Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Taicera sẽ lên sàn chứng khoán

09:10, 24/10/2006

Tiếp theo các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại các KCN Đồng Nai chuyển sang hình thức cổ phần và phát hành cổ phiếu, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán như Taya-VN, TungKwang, ChangYih, Công ty cổ phần hữu hạn công nghiệp gốm sứ Taicera (KCN Gò Dầu - Long Thành) cũng đã được Chính phủ cấp phép cho chuyển sang hình thức công ty cổ phần và công ty đang hoàn tất những thủ tục để phát hành cổ phiếu, tiến tới việc niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch.

Các dây chuyền sản xuất gạch ceramic của Taicera đều nhập từ Italy.

Tiếp theo các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại các KCN Đồng Nai chuyển sang hình thức cổ phần và phát hành cổ phiếu, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán như Taya-VN, TungKwang, ChangYih,  Công ty cổ phần hữu hạn công nghiệp gốm sứ Taicera (KCN Gò Dầu - Long Thành) cũng đã được Chính phủ cấp phép cho chuyển sang hình thức công ty cổ phần và công ty đang hoàn tất những thủ tục để phát hành cổ phiếu, tiến tới việc niêm  yết chứng khoán trên sàn giao dịch.

 

* Xuất khẩu để tồn tại và phát triển

 

Taicera là dự án sản xuất gạch thạch anh, gạch men và các sản phẩm sứ của 20 cổ đông người Đài Loan đầu tư vào KCN Gò Dầu, Long Thành-Đồng Nai từ năm 1994, với vốn đầu tư ban đầu là 19 triệu 500 ngàn USD. Trong đó, vốn pháp định là 8,5 triệu USD. Lúc đầu công ty chỉ được cấp giấy phép hoạt động trong 30 năm. Sau thời gian hoạt động tại Việt Nam, nhận thấy môi trường kinh doanh có nhiều tiềm năng, công ty đã mở chi nhánh tại các thành phố lớn trong cả nước và xin tăng vốn đầu tư lên 39 triệu 500 ngàn USD vào năm 1997; tăng thời gian hoạt động lên 50 năm. Tiếp đó, năm 2000 Taicera lại điều chỉnh tăng vốn lên 49 triệu 500 ngàn USD và năm 2005 tăng lên hơn 66 triệu USD. Vốn pháp định nay cũng đã tăng lên 19 triệu 850 ngàn USD.

Khác với các doanh nghiệp sản xuất gạch men khác chỉ chú trọng vào thị trường nội địa, Taicera đã tìm cho mình thị trường xuất khẩu ngay trong những năm đầu tiên đi vào hoạt động để phân tán rủi ro nếu như thị trường sản phẩm vật liệu xây dựng ở Việt Nam phát triển đến mức bão hòa. Tổng giám đốc Công ty Taicera Raymond Chen cho biết : Ngay từ năm 1998, công ty đã xuất khẩu được sang hai thị trường Campuchia và Myanmar và từ đó đến nay, thị trường  xuất khẩu của Taicera đã mở rộng không chỉ trong các nước ASEAN mà còn là Hàn Quốc, Nhật, Úc, Ấn Độ và đưa cả vào vùng lãnh thổ Đài Loan. Hai năm 2004 và 2005, tỉ trọng hàng xuất khẩu của Taicera chiếm lần lượt là 61% và 64% trong tổng sản lượng  hàng tiêu thụ. Năm 2005, Taicera có thêm thị trường mới là Ý - nước mà hầu hết các nhà máy gạch men ở Việt Nam đều nhập máy móc, thiết bị sản xuất gạch men. Tính ra, sản phẩm gạch men Taicera "made in Vietnam" đã có mặt ở 17 nước và vùng lãnh thổ.

Có đơn vị sản xuất gạch men của Việt Nam khi tìm được khách hàng xuất khẩu cũng chỉ mong có thị trường để đưa hàng ra nước ngoài, chưa dám nghĩ đến giá trị thu về từ xuất khẩu vì sự cạnh tranh của hàng VN không cao. Thế nhưng Taicera thì lại khác, hàng xuất khẩu của họ giá bao giờ cũng cao hơn giá bán trong nước ít nhất là 1,5 lần, vì vậy hiệu quả xuất khẩu đạt giá trị cao. Tổng giám đốc Chen cho rằng Taicera tự nâng tầm mình lên là doanh nghiệp của ASEAN nên sản phẩm của Taicera cũng phải đạt tiêu chuẩn ASEAN để cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường khu vực.

 

* Không ngừng đầu tư chiều sâu để phát triển

 

Sự lớn mạnh của Taicera chính là việc không ngừng đầu tư cho công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa mẫu mã mặt hàng. Từ năm 1997, Taicera đã là đơn vị đầu tiên trong ngành sản xuất gạch men của cả nước được cấp Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002 và năm 2000 đã đổi sang phiên bản ISO 9001 nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình đặt ra trong quản lý chất lượng và thỏa mãn nhu cầu phục vụ khách hàng. Trong nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật để cho ra dòng sản phẩm mới, Taicera cũng đã không ngừng đặt mục tiêu mỗi năm phải phát triển ít nhất một sản phẩm mới phục vụ cho nhu cầu đa dạng hoá  và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nếu như năm 2000 đã nghiên cứu ứng dụng 4 bộ in Rotocolor cho sản phẩm gạch ốp tường men bóng, gạch viền, thì những năm kế tiếp là các sản phẩm gạch mài bóng phân bổ nhiều ống và quy cách lớn, gạch ghép nghệ thuật cắt thủy lực nung 3 lần, gạch gia công phối bộ Mosaic, gạch giả cổ, gạch mài bóng khổ lớn in thấm, nhiều ống, hạt mịn…

Hiện công suất của Taicera đạt 18.000m2/ngày với hai dòng sản phẩm chính  đang cung cấp ra thị trường là gạch men với nhiều loại  quy cách từ 20x20cm đến 50 cmx50cm , gồm gạch viền, gạch tranh, gạch cắt thủy lực… Dòng gạch thạch anh (granite) phục vụ cho lát nền, cầu thang và ốp chân tường  có đến khổ 50x50cm, 60x60, 80x80cm. 4 dây chuyền sản xuất gạch men và gạch granite, 4 dây chuyền gia công mài bóng, mài cạnh  của Taicera đều nhập về từ Ý với công nghệ mới nên chất lượng sản phẩm bảo đảm theo yêu cầu. Từ năm ngoái, công ty triển khai kế hoạch đầu tư thêm 20 triệu USD cho 2 dây chuyền mới trên phần đất mở rộng 6,8 hecta mới thuê thêm của Sonadezi để sản xuất gạch thạch anh mài bóng phục vụ cho xuất khẩu. Hiện nay một dây chuyền đã đi vào hoạt động và một dây chuyền đang lắp ráp, cũng sẽ cho sản phẩm vào tháng tới. Trong chiến lược phát triển của mình, công ty đã tiến hành thuê thêm 10 hecta đất ở KCN Mỹ Xuân (Bà Rịa - Vũng Tàu) để vừa làm kho thành phẩm, kho nguyên liệu, vừa đặt dây chuyền sản xuất gạch dán ốp tường ngoài (mosaic) có giá trị hàng hóa cao.

Sản phẩm gạch ốp lát của Taicera chuẩn bị xuất khẩu sang các nước khu vực và châu Âu.

 

* Lên sàn giao dịch  để huy động nguồn vốn, mở rộng sản xuất

 

Taicera là một trong 6 công ty có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại VN được Bộ KH&ĐT chấp thuận cho chuyển đổi thành công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam, Taicera đã có mức liên tục phát triển về sản lượng và doanh thu. Năm 2004, công ty tiêu thụ hơn  5 triệu 950 ngàn m2 gạch men và thạch anh, năm 2005 là hơn 7 triệu 764 ngàn m2 và 6 tháng đầu năm tiêu thụ gần 3 triệu 716 ngàn m2. Doanh thu tương ứng 481 tỷ 143 triệu đồng, 629 tỷ 637 triệu đồng và 291 tỷ 928 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế tương ứng là 34 tỷ 78 triệu đồng; 58 tỷ 654 triệu đồng và 29 tỷ 757 triệu đồng. Như vậy , lý do gì để Taicera chuyển đổi hình thức sở hữu và lên sàn chứng khoán? Tổng giám đốc Chen cho biết: Vốn điều lệ hiện tại của Taicera là hơn 250 tỷ đồng, công ty muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 300 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất trong thời gian tới, giảm nợ vay ngân hàng, tạo điều kiện để tái cơ cấu tài chính cho công ty. Việc niêm yết trên thị trường chứng khoán còn tạo điều kiện cho Taicera tiếp cận với  công chúng, với các nhà đầu tư tiềm năng nhằm huy động vốn từ các cổ đông và quảng bá thương hiệu và nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp.

Hiện nay, Taicera đang chạy đua với thời gian hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để đến tháng 12 năm nay có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán. Theo kế hoạch, số cổ phiếu (CP) phát hành ra công chúng là 3.900.600 CP thông qua đấu giá với giá khởi điểm là 25.000đ/CP. Số CP phát hành cho cổ đông chiến lược là 600.100 CP thông qua phân bổ với mệnh giá 25.000 đ/CP. Số CP phát hành cho người lao động trong doanh nghiệp là 499.300 CP thông qua phân bổ với giá chiết khấu 30% giá khởi điểm của phiên đấu giá phát hành ra công chúng.

Thị trường gạch ceramic trong nước đang trong trạng thái cung vượt cầu nhưng sắp tới nền kinh tế phát triển, nhiều công trình xây dựng có quy mô lớn đòi hỏi gạch ốp lát có chất lượng cao. Việc tăng vốn đầu tư, xây dựng thêm xưởng sản xuất gạch thạch anh mài bóng có kích thước lớn, chất lượng cao của Taicera cũng là đón đầu cho nhu cầu này. Taicera đang hy vọng khi lên sàn, cổ phiếu của mình sẽ là một trong những cổ phiếu hấp dẫn trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 Kim Loan

 

 

Tin xem nhiều