Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một hội viên nông dân làm giàu bằng nghề mộc

08:08, 22/08/2007

Sau giải phóng, ông Đỗ Hồng Bốn đã chọn ấp Thọ Tân, xã Xuân Thọ (Xuân Lộc) lập nghiệp. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm thuê cũng chỉ đủ rau cháo đắp đổi qua ngày, chứ không thể khá lên được, và ông đã nghĩ phải vươn lên bằng nghề khác.

Sau giải phóng, ông Đỗ Hồng Bốn đã chọn ấp Thọ Tân, xã Xuân Thọ (Xuân Lộc) lập nghiệp. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm thuê cũng chỉ đủ rau cháo đắp đổi qua ngày, chứ không thể khá lên được, và ông đã nghĩ phải vươn lên bằng nghề khác. Nhờ biết nghề mộc, ông đã vay mượn được 4 triệu đồng để mở xưởng mộc. Cơ sở ban đầu chỉ với chiếc cưa mâm nhỏ, vài cái đục, cái dùi, ông hợp đồng chạm trổ chân, trụ đèn cho các miếu, chùa, sau đó nhận chạm trổ hoa văn cho các trại mộc khác. Do tính cẩn trọng, chăm chút nên các sản phẩm qua tay ông Bốn làm ra đều đẹp, tiền công khá rẻ, nên khách hàng ngày càng ưa chuộng. Thấy làm ăn được, năm 1999 ông mở rộng cơ sở sản xuất và chuyển qua gia công và kinh doanh các mặc hàng trang trí nội thất như: tủ, bàn ghế, giường... Công việc mới đòi hỏi tay nghề phải cao, cha con ông vừa làm vừa tự tìm tòi học hỏi, nhờ vậy các mẫu mã sản phẩm ở xưởng mộc của ông luôn được thay đổi làm cho khách hàng ưa thích. Tiếng lành đồn xa, khách đến đặt hay mua sản phẩm của ông Bốn không chỉ có người dân trong vùng mà ở nhiều nơi như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Vĩnh Long, Cần Thơ tìm đến mua đem về bán. Cơ sở "Hồng Bốn" thường xuyên giải quyết việc làm cho 15-20 lao động địa phương, cao điểm có khi lên tới 30 người, với mức thu nhập trên dưới 1 triệu đồng/người/tháng; người có tay nghề cao được ông trả 3 triệu đồng/ tháng. Một số anh em từ miền Bắc vào được ông tạo việc làm, ăn ở tại nhà, họ coi vợ chồng ông như là bố mẹ mình. Đến nay, cơ sở "Hồng Bốn" ngày càng được mở rộng với số vốn đầu tư đã lên đến hàng tỷ đồng, hàng năm trừ chi phí đầu vào, ông còn lãi khoảng 300-400 triệu đồng.

Từ một hộ trong diện đói nghèo của xã, nhờ biết cách làm ăn, ông Bốn đã vươn lên làm giàu chính đáng, nhiều năm liền được huyện Xuân Lộc tuyên dương là nông dân sản xuất giỏi. Con cái của ông cũng theo nghiệp cha cùng làm nghề mộc nên đến nay ai cũng khá giả, cuộc sống ổn định.

Ngọc Hoàng

Tin xem nhiều