kinh tế!

 

"Mục tiêu tăng trưởng không còn là số 1..." , điều này đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tại cuộc họp báo chiều ngày 2-3-2011. Trước đó, trong Nghị quyết 11 của Chính phủ ngày 24-2-2011 "Về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội" cũng không có cụm từ nào đề cập tới tăng trưởng kinh tế. Quá rõ, trong bối cảnh kinh tế hiện nay và rút kinh nghiệm qua nhiều năm chống lạm phát, Chính phủ đã không đeo đuổi "mục tiêu kép": vừa kiềm chế lạm phát vừa đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

 

Cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp để duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý. Trong ảnh: Sản xuất sợi của Công ty cổ phần An Phú Thịnh - KCN Hố Nai.(Ảnh: K.GIỚI)

 Tuy nhiên, cho dù Nghị quyết 11 của Chính phủ không đề cập tới mục tiêu tăng trưởng cũng không đồng nghĩa là không quan tâm đến thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bởi, nếu tăng trưởng thấp thì cũng sẽ phát sinh nhiều hệ quả xấu cho nền kinh tế và xã hội. Theo các chuyên gia kinh tế thì giảm 1% GDP sẽ tạo ra thất nghiệp cho khoảng 1,6 - 1,7 triệu lao động. Tại cuộc đối thoại với các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Đồng Nai mới đây, Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Trần Minh Tuấn khẳng định, mục tiêu chống lạm phát của hệ thống ngân hàng là phải tạo ra sự tăng trưởng kinh tế. Do đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 sẽ được kiềm dưới 20% theo như tinh thần Nghị quyết 11 và sẽ tập trung nguồn vốn tín dụng đầu tư đúng nơi, đúng chỗ tạo ra hiệu quả cho nền kinh tế như các lĩnh vực:  sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và xuất khẩu, trong đó có ưu tiên cho các DN nhỏ và vừa. Kiên quyết không "rót" tiền vào các ngành, lĩnh vực phi sản xuất như: bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng.  TS. Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, cũng cho rằng trong 6 nhóm giải pháp của Chính phủ đề ra trong Nghị quyết 11 tuy không đề cập tới mục tiêu tăng trưởng không có nghĩa là "hy sinh" tăng trưởng kinh tế. Vì, nếu thực hiện tốt việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thì sẽ có được mức tăng trưởng hợp lý.

TS.Trần Du Lịch: "Trong 6 nhóm giải pháp của Chính phủ đề ra trong Nghị quyết 11 tuy không đề cập tới mục tiêu tăng trưởng không có nghĩa là "hy sinh" tăng trưởng kinh tế. Vì nếu thực hiện tốt việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thì sẽ có được mức tăng trưởng hợp lý".

 

*  Khó khăn trước mắt, lợi ích lâu dài

 

Trong bản báo cáo công bố ngày 21-3 của Ngân hàng Thế giới (WB) đã đánh giá: việc công bố các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô gần đây của Việt Nam là một bước quan trọng đúng hướng, để khôi phục lại hình ảnh của một trong những điểm hấp dẫn đầu tư nhất trong khu vực. Với điều chỉnh ngân sách 2011 và nghị quyết gần đây, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm tiếp tục củng cố các tài khoản tài chính và dần dần giảm bớt thâm hụt ngân sách đến mức trước khủng hoảng. Nợ công của Việt Nam có thể vẫn bền vững nếu duy trì được đà phục hồi kinh tế hiện nay và Chính phủ có một lộ trình giảm thâm hụt tài chính. Các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô sẽ làm chậm tăng trưởng trong ngắn hạn, nếu thực hiện thành công, các biện pháp này sẽ giúp Việt Nam đạt được tiềm năng tăng trưởng trước khủng hoảng của mình trong trung hạn (Báo Lao Động 22-3).

 

 

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai trong hàng chục năm qua luôn đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của khu vực và cả nước. Mục tiêu tăng trưởng của Đồng Nai đã đề ra trong năm 2011 không thay đổi, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP 13-13,5% so với năm 2010, cao gấp gần 2 lần so với cả nước (7 - 7,5%) . Điều này chỉ có thể trở thành hiện thực nếu như các sở, ngành, địa phương dốc sức vào việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ kịp thời nguồn vốn tín dụng cho ngành công nghiệp và nông nghiệp, nhằm  thúc đẩy tăng trưởng sản xuất và xuất khẩu. Đồng thời, trên tinh thần "Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp", cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiến tới lành mạnh hóa và minh bạch hóa môi trường đầu tư trên địa bàn, củng cố vững chắc hình ảnh Đồng Nai là điểm đến thân thiện và hiệu quả cho các nhà đầu tư, doanh nhân.

 

Chưa đặt vấn đề điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2011

 

"Tập trung ưu tiên hàng đầu cho việc kiềm chế lạm phát; ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội; coi đây vừa là nhiệm vụ cấp bách ngắn hạn của năm 2011, vừa là nhiệm vụ quan trọng của một vài năm tiếp theo. Trong năm 2011 và một vài năm đầu của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, không quá câu thúc bởi mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GDP năm 2011 cao hơn năm 2010 để tránh tạo ra lạm phát cao, tạo tiền đề vững chắc cho tăng trưởng cao hơn ở những năm cuối của kế hoạch 5 năm. Từ giữa năm 2011, căn cứ tình hình thực tế 6 tháng đầu năm, Bộ Chính trị sẽ có chỉ đạo tiếp theo. Chưa đặt vấn đề điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 vào lúc này".

 

(Trích kết luận của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 do đồng chí

Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ký ngày 16-3-2011)

 

 

Xuân Phú

 

 

Tin xem nhiều