Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Bấm bụng" sắm máy phát điện

09:03, 16/03/2011

"Mùa cúp điện" đã bắt đầu với lịch cúp điện luân phiên mỗi tuần và diễn ra liên tục trong 3 - 4 tháng đã đặt nhiều doanh nghiệp (DN) vào thế phải "bấm bụng" bỏ một khoản tiền lớn ra mua máy phát điện, bởi giá máy đắt, chi phí vận hành cao.

"Mùa cúp điện" đã bắt đầu với lịch cúp điện luân phiên mỗi tuần và diễn ra liên tục trong 3 - 4  tháng đã đặt nhiều doanh nghiệp (DN) vào thế phải "bấm bụng" bỏ một khoản tiền lớn ra mua máy phát điện, bởi giá máy đắt, chi phí vận hành cao.

 

* Chi tiền tỷ mua máy

 

Với hệ thống kho lạnh để bảo quản thực phẩm tươi sống và chế biến, Nhà máy chế biến thực phẩm Đồng Nai -  D&F  (huyện Trảng Bom) phải dùng điện 24/24. Vậy nên mùa khô kéo dài với những ngày cúp điện luân phiên là nỗi "ám ảnh" không nhỏ của lãnh đạo nhà máy. Năm trước, D&F đã phải chi gần 1 tỷ đồng mua máy phát điện công suất lớn, khoảng 400 KVA. Ông Nguyễn Tuấn Phương, Giám đốc nhà máy cho biết, mùa khô năm nay, dự kiến D&F sẽ phải sắm thêm 1 máy khác với công suất tương đương để dự phòng khi máy kia có sự cố, cũng như cung cấp điện cho hệ thống kho lạnh mới được thi công. Ông Nguyễn Đức Thành, Giám đốc trung tâm thương mại BigC Đồng Nai cũng cho biết, các hoạt động bảo quản hàng đông lạnh, tươi sống... của  trung tâm không cho phép cúp điện, do đó hệ thống BigC đã phải đầu tư đến 2 máy phát điện dự phòng công suất lớn, mỗi máy trên 3 tỷ đồng.

 

Vận hành máy phát điện dự phòng tại Trung tâm mua sắm Đệ Nhất Phan Khang.

Ông Lê Quốc Tuyên, Giám đốc Công ty CP bao bì Biên Hòa - SOVI  (khu công nghiệp Biên Hòa 1) cho hay, để đảm bảo nguồn điện cho nhà máy sản xuất liên tục trong mùa thiếu điện năm nay, DN đã lên kế hoạch sắm thêm 2 chiếc máy phát điện với trị giá mỗi chiếc từ 700 - 800 triệu đồng. Ông Tuyên chia sẻ: "Các đối tác lớn của nước ngoài đòi hỏi rất cao trong việc đảm bảo tiến độ giao hàng, do đó khi ký hợp đồng, DN phải bảo đảm có máy phát điện dự phòng để vẫn có thể sản xuất và giao hàng đúng hạn".

 

 Là doanh nghiệp làm hàng gỗ xuất khẩu, chị Nguyễn Thu Giang, Phó giám đốc Công ty TNHH Thanh Giang (xã Hố Nai, huyện Trảng Bom) kể, đầu năm nay công ty vừa phải đầu tư một máy phát điện dự phòng trị giá gần 500 triệu đồng. Theo chị Giang, bất đắc dĩ lắm mới phải sử dụng đến máy này. "Dự báo mùa khô 2011 rất thiếu điện nên công ty phải chủ động mua máy phát trước bởi "ớn" nhất là việc điện cắt ngang không báo trước, vẫn phải trả lương công nhân trong khi hàng không làm được. Có những đơn hàng gấp mà điện bị cắt nhiều bắt buộc phải dùng máy phát, nếu không sẽ bị phạt hợp đồng" -  chị Giang nói.

 

Một số DN kinh doanh dịch vụ tại TP. Biên Hòa cho biết, năm nay buộc phải sắm máy phát bởi dự đoán lượng ngày cúp điện sẽ nhiều hơn do thiếu điện nghiêm trọng. Năm trước nhiều DN đã chọn giải pháp thuê máy, song hầu hết không hiệu quả bởi giá thuê rất cao, có thể lên đến vài chục triệu đồng/ngày với các máy có công suất lớn.

 

* Chi phí tốn nhiều hơn

 

Ngoài tiền mua máy đắt đỏ, chi phí vận hành máy phát điện cũng khiến nhiều DN đau đầu tính toán. Theo đó, tùy cách tính mà chi phí sử dụng máy phát có thể gấp từ 3 - 6 lần chi phí sử dụng điện thông thường. Ông Nguyễn Diên Tường, Giám đốc Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai cho biết, công ty đã phải đầu tư số tiền hơn 1 tỷ đồng sắm máy phát điện cho 4 trại chăn nuôi gà và heo ở huyện Vĩnh Cửu và Xuân Lộc bởi chăn nuôi bằng hệ thống chuồng lạnh buộc DN phải có máy phát để đối phó khi điện bị cúp. Theo ông Tường, đáng ngại hơn là tiền dầu vận hành các máy phát. "Đơn cử, chiếc máy phát điện công suất lớn nhất của công ty có công suất 100 KVA mỗi ngày vận hành "ngốn" hơn 200 lít dầu diesel, tính ra tốn gần 4 triệu đồng" - ông Tường nhẩm tính.

 

Tương tự, ông Nguyễn Tuấn Phương khẳng định, chi phí dầu cho máy phát điện gấp gần 3 lần so với chi phí dùng điện lưới. Với công suất chiếc máy phát hiện tại, mỗi ngày vận hành, D&F tốn khoảng hơn 10 triệu đồng. Mùa khô năm 2010, D&F đã phải chi hơn 200 triệu đồng tiền dầu cho máy phát. Ông Đoàn Đình Lũy, Giám đốc trung tâm mua sắm Đệ Nhất Phan Khang chi nhánh Đồng Nai kể, mùa khô năm trước DN ứng phó với cúp điện bằng cách đi thuê máy phát, song chi phí mỗi ngày lên đến gần 8 triệu đồng, do đó năm nay buộc phải mua máy phát. Theo đó, tuy mức đầu tư ban đầu khá lớn, song chi phí vận hành máy chỉ khoảng 4 triệu đồng/ngày, tính ra vẫn rẻ hơn thuê máy. Ông Lũy nói: "Chi phí mua và vận hành máy phát tuy lớn, song khó mà hạch toán được vào giá bán bởi hiện tại giá tăng, đời sống khó khăn nên sức mua khá chậm. Do đó, khoản phát sinh này có thể làm DN giảm lãi".

 

Kim Ngân – Khắc Giới

 

Tin xem nhiều