
Trong những năm gần đây mô hình đầu tư xây dựng vườn cây ăn quả đặc sản ở huyện Xuân Lộc phát triển mạnh và đạt hiệu quả cao đã mang lại thu nhập ổn định cho nhiều gia đình nông dân. Điển hình như trên vùng đất nghèo xã Xuân Tâm vẫn mọc lên những vườn cây ăn quả xanh tốt có giá trị kinh tế cao nhờ những bàn tay cần cù, chịu khó của nông dân miền Tây lên lập nghiệp.
Trong những năm gần đây mô hình đầu tư xây dựng vườn cây ăn quả đặc sản ở huyện Xuân Lộc phát triển mạnh và đạt hiệu quả cao đã mang lại thu nhập ổn định cho nhiều gia đình nông dân. Điển hình như trên vùng đất nghèo xã Xuân Tâm vẫn mọc lên những vườn cây ăn quả xanh tốt có giá trị kinh tế cao nhờ những bàn tay cần cù, chịu khó của nông dân miền Tây lên lập nghiệp. Những cái tên như ông Tư Thum, Tư Á, Tư Liên, Sáu Huấn đã được người dân ở đây gọi là "đại gia" về cây ăn quả.
Trong những ngày này gia đình ông Trần Văn Thum, cũng như 28 thành viên của Câu lạc bộ (CLB ) làm vườn số 13 xã Xuân Tâm, rất phấn khởi thu hoạch cam, quýt để cung cấp cho thị trường tết. Bởi năm nay các loại cây ăn quả này không chỉ được mùa với năng suất bình quân từ 45 đến 50 tấn/hécta, tăng 5 tấn/hécta so với năm ngoái, mà với giá bán từ 6.000 đến 8.000 đồng/kg cam, quýt như hiện nay đã đem lại thu nhập cho gia đình ông Thum trên trăm triệu đồng. Ông vui mừng cho biết: "Bà con ở đây vui lắm vì cam, quýt thì trĩu quả và giá lại cao hơn năm trước 2.000 đồng/kg. Nhà nước cũng mới đầu tư kéo đường điện về đây nên sản xuất thuận lợi rất nhiều".
Ở CLB làm vườn số 13 không chỉ có ông Tư Thum sở hữu trên 4 hécta cây ăn quả mà những hộ khác như ông Tư Á, Tư Liên, Sáu Huấn... cũng có diện tích từ 3 đến 4 hécta đang vào mùa thu hoạch.
Để hình thành nên CLB trồng cây ăn quả như hiện nay thì những người nông dân này đã phải trải qua không ít cam go. Vốn trong tay không có nhiều, nên bà con phải vào tận vùng sâu khai hoang phục hóa và sang nhượng lại đất của cư dân địa phương để sản xuất. Đất đã có trong tay nhưng vấn đề còn lại là trồng cây gì để phù hợp với khí hậu vốn khắc nghiệt như ở Xuân Tâm, nhất là vào mùa khô, cũng không dễ dàng. Qua tham khảo kinh nghiệm các nơi, một số người dân đã mạnh dạn đưa giống quýt, cam từ miền Tây lên trồng thử nghiệm. Sau vài mùa chăm sóc, cây quýt rất sai trái và có hương vị ngọt lịm. Không chỉ vậy, trải qua nhiều mùa khô hạn, cây vẫn chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt và cho năng suất khá cao. Trước sự đột phá đó, nhiều bà con đã mạnh dạn vay vốn đầu tư lập vườn, từng bước phủ xanh một vùng đất khô cằn và sỏi đá.
Vượt qua những khó khăn về đường sá xa xôi, cách trở, nguồn nước thiếu hụt vào mùa khô, những nông dân ở CLB làm vườn số 13 đã biến vùng đất nghèo thành vùng canh tác đặc sản cây ăn quả xanh tốt và có giá trị kinh tế cao. Ông Lê Văn Bé, một thương binh ở Tiền Giang lên đây lập vườn, cho biết: Tết đến, bà con phấn khởi do cam, quýt được mùa trúng giá. Chúng tôi càng vui hơn vì ở đây được Nhà nước đầu tư làm hồ chứa Gia Măng. Có nguồn nước dồi dào, nông dân chúng tôi sẽ mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế vườn.
Lê Tùng


![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








