
Bộ Công thương cho biết giá điện nhất định sẽ phải tăng vì hiện tại ngành điện đang chịu lỗ; mặt khác, giá điện của Việt Nam vẫn đang thấp hơn giá điện một số nước trong khu vực và giá chung của thế giới. Đề án cụ thể về tăng giá điện sẽ được Bộ Công thương trình lên Chính phủ vào quý 4 năm 2008 và khoảng đầu năm 2009, mức giá mới có thể sẽ được áp dụng.
Bộ Công thương cho biết giá điện nhất định sẽ phải tăng vì hiện tại ngành điện đang chịu lỗ; mặt khác, giá điện của Việt
* Thêm gánh nặng chi phí
Trong tất cả các ngành sản xuất lẫn dịch vụ, điện chiếm một phần không nhỏ trong các chi phí đầu vào, góp phần chi phối giá thành sản phẩm. Do vậy, trước thông tin giá điện sẽ điều chỉnh tăng, nhiều người sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp đứng trước lo lắng khi chi phí sản xuất vốn đã cao, nay lại tiếp tục cao hơn, trong khi đó đầu ra sản phẩm ở thời điểm lạm phát này lại chịu nhiều rủi ro. Ông Vũ Văn Vương, Chủ nhiệm HTX rau Trường An thuộc xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) cho hay: "HTX rau Trường An có khoảng 40 hécta chuyên sản xuất rau quanh năm, trung bình tiền điện để tưới rau mỗi tháng là 1 triệu đồng/hécta. Nếu đầu năm 2009, nhà nước cho tăng giá điện từ 20 - 30% như một số phương tiện truyền thông đưa tin thì cứ 1 hécta rau, xã viên sẽ phải gánh thêm tiền điện là hơn 200 ngàn đồng/tháng. Đây quả là một gánh nặng không nhỏ, như vậy đời sống của những người làm nông sẽ càng khó khăn thêm. Theo tôi, tăng giá điện là cần thiết, nhưng nhà nước phải tính toán sao cho phù hợp, với những hộ sản xuất nông nghiệp nên tính giá điện ưu đãi vì hiện nay đời sống của nông dân đang rất khó, tất cả vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp đều tăng cao từ 50 - 200%, trong khi nông sản giữ nguyên giá hoặc tăng 10 - 15%. Nếu điện tăng giá thì nông dân đã khổ lại khổ hơn".
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ trang trại gà ở xã Gia Tân II (huyện Thống Nhất) tính toán: "Trang trại gà của tôi khoảng 70 ngàn con mỗi tháng dùng hết 5.000kw điện để úm gà, chạy hệ thống làm mát... hết khoảng 7 triệu đồng tiền điện. Hiện nay giá thức ăn chăn nuôi cao ngất ngưởng, giá gà bán ra lại quá thấp nên người chăn nuôi đang khốn đốn chưa biết đối phó ra sao, bên cạnh đó, dịch bệnh luôn diễn biến phức tạp. Nếu đầu năm 2009 nhà nước tăng giá điện lên khoảng 20% thì người chăn nuôi chúng tôi sẽ mất thêm một khoản đầu tư khá lớn. Trong tình hình chăn nuôi đang thua lỗ như hiện nay thì đây đúng là một khó khăn lớn cho nông dân".
Bà Hùynh Thị Bích Phượng, Phó giám đốc Công ty du lịch Đồng Nai, đơn vị quản lý các khách sạn, nhà hàng lớn như 57, Hòa Bình, Bửu Long, Đồng Nai... cũng nhận định, giá điện tăng giữa thời lạm phát này sẽ khiến các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành dịch vụ tiếp tục vấp phải khó khăn mới trong việc giải bài toán cân đối đầu vào ra sao để giá dịch vụ nằm trong khoảng "chấp nhận được" để người tiêu dùng không thắt chặt chi tiêu và doanh nghiệp không bị hụt giảm doanh thu. Bởi các dịch vụ như nhà hàng, khách sạn... là ngành kinh doanh tương đối đặc biệt, không phải là hàng hóa thiết yếu nên nếu giá cao quá, người tiêu dùng sẵn sàng cắt bỏ.
* Phải lo "sống chung" với giá điện tăng!
Một số giám đốc ngành sản xuất công nghiệp thì có lẽ họ đã "sống chung" với việc tăng giá vật tư, nguyên liệu đầu vào diễn ra thường xuyên nên nay thông tin về giá điện tăng không làm họ chới với hay giật mình nữa. Ông Phạm Quang Vũ, Phó giám đốc Công ty CP Vinacafé cho biết, năm nay giá đầu vào của sản xuất tăng khá cao, từ cà phê cho đến bao bì, xăng dầu..., giá thành sản xuất tăng nhiều hơn giá bán ra nhưng nhà sản xuất không thể tăng giá hơn nữa vào lúc này vì người tiêu dùng đã gánh chịu quá nhiều nỗi khó khăn. Vì vậy, DN buộc phải "thắt lưng buộc bụng" với các giải pháp tiết kiệm trong sản xuất; khuyến mại. Khẩu hiệu "tiết kiệm và hiệu quả" đang được công ty nhất quán thực hiện. Thậm chí, cả đầu tư cũng phải cắt giảm bớt để không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất chính. Nay Bộ Công thương chuẩn bị trình Chính phủ phê duyệt tăng giá điện thì DN cũng đành chịu, không thể kêu ca gì được. Ông Nguyễn Quý Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CP gỗ Tân Mai cho biết những chiếc máy ép của công ty hàng chục mã lực, sử dụng cũng khá nhiều điện nên phải tính chuyện sản xuất sao cho có hiệu quả hơn để tiết kiệm chi phí giá thành. Ông Hồng cũng không tỏ ra lo lắng nhiều vì có lẽ DN cũng đã quen với việc nay tăng giá xăng, mốt tăng giá dầu, mai tăng giá điện...
Công ty giấy Minh Cường Phát ở Hố Nai cho biết DN sản xuất gia công giấy in báo, giấy bao bì mỗi tháng khoảng chục triệu đồng tiền điện nên nếu tăng giá điện thêm 20-30% nữa thì cũng cố chịu đựng. Giám đốc Nguyễn Trí Minh cho rằng, nỗi lo là quý 4 này sức mua sẽ sụt giảm thì sản xuất cũng sẽ trì trệ, và như vậy các DN sẽ tiếp nhận thêm khó khăn nữa nếu như phải chịu tăng giá điện.
Việc giá điện chắc chắn phải tăng thì đã rõ, song mức tăng bao nhiêu để người tiêu dùng cảm thấy "chấp nhận được" và cân đối được trong chi tiêu thì Chính phủ và các ngành liên quan còn phải nghiên cứu. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, giá điện không nên tăng quá 10% để người dùng điện bớt "sốc". Với chăn nuôi hoặc sản xuất nông nghiệp, chi phí sản xuất tăng mạnh và thị trường cho sản phẩm bấp bênh, nên nhiều ý kiến cho rằng giá điện chỉ nên tăng khoảng 5 - 7% để nông dân còn "chịu đựng" được qua những khó khăn của thời lạm phát. Với các ngành dịch vụ, bà Phượng cho rằng, nếu giá điện tăng trên 10%, sẽ trở thành một khó khăn lớn trong việc điều tiết chi phí đầu vào, định giá dịch vụ và ổn định doanh thu. Còn với người tiêu dùng, đa số các ý kiến đều cho rằng, mức tiêu thụ điện ở gia đình tuy không quá lớn nhưng ngành điện cũng không nên tăng giá quá 10% vì thứ nhất là thêm khó cân đối ngân sách gia đình, thứ hai là lo lắng mặt bằng giá cả sẽ thêm 1 lần "nổi sóng" nếu giá điện tăng cao quá.
KL - HG - VL



![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)










