Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sữa không nhãn mác vẫn có mặt trên thị trường

09:09, 26/09/2008

Tưởng rằng sau những thông tin đầy bất lợi về chất lượng của các loại sữa bột bị nghi ngờ là độc hại nhập từ Trung Quốc, thị trường sẽ "vắng bóng" các loại sữa không nhãn mác, không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, thực tế, các loại sữa bột giá rẻ không xuất xứ vẫn âm thầm bán ở nhiều "góc khuất" trên thị trường Biên Hòa.

Tưởng rằng sau những thông tin đầy bất lợi về chất lượng của các loại sữa bột bị nghi ngờ là độc hại nhập từ Trung Quốc, thị trường sẽ "vắng bóng" các loại sữa không nhãn mác, không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, thực tế, các loại sữa bột giá rẻ không xuất xứ vẫn âm thầm bán ở nhiều "góc khuất" trên thị trường Biên Hòa.
Sữa không nhãn mác mua tại chợ Biên Hòa ngày 25-9.

 

* Bị "động", nhiều cửa hàng ngưng bán sữa Trung Quốc

 

Sáng ngày 25-9, rảo qua các chợ trong nội ô TP. Biên Hòa  như ở  phường Long Bình, Tân Mai, Tam Hòa, Tân Phong, Tân Hiệp, chợ cây xăng 26 giáp ranh Trảng Dài - Tân Phong... chúng tôi đều không thấy bóng dáng của các loại sữa bột bán theo kg như mọi ngày. Các chủ tiệm đều dè dặt cho biết, mới vừa có đợt kiểm tra gắt gao của cơ quan chức năng về mặt hàng này nên nhiều người phải ngưng bán. Thêm nữa, nhiều "mối" hàng quen từ TP. Hồ Chí Minh cũng ngưng nhập hàng nên hàng không có để bán. Con gái chị T., chủ một sạp bán hàng tạp hóa ở chợ Tam Hòa cho biết, khoảng gần một tuần nay nhà chị không dám lấy các loại sữa bột Trung Quốc về bán nữa vì "mấy ổng làm dữ quá". Chị nói, trước khi có thông tin kiểm tra "sữa độc", mỗi ngày chị bán ít thì vài chục kg, nhiều thì cả trăm kg sữa bột cho các khách hàng quen, chủ yếu là những người bán chè, làm bánh, làm kem, những người nấu bếp ăn tập thể... Chị nói, chờ khoảng một hai tuần, khi thị trường yên ổn một chút, sẽ nhập hàng về bán lại.

 

 

Tương tự, một chủ đại lý sữa bán đủ các loại sữa "thượng vàng hạ cám" tại chợ Tân Phong cũng xuýt xoa: "Tôi ngưng bán sữa bột Trung Quốc được khoảng 4 ngày rồi. Sữa đó bán được lắm, mỗi ngày từ 50 - 70 kg là thường. Khi nghe thông tin bất lợi  là tôi  "tuồn" hàng đi hết, nếu không bị phạt phiền lắm. Chừng nào im ắng hẵng hay".

 

Nhiều người bán sữa khác cũng cho biết, thông tin "sữa độc" tràn lan đã khiến họ phải tạm thời ngưng bán các loại sữa Trung Quốc, sữa không nhãn mác tính theo kg vì sợ bị phạt, mặc dù trên thực tế các loại sữa trên rất được ưa chuộng vì giá rẻ, độ béo cao, mùi thơm. Có mặt nhiều trên thị trường sữa bột giá rẻ lúc này là sữa bột đóng gói của các nhà sản xuất trong nước như HKN, TN, M... với giá từ 30.000 - 50.000 đồng/kg. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng cần phải "đặt vấn đề" về chất lượng với các loại sữa bột giá rẻ này khi các thành phần in trên bao bì được công bố rất sơ sài,  đóng gói bằng các loại bao bì đơn giản, dễ làm giả. Nguồn nguyên liệu được cho biết là nhập từ New Zealand hay  Australia nhưng không công bố địa chỉ cụ thể trên bao bì.

 

* Muốn mua vẫn có

 

Thực tế, khi chưa có thông tin về "sữa độc", các loại sữa bột Trung Quốc, sữa không nhãn mác vẫn bày bán hiên ngang, chỉ khoảng một tuần gần đây, lo sợ các cơ quan chức năng "làm dữ" nên nhiều người ngưng bán. Tuy nhiên, tại chợ Biên Hòa, muốn mua sữa Trung Quốc hoặc sữa không nhãn mác tính theo kg, vẫn mua được như thường vì vẫn có những người bán.

Các loại sữa Việt Nam có giá quá rẻ và nhãn mác sơ sài cũng cần phải "đặt vấn đề" về mặt chất lượng.

 

Trong tiệm B.M gần ngay Ban quản lý chợ Biên Hòa, sữa bột Trung Quốc đóng gói vẫn được vô tư chào mời. Có người còn mua một lúc cả chục bịch với giá 24.000 đồng/bịch. Sữa bột màu trắng, đóng gói trong một bao ny-lông bình thường không có lấy một chữ nào và được cho biết xuất xứ từ Trung Quốc. Theo chúng tôi được biết, loại sữa này thường được những người bán trà sữa Trân Châu ưa chuộng vì giá rẻ, mùi thơm. Chủ tiệm cho biết, hàng có mối sẵn, muốn lấy cả... xe tải cũng được!

 

Cũng tại chợ Biên Hòa, một sạp bánh kẹo nhỏ của chủ tên T.N tỏ ra khá ngại ngần khi khách lạ hỏi mua sữa kg. Sau một hồi thuyết phục, chủ sạp mới lôi trong góc ra một thùng  giấy được che chắn kỹ lưỡng, ngụy  trang bên ngoài bằng hộp giấy đựng bánh kẹo. Bên dưới là hai thùng thiếc đựng đầy sữa bột. Chủ sạp nói biết đây là sữa nhập từ Trung Quốc với độ thơm và béo hơn hẳn các loại sữa khác. Hai thùng đựng 2 loại sữa bột khác nhau: loại màu vàng ươm giá 55.000  đồng/kg, loại màu trắng giá 35.000 đồng/kg. Chủ sạp cho biết mỗi ngày lượng tiêu thụ khoảng trên dưới chục kg, khách hàng chủ yếu là những người bán hàng ăn uống bình dân, mua sữa này chế biến cho rẻ.

 

Hiện tại, trên thị trường Biên Hòa chưa thấy sự có mặt của "sữa độc" mang nhãn hiệu Yily, song các loại sữa bột không nguồn gốc xuất xứ vẫn được bày bán bình thường tại một số cửa hàng, "qua mặt" cơ quan chức năng dễ dàng từ bao lâu nay. Do vậy các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra chất lượng của các loại sữa bột này.

 

Sẽ thường xuyên kiểm tra thị trường sữa

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết sẽ tăng cường kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh tất cả các mặt hàng sữa đang lưu thông trên thị trường, đặc biệt chú ý với các loại sữa không nguồn gốc, nhãn mác và các loại sữa nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo đó, tất cả các mặt hàng sữa kinh doanh trên thị trường không nhãn mác, không hóa đơn, chứng từ sẽ bị tạm giữ ngay để xác minh. Trong đợt kiểm tra đầu tiên trên địa bàn tỉnh vào ngày 24-9, các đoàn kiểm tra đã phát hiện 226 hộp sữa Ensure nước loại hộp 250ml trên địa bàn TX. Long Khánh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (trong đó 100 hộp không có nhãn phụ). Tại huyện Cẩm Mỹ cũng phát hiện hơn 1.300 hộp sữa béo dành cho người gầy, sữa kem của Công ty Tân Bửu không có hóa đơn, chứng từ và một số hộp sữa hết hạn sử dụng vẫn được bày bán ở huyện Định Quán, Long Thành...

                                                                                      Gia Hân

 

Vi Lâm

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều