
Để giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, Trung tâm dạy nghề huyện Tân Phú đã tổ chức dạy nghề trồng nấm cho người dân KHo ở khu La Ủ, xã Phú Bình (huyện Tân Phú). Bước đầu đã cho thấy những dấu hiệu khả quan để bà con nơi đây thoát nghèo bền vững.
Tân Phú có 17 dân tộc anh em sinh sống, như dân tộc Mạ, KHo, Tày, Nùng, STiêng... Trong những năm qua huyện đã nỗ lực rất nhiều trong việc đầu tư phát triển cho các khu vực của đồng bào dân tộc thiểu số như: đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, hỗ trợ vốn vay sản xuất, chăn nuôi... Tuy cuộc sống đã có những đổi thay nhất định, nhưng nhìn chung cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số vẫn còn vất vả, nghèo khó.
Với phương châm "có nghề trong tay đổi thay cuộc sống", Trung tâm dạy nghề huyện Tân Phú đã đến tận nơi đồng bào thiểu số sinh sống để xem xét và khảo sát cuộc sống người dân. Và nhận thấy rằng phát triển nghề trồng nấm cho người dân nơi đây là phù hợp, bởi trồng nấm ít vốn, công chăm sóc đơn giản, thu hoạch cũng dễ dàng và đầu ra tiêu thụ khá rộng... Trung tâm đã chọn gia đình chị Ka Hẩm ở khu La Ủ, xã Phú Bình làm mô hình điểm để hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc nấm mèo và nấm bào ngư. Sau hơn 3 tháng được đào tạo kỹ thuật cùng với sự hỗ trợ của trung tâm về nguyên liệu và vốn, đến nay mô hình trồng nấm của chị Ka Hẩm với gần 1.000 bịch đã có kết quả. Mỗi ngày chị đã có thu nhập trên 60 ngàn đồng từ tiền bán nấm. Tâm sự với chúng tôi, chị Ka Hẩm nói: "Cái nghề này chỉ cần chịu khó vì dễ làm lắm. Lần đầu tiên làm, tôi thấy nấm ra rất đều và có thu nhập hàng ngày cao. Cứ đà này, việc trồng nấm sẽ giúp gia đình tôi có cuộc sống ổn định. Tôi mong sao có thể phát triển nghề này nhiều hơn trong khu đồng bào La Ủ".
Ở khu Lá Ủ, xã Phú Bình chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số KHo sinh sống, thu nhập chính từ sản xuất lúa, bắp... do vậy lượng rơm rạ, cùi bắp ở đây rất nhiều. Thông thường bà con nông dân thường đem đốt, trong khi nó chính là nguyên phụ liệu để trồng các loại nấm. Bà Hoàng Thị Tuyết, Phó chủ tịch UBND xã Phú Bình nói: "Nếu bà con dân tộc thiểu số học được cái nghề trồng nấm rơm, nấm bào ngư và nấm mèo để tận dụng nguyên phụ liệu có sẵn thì sẽ tạo ra cơ hội mới cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Ông Nguyễn Xuân Sang, Giám đốc Trung tâm dạy nghề huyện Tân Phú, cho biết: "Để bà con dân tộc thiểu số gắn bó với nghề trồng nấm, trung tâm đã có hướng đầu tư sản xuất ra meo giống cung ứng cho người dân. Trong năm 2009 sẽ đầu tư hoàn chỉnh các thiết bị phục vụ dạy nghề, đồng thời hướng tới phải xây dựng những vệ tinh mua nấm cho bà con". Ông Sang cũng cho biết thêm, người dân tộc thiểu số tham gia học nghề, ngoài việc được học nghề miễn phí, học viên còn được cấp thêm tiền ăn. Sau khi hoàn thành chương trình học nghề, trung tâm còn đầu tư các nguyên phụ liệu như meo nấm, dây treo, bịch đựng nấm...
Cách làm cầm tay chỉ việc cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu La Ủ, xã Phú Bình có lẽ là giải pháp căn cơ nhất để bà con thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống lâu dài.
Hồng Văn - Tiến Khang

![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








