Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thị trường giày dép bình dân: Hàng nội trội hơn hàng ngoại

09:03, 21/03/2011

Không tính đến những loại hàng ngoại nhập cao cấp, vài năm gần đây, giày dép Việt Nam ngày càng chiếm thị phần nhiều hơn ở phân khúc hàng bình dân, nhất là trong thời điểm giá cả tăng mạnh. Nhiều người tiêu dùng có xu hướng tìm đến những loại giày dép giá hợp lý và độ bền cao.

Không tính đến những loại hàng ngoại nhập cao cấp, vài năm gần đây, giày dép Việt Nam ngày càng chiếm thị phần nhiều hơn ở phân khúc hàng bình dân, nhất là trong thời điểm giá cả tăng mạnh. Nhiều người tiêu dùng có xu hướng tìm đến những loại giày dép giá hợp lý và độ bền cao.

 

* Hàng Trung Quốc ngày càng ít

 

Theo khảo sát của chúng tôi, các mặt hàng giày dép xuất xứ từ Trung Quốc đang dần có mặt ít đi tại nhiều sạp chợ, cửa hàng, trừ các shop hàng thời trang nhỏ lẻ đề cao mẫu mã. Vì từ giữa năm ngoái, giày dép Trung Quốc tăng giá nhiều đợt tạo ra khoảng cách khá xa so với các mặt hàng giày dép của các cơ sở nhỏ trong nước và bị nhóm hàng này cạnh tranh quyết liệt. Do giá tăng mạnh cũng khiến giày dép Trung Quốc "tiệm cận" giá với những mặt hàng trong nước có uy tín như Bitis, Vina giày... và cũng bị nhóm hàng này cạnh tranh. "Người tiêu dùng bị đặt vào sự chọn lựa: bỏ ra 250.000 đồng mua 1 đôi giày Trung Quốc với độ bền kém hay mua một đôi giày Bitis có uy tín, chất lượng với giá tương đương? Có vẻ như ưu thế giá rẻ của hàng Trung Quốc đang bị yếu đi và chịu sự cạnh tranh gay gắt hơn so với cách đây 1 - 2 năm, dù vẫn còn một bộ phận người tiêu dùng thuộc giới trẻ lựa chọn giày dép Trung Quốc với lý do mẫu mã" - chị Thùy Trang, chủ một cửa hàng giày dép thời trang trên đường Phạm Văn Thuận - Biên Hòa nói.

 

Giày dép Trung Quốc bán tại một shop hàng thời trang trên đường Phạm Văn Thuận, nhóm hàng này tăng giá mạnh từ gần 1 năm qua và đang bị cạnh tranh khá gay gắt từ các mặt hàng giày dép trong nước.Ảnh: V.LÂM)

Hiện tại, trung bình một đôi san-đan nữ Trung Quốc có giá từ 150.000 - 250.000 đồng, trong khi hàng cùng loại của các nhãn hiệu quen thuộc với người dân Biên Hòa như Lucky, Trường Sơn, Trúc Vân... chỉ có giá dưới 150.000 đồng. Một số các mặt hàng giày dép do các hộ gia đình, thợ lẻ tự làm mẫu, tự đóng còn rẻ hơn, dưới 100.000 đồng/đôi. Chị Thanh Loan, chủ shop hàng giày dép gần khu vực cầu Ghềnh, xã Hiệp Hòa, nhận xét: "Hàng Trung Quốc tăng giá mạnh nên ngày càng khó bán, dù có ưu điểm mẫu mã phong phú, song chất lượng lại thấp, mau hư nên người tiêu dùng ít chọn mua hơn". Chị Loan cho biết, lượng giày dép xuất xứ từ Trung Quốc trong cửa hàng đã giảm từ 50% xuống chỉ còn trên dưới 10% trong khoảng 1 năm nay.

 

* Cơ hội cho giày dép nội

 

Từ đầu năm 2011, giá cả hàng hóa bắt đầu tăng mạnh, người tiêu dùng cũng có sự chọn lựa hơn trong việc mua sắm. Giới sản xuất - kinh doanh mặt hàng này cũng cho đây là một cơ hội để giày dép nội giá bình dân cạnh tranh tốt hơn với hàng Trung Quốc. Chị Nguyễn Thị Lệ, chủ cơ sở sản xuất giày dép Tuấn Tài ở phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa), chia sẻ: "Giá nguyên phụ liệu từ đầu năm đến nay tăng mạnh nhưng cơ sở  chưa điều chỉnh giá bán hàng mới, bởi đây không phải mặt hàng thiết yếu, nếu đồng loạt tăng theo gây "sốc", do đó sẽ được điều chỉnh dần. Việc giá cả hàng hóa tăng cao nên thời gian tới người tiêu dùng có thể theo xu hướng ưu tiên về mặt chất lượng". Chị Lệ cũng cho biết thêm, cửa hàng kinh doanh giày dép của chị trên đường Bùi Trọng Nghĩa (phường Trảng Dài) hiện chỉ còn khoảng 5% là hàng Trung Quốc, còn lại tập trung bán hàng nội để tăng uy tín.   

 

Khi giá các mặt hàng tăng cao, người tiêu dùng sẽ có xu hướng tìm đến nhưng sản phẩm có chất lượng. Trong ảnh: Khách đang chọn dép tại một cửa hàng giày dép trên đường Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng Dài.

Theo phân tích của giới sản xuất - kinh doanh mặt hàng này thì có những nguyên nhân chính để giày dép nội hút được khách mạnh ở thời gian gần đây là khoảng cách về giá đang được cải thiện, mẫu mã hàng nội cũng đáp ứng được thị hiếu và chất lượng thì hơn hẳn. Giá các loại sản phẩm giày dép thời trang độ bền kém từ Trung Quốc không còn chênh lệch quá cao so với hàng nội có thương hiệu, do đó người tiêu dùng có xu hướng dịch chuyển sang các mặt hàng trong nước sản xuất đã được khẳng định về mặt chất lượng. Ngoài ra, chủ một cửa hàng kinh doanh giày dép trên đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) cho hay, bán giày dép giá rẻ của Trung Quốc hiện nay không dễ như 2 năm trở về trước, bởi bán loại hàng này phải chấp nhận bỏ đi 10% do bán không hết, hàng bị lỗi mốt và xuống cấp, trong khi với các mặt hàng nội, độ bền cao hơn và có khi vẫn được trả hoặc đổi hàng.

 

Anh Nguyễn Sĩ Hùng, người sản xuất và kinh doanh giày, dép ở phường Tân Biên, TP.Biên Hòa cho biết: "Sản phẩm giày dép nội bình dân đang có ưu thế hơn so với hàng cùng loại của Trung Quốc. Trong dịp Tết vừa qua, cửa hàng của tôi bán giày dép nội là chủ yếu. Riêng giày dép cho nam thì hàng Việt đang có ưu thế cạnh tranh trội hơn hẳn. Ví dụ, một đôi giày nam do Trung Quốc  sản xuất bằng chất liệu giả da có giá trên dưới 250.000  đồng, đắt gần bằng một đôi giày da thật do mình làm, khách hàng nghe giới thiệu hầu hết đều chuyển sang hàng nội".

 

Vân Nam - V.Lâm

 

 

Tin xem nhiều