Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mùa cưới trong cơn "bão giá"

09:11, 21/11/2007

Mùa cưới năm nay cũng là thời điểm giá cả nhiều mặt hàng bắt đầu leo thang chóng mặt trong "cơn bão giá" cuối năm, khiến ngày vui tân hôn trở thành một gánh nặng tài chính đáng ngại cho những người có thu nhập trung bình.

Chi phí chụp ảnh cưới - một trong những dịch vụ cưới hiếm hoi không tăng giá.

Mùa cưới năm nay cũng là thời điểm giá cả nhiều mặt hàng bắt đầu leo thang chóng mặt trong "cơn bão giá" cuối năm, khiến ngày vui tân hôn trở thành một gánh nặng tài chính đáng ngại cho những người có thu nhập trung bình.

 

* Dịch vụ cưới: "Dàn đồng ca" tăng giá

 

Mùa cưới 2007 bắt đầu điệp khúc tăng giá bằng mặt hàng đầu tiên: thiệp cưới. Khảo sát ở một số cửa hàng in thiệp cưới cho thấy, tùy từng loại làm giá in thiệp tăng hơn năm ngoái từ 200-300 đồng/tấm. Chị Tâm, nhân viên một cửa hàng chuyên in thiệp cưới gần Trường THPT Ngô Quyền cho biết: "Nói chung, chúng tôi đã cố gắng kềm chế giá hết mức có thể để giữ khách hàng. Song, với tình hình giá giấy in, giá mực, giá xăng... đều tăng, nên giá thiệp in ra cũng phải tăng theo". Chị Hoa, nhân viên cửa hàng chuyên in thiệp cưới T.Q trên quốc lộ 15 cũng cho biết, vì giá thiệp tăng, nên khách hàng năm nay có xu hướng chọn mức giá bình dân (khoảng từ 1.500 - 2.500 đồng/tấm) nhiều hơn hẳn so với mùa cưới năm ngoái.

Chi phí đặt tiệc cũng là một gánh nặng đáng kể đối với những đám cưới trong mùa "bão giá" này. Tham khảo tại một số nhà hàng chuyên tổ chức tiệc cưới như Đ.K (đường 5), B.C (quốc lộ 15), B.M (đường Đồng Khởi)... thì giá mỗi bàn tiệc năm nay tăng hơn năm ngoái từ 50-100.000 đồng/bàn. Một nhân viên nhà hàng B.C cho biết, năm ngoái nhà hàng còn giữ được mức giá thấp nhất là 450.000 đồng/bàn (chưa có thức uống) dành cho đối tượng khách thu nhập thấp, nhưng năm nay thì "giá sàn" cũng đã là 550.000 đồng/bàn (chưa thức uống). Anh T. quản lý nhà hàng Đ.K cũng cho biết, mùa cưới năm nay giá bàn tiệc thấp nhất của nhà hàng là 610.000 đồng/bàn, tăng 60.000 đồng/ bàn so với mùa cưới năm rồi. Anh T. than, bản thân các nhà hàng không ai muốn tăng giá, nhưng giá gas, giá thịt, giá rau, giá dầu... tăng mỗi ngày nên giá đặc tiệc cũng phải tăng theo. Các nhà hàng đám cưới kể trên đều tỏ ra ngại ngần khi chúng tôi đề nghị ký hợp đồng ngay từ bây giờ và giữ nguyên giá cả vào cuối tháng 12. Họ cho biết, không dám nhận giữ giá trong thời gian quá dài, vì lo giá cả sẽ tăng vọt vào cuối năm, giữ uy tín được với khách thì nhà hàng... lỗ nặng! Tại khách sạn H.B (đường Võ Thị Sáu), nhân viên đặt tiệc cũng cho biết, giá cả tăng cao cũng đã làm đẩy giá thành món ăn lên khoảng từ 5.000 - 10.000 đồng/món. Anh Dũng, nhà ở phường Tân Tiến, người đang tham khảo giá chuẩn bị cho đám cưới vào tháng 12 ngậm ngùi: "Với tình hình giá cả mọi thứ đều tăng vọt như hiện nay, để chuẩn bị 1 đám cưới tầm tầm cũng phải mất cỡ 30 triệu đồng là ít. Đây là con số không hề nhỏ với những người thu nhập không cao".

Ngoài chi phí in thiệp, đặt tiệc, thì mùa cưới năm nay cũng "đánh dấu" một sự gia tăng giá cả rất đáng kể của một số dịch vụ kèm theo khác. Nhiều cửa hàng cho thuê áo cưới cho biết, nếu như năm ngoái họ chỉ phải bỏ ra từ 500-600 ngàn đồng cho một mẫu áo cưới mới, thì năm nay con số đã là 700-800 ngàn đồng cho một mẫu áo hạng trung. Vì nguyên nhân đó mà giá cho thêu áo cưới năm nay cũng tăng nhẹ, khoảng 10% so với năm ngoái. Giá thuê xe du lịch rước dâu cũng "tăng theo thời giá" với mức tăng từ 50-100.000 đồng/cuốc xe tùy loại xe và quãng đường di chuyển. Tham khảo một số dịch vụ cho thuê nhạc sống cũng cho thấy, giá thuê 1 dàn nhạc sống cũng đã tăng từ 150.000 - 300.000 đồng/dàn so với mùa cưới trước. Hiện giá thuê 1 dàn nhạc sống loại trung bình trong thành phố đang ở mức 1,5-2 triệu đồng/lần (bao gồm 2 ca sĩ và 1 MC). Trong khi đó, giá năm ngoái chỉ từ 1,3 - 1,7 triệu đồng. Trong dàn đồng ca tăng giá của các dịch vụ cưới kể trên, chỉ có vài "nốt trầm" - tức vài dịch vụ không tăng giá - là chi phí chụp ảnh và làm album ảnh cưới. Theo khảo sát, giá các dịch vụ này vẫn giữ nguyên, thậm chí còm giảm đôi chút, vì các cửa hàng cạnh tranh nhau.

 

* Vàng mùa cưới: Giá tăng thì... giảm lượng

 

Mặt hàng chiếm khá nhiều chi phí nhưng không thể thiếu trong các đám cưới là vàng. Trung bình, một đám cưới bình dân nhất cũng phải sắm từ 3-5 chỉ vàng cho các loại trang sức: nhẫn cưới, dây chuyền, khuyên tai... theo đúng đám cưới Việt Nam truyền thống. Tuy nhiên, giá vàng leo thang quá cao trong thời gian qua đã làm thị trường trang sức cưới gặp nhiều biến động. Tham khảo tại các cửa hàng vàng bạc lớn như: N.P (đường Phan Đình Phùng), H. (chợ Biên Hòa), thì năm nay, các mẫu trang sức cưới ra rất ít và bán khá chậm. Nguyên nhân vẫn là vì giá vàng cao quá. Theo chị Hoa, nhân viên cửa hàng N.P, thì vào thời điểm này năm ngoái, giá vàng 9999 chỉ khoảng từ 1,1- 1,2 triệu đồng/chỉ, giá vàng Tây khoảng 800 ngàn đồng/chỉ, nhưng năm nay giá đã là 1,5-1,6 triệu đồng/chỉ, giá vàng Tây cũng tăng lên gần 1,3 triệu đồng/chỉ. Chính vì nguyên nhân đó, năm nay hầu hết các loại nhẫn cưới đều được chế tác theo cách giảm bớt trọng lượng vàng. Chẳng hạn, mùa cưới trước, trọng lượng trung bình của một cặp nhẫn cưới khoảng từ 1,3 - 1,5 chỉ, còn năm nay trọng lượng đã "tụt" xuống chỉ còn 1-1,2 chỉ/cặp. Khách hàng cũng xoay qua chọn các loại kiềng đeo cổ, đeo tay làm bằng vàng thổi mỏng có trọng lượng từ 2- 2,5 chỉ/chiếc, thay vì chọn dây chuyền loại lớn từ 3 chỉ trở lên. Chị H, quản lý cửa hàng vàng bạc H. cũng cho biết, năm ngoái khách chỉ cần có từ 5-7 triệu đồng là có thể tự tin mua được một bộ đồ trang sức cưới khoảng 5 chỉ, còn năm nay, mức giá đã bị đẩy lên thêm khoảng từ 1,5- 2,5 triệu đồng, cũng với những món trang sức ấy. Không những giá vàng tăng, mà mùa cưới năm nay, giá tiền công chế tác vàng cũng tăng lên đáng kể, khoảng từ 20% đến 30% so với năm ngoái, do đó giá trang sức cưới càng tăng hơn nữa.

Giá vẫn tăng, đám cưới vẫn phải diễn ra, nhưng sự tăng giá ở các dịch vụ cưới đã làm nhiều đôi tân hôn phải đau đầu, vì suy nghĩ để cắt giảm bớt chi phí, cũng như người đi ăn cưới phải suy nghĩ đến việc đi tiền mừng làm sao "coi cho được" trong thời buổi vật giá leo thang này...

 Vi Lâm

 

Tin xem nhiều