Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Doanh nghiệp vừa và nhỏ "đói" vốn

08:10, 03/10/2008

Chính sách thắt chặt tiền tệ để khống chế lạm phát của Chính phủ trong thời gian qua đã có tác dụng. Tuy nhiên, chính sách ấy cũng khiến không ít doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) bị thiếu vốn sản xuất. Nhiều DN phải "giật gấu vá vai" để đối phó với nguồn vốn thiếu hụt.

Chính sách thắt chặt tiền tệ để khống chế lạm phát của Chính phủ trong thời gian qua đã có tác dụng. Tuy nhiên, chính sách ấy cũng khiến không ít doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) bị  thiếu vốn sản xuất. Nhiều DN phải "giật gấu vá vai" để đối phó với nguồn vốn thiếu hụt.

 

Tại phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa, nơi có gần 300 DNV&N hoạt động, số lượng DN tiếp cận được với nguồn vốn ngân hàng đã giảm đáng kể. Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn phường có khoảng 320 lượt hồ sơ được duyệt vay vốn, phần lớn hồ sơ này là của các DN. So với năm 2007, số lượt hồ sơ vay vốn giảm khá nhiều, vì chỉ tính 5 tháng cuối năm 2007 số lượt hồ sơ được vay vốn ở đây lên đến gần 460 hồ sơ. Ông Chính nói: "Năm nay do có chính sách thắt chặt tiền tệ nên các ngân hàng xét duyệt cho vay có chọn lọc hơn trước. Theo tôi biết, nhiều trường hợp số tiền ngân hàng cho các DN vay đã bị cắt giảm xuống đến 30%". Ông Nguyễn Quốc Doanh, Giám đốc Công ty TNHH Nhật Ban Mai ở khu phố 3 cũng  thừa nhận, vừa qua, công ty của ông làm hồ sơ vay 1 tỷ đồng để nhập khẩu gỗ về sản xuất, nhưng ngân hàng cũng chỉ xét duyệt cho vay 500 triệu đồng. Số tiền còn lại ông phải vay bên ngòai với lãi suất cao. Theo ông Doanh, ở P. Tân Hòa  không chỉ công ty ông hiện bị kẹt về vốn, mà nhiều DN khác cũng tương tự. Ông Doanh nói: "Chúng tôi sản xuất và kinh doanh đồ mộc, thời điểm hàng xuất được là vào cuối năm. Do vậy, nhu cầu vốn sản xuất trong các tháng giữa năm đến gần cuối năm tăng cao. Với tình hình khó khăn khi vay vốn ngân hàng như hiện nay, các DN cần vốn để sản xuất bắt buộc phải vay từ bên ngoài". Ở Tân Hòa đã có những trường hợp phải vay "nóng" với lãi suất 6 - 7% tháng, tức là 100 triệu đồng mỗi tháng người vay phải trả tới 6 - 7 triệu đồng tiền lãi.

 

Về vấn đề này, ông Lê Sĩ Lâm, Trưởng phòng kế hoạch Sở Công thương tỉnh cho biết, không chỉ riêng các DN ở Tân Hòa gặp khó khăn về vốn sản xuất, mà nhiều DNV&N khác ở Đồng Nai cũng đang gặp phải tình trạng này. Ông Lâm nói: "Vừa qua, Trung tâm khuyến công tỉnh đã có cuộc khảo sát tình hình hoạt động của các DNV&N trên địa bàn tỉnh và nhận thấy hầu hết các DN này gặp khó khăn về vốn. Theo tôi, việc Chính phủ thắt chặt tiền tệ là cần thiết, nhưng cũng cần quan tâm đến đồng vốn hỗ trợ cho sản xuất.  Nếu chính sách tiền tệ không được nới lỏng sẽ "bóp chết" sản xuất của các DNV&N trong thời gian tới". Đến nay, trên địa  bàn tỉnh có khoảng 900 DN tư nhân và công ty TNHH, hơn 10 ngàn cơ sở sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp. Theo các nhà quản lý, nếu tình trạng tiền tệ còn bị thắt chặt trong thời gian dài và các DN vẫn phải sử dụng cách thức "giật gấu vá vai" thì nguy cơ phá sản của nhiều DN là khó tránh khỏi.

Quốc Khánh

Tin xem nhiều