
Ấp Đông Hà, xã Tân Đông, huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) nằm cách TX.Tây Ninh hơn 70km. Hơn 15 năm trước, nơi đây là vùng đất hoang hóa, cỏ lau mọc cao hơn đầu người. Từ đây, một khu dân cư mới được hình thành từ sự gắn kết của hai địa phương cách xa nhau hàng ngàn cây số: Tây Ninh và Hà Bắc nay là tỉnh Bắc Giang.
Ấp Đông Hà, xã Tân Đông, huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) nằm cách TX.Tây Ninh hơn 70km. Hơn 15 năm trước, nơi đây là vùng đất hoang hóa, cỏ lau mọc cao hơn đầu người. Từ đây, một khu dân cư mới được hình thành từ sự gắn kết của hai địa phương cách xa nhau hàng ngàn cây số: Tây Ninh và Hà Bắc nay là tỉnh Bắc Giang.
Từ chính sách di dân hợp tình của Tây Ninh, huyện Tân Châu đã dang rộng vòng tay đoàn kết đón hàng ngàn bà con từ các nơi về sinh sống, lập nghiệp. Riêng xã Tân Đông đã đón nhận hơn 120 hộ bà con về đây cùng chung tay xây dựng. Những ngày đầu, bà con còn nghèo quá, vốn liếng không có, cái ăn cái mặc còn phải được Chính phủ trợ cấp cho 6 tháng đầu.
Đó là chuyện của hơn 15 năm về trước, hôm nay đến với ấp văn hóa Đông Hà là đến với khu dân cư sung túc và đầm ấm. Hệ thống điện về từng xóm ấp, khu dân cư, trường học được xây dựng khang trang, sạch đẹp, tất cả trẻ em ở độ tuổi đến trường đều được ra lớp. Sức khỏe người già, trẻ em được chăm sóc tốt. Bữa ăn gia đình tươm tất hơn, nhiều ngôi nhà mới xây được thiết kế hiện đại với giá trị xây dựng hàng tỷ đồng. Anh Lê Bá Tân, đang xây dựng sắp hoàn chỉnh một căn nhà có giá trị gần một tỷ đồng, phấn khởi: "Cái nhà mình đang xây là kết quả lao động từ mấy mẫu mì, mía và cao su. Các cháu đều đỗ đại học và đã có công việc làm ăn ổn định".
Đất mới không phụ người siêng năng. Hàng trăm nông dân nay đã trở thành những ông chủ, bà chủ của hàng chục hécta cao su, hàng chục mẫu mía, rẫy mì, và cũng có người đã sắm ô tô đời mới. Từ 120 hécta đất được cấp để sản xuất những năm đầu lập nghiệp, đến nay bà con Đông Hà đã có hơn 540 hécta đất nhờ khai hoang thêm. Trong toàn ấp, đã có hơn 20 em theo học đại học.
Nhiều cơ sở tiểu thủ công nghiệp với hàng trăm lao động có công ăn việc làm thường xuyên. Quá nửa số hộ trong ấp có thu nhập bình quân 400 triệu đồng/năm. Có hộ thu nhập hơn 2 tỷ đồng/năm. Mới đây, bà con đã cùng góp tiền nâng cấp một con đường cấp phối dài hơn 800m nối liền từ trung tâm xã vào ấp. Ông Đoàn Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy xã Tân Đông, nói thêm: "Sau hơn 15 năm dựng xây, ấp Đông Hà giờ đã có hơn 70% hộ nông dân trong ấp có thu nhập khá, giàu. Chỉ còn chừng 10 hộ nghèo, nhưng vẫn đủ ăn, đủ mặc. Nay mai thì những hộ này cũng sẽ khá lên thôi".
Tuy chỉ là một ấp kinh tế mới ở vùng sâu, vùng xa nhưng chỉ trong năm 2009, bà con đã có nguồn thu nhập hơn 22,6 tỷ đồng. Ấp văn hóa Đông Hà hôm nay là điển hình ở Tây Ninh trong các phong trào làm kinh tế gia đình, phong trào đoàn kết xây dựng xóm làng, bảo vệ an ninh Tổ quốc...
Mai Quang Hiền



![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







