Tuy đất ít, lao động ít, nhưng thu nhập của gia đình ông Phạm Hùng Biện ngụ tại ấp 1, xã An Hòa (huyện Long Thành) đạt khá cao. Bởi hàng năm, nhờ xuất bán khoảng 2,5 tấn cá giống cho các làng cá bè, doanh thu gia đình ông đã đạt khoảng 100 triệu đồng/năm...
Tuy đất ít, lao động ít, nhưng thu nhập của gia đình ông Phạm Hùng Biện ngụ tại ấp 1, xã An Hòa (huyện Long Thành) đạt khá cao. Bởi hàng năm, nhờ xuất bán khoảng 2,5 tấn cá giống cho các làng cá bè, doanh thu gia đình ông đã đạt khoảng 100 triệu đồng/năm...
Để có được số cá giống nhiều như vậy, ông Biện cũng đã mất khá nhiều thời gian và công sức cho nghề này. Gia đình ông chỉ có hơn 3 sào ao nên chỉ có thể nuôi trồng thủy sản. Nhưng theo ông: "Đất ở đây phèn lắm, trước đây nuôi cá rất khó, phải mất khá nhiều năm cải tạo nay mới nuôi được cá như thế này".
Công việc thau chua, rửa phèn cho mấy sào ao của ông cũng tốn khá nhiều công sức, thời gian và tiền bạc. Ông Biện cho biết, ông đã phải mua khá nhiều vôi và phân heo đổ xuống ao để hạ phèn. Công việc ấy được lặp đi lặp lại mấy năm trời và rồi mấy sào ao của ông cũng đã được ngọt hóa và thả được cá. Do nguồn nước không tốt, cộng thêm nghề nuôi cá của ông chưa phải là chuyên nghiệp nên hiệu quả kinh tế từ ao cá ở mấy năm đầu không cao, mỗi năm ông chỉ thu được trên dưới 1 tấn cá thương phẩm. Phải từ năm 2000 trở đi, khi ông Biện quyết định đầu tư thâm canh để phát triển kinh tế theo mô hình: ao - chuồng, lúc đó sản xuất mới có hiệu quả. Ông kể: "Năm 2000, tôi được Hội Nông dân xã cho vay từ quỹ hỗ trợ nông dân 1 triệu đồng và giới thiệu đến Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn vay thêm 30 triệu đồng, cộng với số vốn của gia đình, tôi đã xây dựng hệ thống chuồng trại trên bờ ao để nuôi khoảng 100 con heo". Theo ông, phân từ 100 con heo này gần như đã đủ nuôi 2 ao cá. Hơn nữa, lượng phân heo xả xuống ao còn giúp ông khỏi phải mua phân về để xử lý nước bị nhiễm phèn. Năm đầu tiên, khi nuôi heo theo quy trình chuyên nghiệp, ông đã đạt doanh thu hơn 100 triệu đồng. Nhờ nuôi heo nhiều, lượng thức ăn cho cá dồi dào nên ao cá của gia đình ông cũng cho thu hoạch tăng vọt lên đến 3 tấn cá/năm. Đến năm 2002, sau khi ông được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi heo nái và nuôi trồng thủy sản do Trung tâm khuyến nông tổ chức, ông đã tiếp tục mở rộng chuồng trại chăn nuôi. Lần này, ông tập trung cho mô hình nuôi heo nái. Ông Biện cho biết, do gia đình ít nhân công nên ông chọn mô hình nuôi heo theo lối hiện đại, vì mô hình này ít tốn diện tích và nhân công. Hiện nay, số heo thịt hàng năm ông xuất ra thị trường đạt gần 300 con. Từ đó, thu nhập từ đàn heo của gia đình ông không dừng lại ở mức 100 triệu đồng/năm nữa, mà đã tăng lên gấp 3 lần. Bên cạnh đó, ông Biện cũng chuyển từ nuôi cá thương phẩm (cá thịt) sang nuôi cá giống. Ông Biện cho biết: "Nuôi cá giống nhanh hơn cá thịt (cá giống chỉ mất 3 tháng/lứa, còn cá thịt phải mất 9 tháng) và còn có lãi hơn". Khi nói về tương lai, ông Biện dự tính sẽ chuyển sang nuôi cá sấu. Bí quyết làm kinh tế nông nghiệp của ông là không phải cứ có đất nhiều hay đông lao động, mà quan trọng là chọn đúng mô hình phù hợp với sức mình và ứng dụng khoa học kỹ thuật tốt.
Vân Nam














