
Từ nhu cầu bức thiết của trang trại, ông đã tận dụng một số linh kiện có sẵn trên thị trường để thiết kế máy phát điện chạy khí biogas. Sáng kiến này đã giúp ông cùng nhiều trang trại nuôi heo trong và ngoài tỉnh tiết kiệm được hàng chục triệu đồng tiền điện/năm.
Cách đây gần 30 năm, ông Nguyễn Văn Dục cùng vợ con rời Quảng Ngãi vào ấp Đoàn Kết, xã Giang Điền (huyện Trảng Bom) lập nghiệp. Lúc ấy, gia đình rất nghèo, để có đủ ngày hai bữa cơm, ông phải nai lưng ra làm thuê đủ nghề như: rẫy, phụ hồ, đào ao... Ông phải mất 15 năm vất vả, chắt bóp mới đủ tiền mua 1 hécta đất và mở trại nuôi heo. Nhờ chịu khó tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm nên trang trại heo của ông Dục ngày càng được mở rộng, nay tổng đàn lên đến 800 con.
Nhận thấy chất thải chăn nuôi hàng ngày bỏ đi vừa lãng phí, lại gây ô nhiễm môi trường, ông đã nung nấu ý nghĩ phải tìm ra cách tận dụng nguồn chất thải để hạ giá thành chăn nuôi. Đến năm 2001, mong muốn của ông mới thành hiện thực, khi ông tận dụng một số thiết bị có sẵn trên thị trường và sáng chế thêm các linh kiện để hoàn thành máy phát điện chạy bằng khí biogas.
Sáng kiến này đã giúp ông tận dụng được hết chất thải trong chăn nuôi và không còn gây ô nhiễm môi trường. Ông Dục cho biết: "Từ ngày sáng chế ra máy phát điện chạy bằng khí biogas, tôi đã tiết kiệm được gần 2 triệu đồng tiền điện/tháng. Do đó, tôi thu hồi vốn làm máy phát điện chỉ sau gần một năm sử dụng. Thuận lợi nhất là vào mùa khô, tôi luôn có nguồn điện ổn định dùng cho trang trại và không phải lo bị cúp điện. Sau khi nghiên cứu, đưa vào sử dụng thành công, tôi đã mở cơ sở sản xuất máy phát điện. Nhiều trang trại lớn trong và ngoài tỉnh đã đến đặt hàng, trung bình mỗi năm tôi sản xuất gần 20 máy có công suất từ 5- 30 KV".
Để sản xuất được một chiếc máy phát điện chạy khí biogas, ông Dục phải mất khoảng nửa tháng. Bắt đầu bằng việc mua động cơ máy nổ và thiết kế thêm gần 10 thiết bị khác như: cơ cấu phân phối khí; chi tiết đánh lửa; hệ thống tự động ngắt điện khi gặp sự cố; chi tiết giảm âm thanh, giảm khói... Máy phát điện chạy khí biogas khi hoàn thành, giá thành tùy thuộc vào công suất. Loại nhỏ nhất 5KV có giá khoảng 20 triệu đồng, loại lớn nhất 30KV là 40 triệu đồng. Mỗi chiếc máy phát điện xuất xưởng, ông Dục lời hơn 5 triệu đồng.
Trước khi làm máy cho các trang trại, ông thường tới tận nơi xem số lượng đầu heo để tư vấn làm hầm biogas và thiết kế công suất máy cho phù hợp. Theo các chủ trang trại đã mua máy phát điện của ông Dục cho hay, sau khi bán máy ông còn hướng dẫn chi tiết cách sử dụng để nâng cao độ bền cho máy. Vì vậy, máy phát điện do ông Dục sáng chế có độ bền kéo dài 5 - 6 năm, hơn máy của các cơ sở khác khoảng 2 năm.
Các trang trại nuôi khoảng 50 con heo thịt trở lên có thể xây dựng hầm biogas để chạy máy phát điện và chỉ sau một năm là thu hồi được vốn.
Hương Giang





![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









