
Kể từ khi dịch lở mồm long móng (LMLM) bùng phát ở tỉnh Lâm Đồng vào tháng 4-2006, Ban chỉ đạo phòng chống dịch hại vật nuôi (PCDHVN) của tỉnh đã quyết định "đóng cửa" đối với gia súc chuyển từ Lâm Đồng vào Đồng Nai để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh cho đàn gia súc của tỉnh. Mặc dù các chốt kiểm dịch ngăn chặn khá quyết liệt, nhưng tình trạng gia súc trong vùng dịch vẫn tràn sang mạnh mẽ.
Kể từ khi dịch lở mồm long móng (LMLM) bùng phát ở tỉnh Lâm Đồng vào tháng 4-2006, Ban chỉ đạo phòng chống dịch hại vật nuôi (PCDHVN) của tỉnh đã quyết định "đóng cửa" đối với gia súc chuyển từ Lâm Đồng vào Đồng Nai để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh cho đàn gia súc của tỉnh. Mặc dù các chốt kiểm dịch ngăn chặn khá quyết liệt, nhưng tình trạng gia súc trong vùng dịch vẫn tràn sang mạnh mẽ.
* Gia súc vẫn xâm nhập trái phép qua địa bàn huyện Tân Phú
Vào khoảng 14 giờ ngày 15-5, khi chúng tôi vừa đặt chân tới chốt kiểm dịch gia súc được đặt tại cây số 134 trên quốc lộ 20 thuộc xã Phú Bình (huyện Tân Phú) thì nghe được tin của người dân báo, có heo lậu vận chuyển từ Lâm Đồng đi vào một con đường nhỏ thuộc xã Phú Lâm sang tỉnh Bình Thuận. Ngay lập tức, hai chiếc mô tô của Đội cảnh sát giao thông huyện Tân Phú đang làm nhiệm vụ tại chốt vội vàng rú ga đuổi theo. Sau gần một giờ truy đuổi, các chiến sĩ công an đành về tay không vì chiếc xe ô tô tải chở heo lậu đã kịp chạy thoát sang địa bàn tỉnh Bình Thuận và lẩn trốn mất. Đại úy cảnh sát giao thông Lương Văn Linh - người chở chúng tôi đuổi theo đã cho xe chạy sâu vào địa giới tỉnh Bình Thuận để truy tìm nhưng cũng đành chịu thất bại. Anh Trần Huy Hoàng, cán bộ kiểm dịch thú y của tỉnh - người thường trực ở chốt này cho biết, tình hình xe chuyên chở gia súc từ Lâm Đồng qua vẫn không giảm. "Trong ngày 14-5, anh em trực chốt đã bắt được 1 xe khách chở 140kg thịt bò và 250kg da, chân và móng bò qua đây" - anh Hoàng nói.
Tính đến nay, sau gần 1 tháng hoạt động chốt kiểm dịch gia súc Phú Bình (thành lập từ ngày 21-4) đã ngăn chặn khá nhiều các phương tiện chuyên chở gia súc, thịt gia súc trái phép đi qua. Trong đó, riêng ngày 28-4, trạm đã bắt và xử lý 3 vụ chuyên chở trái phép 66 con heo từ tỉnh Lâm Đồng sang. Tuy nhiên, khi chốt kiểm dịch Phú Bình kiểm tra gắt, thì những con đường nhỏ thông từ các xã giáp ranh của huyện Tân Phú sang tỉnh Lâm Đồng đã trở thành những con đường "nóng" trong vận chuyển gia súc lậu.
* Báo động đỏ về dịch LMLM
Xã Phú An (huyện Tân Phú) giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng là một xã có đàn gia súc khá lớn và đây cũng là nơi có nhiều đường liên thông với huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) nên thường được các tay buôn lậu gia súc từ Lâm Đồng sang hoạt động khá rầm rộ. Phương tiện để vận chuyển của các con buôn là loại xe hai bánh có khả năng vượt dốc và suối. Chủ tịch UBND xã Phú An Nguyễn Thanh Tụng cho biết: "Từ khi huyện Đạ Huoai công bố dịch, ban đêm có nhiều người sử dụng xe máy, xe đạp thồ vận chuyển heo từ bên đó sang địa bàn của xã để tiêu thụ. UBND xã đã phải thành lập đội xung kích, lực lượng công an xã, dân quân tự vệ thường xuyên đi tuần và mai phục bắt các đối tượng này. Chúng tôi cũng tuyên truyền cho dân biết sự lây lan rất nguy hiểm của dịch này để người dân ý thức bảo vệ lấy gia súc của mình. Chính dân là nguồn thông tin nhanh nhất báo cho chính quyền biết có heo lậu đột nhập". Do buôn gia súc bị dịch bệnh đạt lợi nhuận cao (lãi khoảng 1 triệu đồng/con heo) nên một số thương lái bất chấp các thủ đoạn để mang gia súc từ vùng dịch đưa đi các tỉnh thành lân cận tiêu thụ. Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng ban chỉ đạo PCDHVN huyện Tân Phú Nguyễn Hồng Minh cho hay, ngoài chốt kiểm dịch Phú Bình do tỉnh thành lập, huyện cũng thành lập thêm hai chốt để kiểm soát gia súc tràn vào ở các xã giáp ranh. Các sạp bán thịt gia súc tại các chợ trên địa bàn huyện cũng được kiểm tra rất nghiêm ngặt nguồn gốc thịt. Các xã theo dõi chặt chẽ gia súc ở các hộ gia đình để tránh việc trà trộn heo từ vùng dịch vào. Điều khó xử nhất của các chốt kiểm dịch gia súc hiện nay là các con buôn ít chuyên chở gia súc sống bằng xe tải như trước, mà chuyển sang vận chuyển thịt gia súc bằng xe chở khách. "Nếu không có người báo thì rất khó phát hiện vì cảnh sát giao thông chỉ được phép kiểm tra xe khi có dấu hiệu khả nghi và lưu thông không đúng luật. Lượng xe qua lại rất đông, nhiều lần anh em trực chốt phải xin lỗi chủ xe vì việc kiểm tra" - ông Minh nói.
Tính đến nay, trên địa bàn Tân Phú đã có hơn 260 con heo và hàng trăm kilôgram thịt và các sản phẩm từ gia súc vận chuyển trái phép từ Lâm Đồng vào đã bị các chốt kiểm dịch và cơ quan chức năng bắt giữ và xử lý. Tình hình này đã đặt huyện Tân Phú luôn trong tình trạng báo động đỏ về sự lây lan nguy hiểm của dịch bệnh LMLM.
Khắc Giới - Tiến Khang


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








