Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cây cao su bám rễ trên đất khô hạn Phú An

09:09, 20/09/2007

Ở miền Đông Nam bộ nói chung và Đồng Nai nói riêng, cây cao su phát triển từ lâu và trở thành một loại cây có giá trị kinh tế cao. Riêng với huyện miền núi Tân Phú, loại cây công nghiệp này chưa từng được biết đến. Chỉ những năm gần đây, nhiều nông dân mạnh dạn đưa giống về trồng và bước đầu đã cho thấy những dấu hiệu khả quan.

Khai thác mủ cao su (ảnh minh họa).
Ở miền Đông Nam bộ nói chung và Đồng Nai nói riêng, cây cao su phát triển từ lâu và trở thành một loại cây có giá trị kinh tế cao. Riêng với huyện miền núi Tân Phú, loại cây công nghiệp này chưa từng được biết đến. Chỉ những năm gần đây, nhiều nông dân mạnh dạn đưa giống về trồng và bước đầu đã cho thấy những dấu hiệu khả quan.

 

 

* Những người mở lối

 

Đến ấp 1, xã Phú An, nhìn vườn cây cao su của ông Đỗ Văn Huỳnh, nhiều người sẽ ngỡ ngàng, bởi ở vùng đất xám bạc màu nằm bên triền đồi mà cây cao su lại xanh tốt đến vậy. Ông Huỳnh cho biết: "Cách đây hơn 10 năm, sau khi nghỉ việc ở Công ty cao su Dầu Tiếng (Bình Dương), tôi đến đây mua đất lập nghiệp. Đó là một vườn điều với diện tích 7 sào, nằm bên triền đồi nên kém hiệu quả. Do vậy, tôi quyết định chặt bỏ và trồng thử cây cao su. Vốn có kinh nghiệm trồng cao su hơn 30 năm nay nên tôi rất hiểu đặc tính của nó. Trồng được 6 năm, thì gia đình bắt đầu khai thác, bình quân mỗi năm thu hơn 50 triệu đồng". Ông Huỳnh còn cho biết thêm, vùng đất Phú An này rất phù hợp với loại cây cao su. Và thực tế đã chứng minh điều đó, khi chất lượng mủ mà ông khai thác trong những năm qua tại vườn cao su này ngang bằng với vùng đất Dầu Tiếng và hơn hẳn với chất lượng ở vùng Túc Trưng (Định Quán). Cụ thể  chỉ có 7 sào, nhưng mỗi ngày ông cũng thu được 15 đến 18kg mủ. Do thấy được giá trị kinh tế từ cây cao su mang lại, nên sau đó, ông lại mua thêm đất và tiếp tục trồng hơn 1,7 mẫu cao su nữa.

Cũng như ông Huỳnh, ông Phạm Hữu Hiệp, một nông dân ở ấp 1, Núi Tượng cũng từ vùng cao su Bến Cát (Bình Dương), lên đây mua đất lập vườn và mạnh dạn trồng cao su. Vườn cao su với diện tích hơn 3 hécta của ông (ở khu vực suối Gấm - Phú An) cũng đã cho thu hoạch hơn 3 năm nay. Bình quân mỗi năm, nguồn thu của cây cao su mang lại cho ông được hơn 150 triệu đồng. Do cây cao su dễ làm và nguồn thu ổn định, nên những vườn cây ăn trái còn lại của ông cũng đang được trồng xen, để khi cây ăn trái tàn cỗi thì cây cao su lớn thay thế.

 

* Có phát triển theo kiểu phong trào?

 

Có lẽ vì thấy được ưu thế đó nên trong thời gian gần đây phong trào trồng cây cao su đang được người dân ở khu vực Phú An quan tâm. Chỉ tính riêng xã Phú An đã có gần 60 hộ chuyển sang trồng cây cao su với diện tích khoảng 100 hécta và không chỉ có ở đây mà còn ở xã Núi Tượng, Bàu Mây (Phú Thanh)..., cây cao su cũng được nhiều nông dân trồng thay thế những loại cây trồng khác. Tuy nhiên, do chưa có sự định hướng của chính quyền địa phương nên hầu hết bà con nông dân đều trồng theo hình thức tự phát. Ông Nguyễn Thanh Tụng, Chủ tịch UBND xã Phú An cho rằng: "Việc phát triển ồ ạt diện tích cây cao su trên địa bàn xã trong thời gian qua là do nông dân nhìn thấy những người đi trước trồng có hiệu quả, chứ chính quyền xã cũng như huyện chưa có một chủ trương hay định hướng nào. Chỉ biết rằng huyện đang có kế hoạch mời các đơn vị, tổ chức chuyên môn để khảo sát, đánh giá khí hậu, thổ nhưỡng của vùng đất này có phù hợp với cây cao su hay không sau đó mới có chủ trương cụ thể".

Nhiều người dân Phú An nói riêng và huyện Tân Phú nói chung vẫn còn loay hoay chưa biết tìm con gì, cây gì để nuôi trồng cho phù hợp. Với cây cao su cũng không nằm ngoài quy luật đó, vì bà con đang trồng theo kiểu "mạnh ai nấy làm", chưa có một sự đảm bảo chắc chắn nào về giá cả và đầu ra cho sản phẩm. Cho dù đã thấy sự phát triển của nó trên vùng đất khô hạn Phú An này, nhưng họ vẫn thấp thỏm lo âu, không biết có lặp lại điệp khúc "chặt rồi trồng, trồng rồi lại chặt". Ông Nguyễn Huy Trưởng, một nông dân cũng vừa xuống hơn 2 hécta giống ở Phú An nói: "Trước đây, tôi đã dự định trồng từ lâu, nhưng không biết nó như thế nào, sản phẩm có bán được hay không. Khi thấy ông Năm Huỳnh, ông Sáu Hiệp trồng thành công thì trồng vậy chứ không biết sau này như thế nào".

Tiến Khang - Lê Chương

 

Tin xem nhiều