Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sẽ không còn nghịch cảnh "nước máy thừa mà thiếu" ?

09:04, 15/04/2006

Nếu tính tổng công suất của cả 8 nhà máy nước thì hiện tại nguồn nước máy trong toàn tỉnh đã có tới 197.000m3/ngày, đêm. Nhưng thực tế, số đang khai thác, phục vụ cho dân cư và khu công nghiệp chỉ có gần 142.000m3/ngày, đêm. Trong khi nguồn cấp nước dư thừa thì nhiều nơi dân cư vẫn còn đang thiếu nước sạch. Tình trạng này không chỉ có ở các thị trấn xa mà còn diễn ra ở ngay tại TP. Biên Hòa...

Nhà máy nước Thiện Tân có công suất 100.000m3/ngày nhưng hiện tại mới khai thác sử dụng khoảng 57.000m3/ngày - đêm, vẫn còn dư thừa 33.000m3/ngày - đêm.

Nếu tính tổng công suất của cả 8 nhà máy nước thì hiện tại nguồn nước máy trong toàn tỉnh đã có tới 197.000m3/ngày, đêm. Nhưng thực tế, số đang khai thác, phục vụ cho dân cư và khu công nghiệp chỉ có gần 142.000m3/ngày, đêm. Trong khi nguồn cấp nước dư thừa thì nhiều nơi dân cư vẫn còn đang thiếu nước sạch. Tình trạng này không chỉ có ở các thị trấn  xa mà còn diễn ra ở ngay tại TP. Biên Hòa...

 

* Nước sạch ở Biên Hòa: thừa và thiếu

 

Chưa kể dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước bằng nguồn vốn vay rất lớn, mà chỉ tính riêng các dự án cấp nước sinh hoạt dân cư ở Đồng Nai, hàng năm ngân sách tỉnh cũng chi ra nhiều tỷ đồng. Chỉ tính trong 5 năm: 2001 - 2005, tổng ngân sách của tỉnh chi cho các dự án cấp nước đã lên gần 65 tỷ đồng, tạo ra bước phát triển đáng kể về cơ sở hạ tầng cung cấp nước trong tỉnh. Riêng TP.Biên Hòa, nếu thời điểm năm 1993 chỉ mới có khoảng 50% số hộ xài nước máy, thì đến cuối năm 2002 có 20/26 phường, xã có nước máy với tỷ lệ hộ dân sử dụng đạt 70% và đến nay 100% phường, xã đã có  nguồn nước máy với 93.460 hộ và 441.970 nhân khẩu được dùng nước máy đạt gần 82% số hộ. Các phường có tỉ lệ hộ dân xài nước máy đạt từ 90 - 99% là Quang Vinh, Thanh Bình, Quyết Thắng, Trung Dũng, Hòa Bình, Tân Tiến, Bửu Long. Các phường, xã có tỉ lệ hộ dân sử dụng nước máy đạt dưới 50% gồm có: Hiệp Hòa, Long Bình Tân, Long Bình, Hóa An, Trảng Dài, Hố Nai, Tân Biên, Tân Vạn, Tân Hạnh và Tân Hòa ...

TP.Biên Hòa hiện còn hơn 99.500 nhân khẩu của gần 21.000 hộ dân chưa được sử dụng nước máy (khoảng 25.000m3/ngày đêm)  không phải vì thiếu nguồn cung cấp nước. Hiện nay các nguồn cung cấp nước cho TP.Biên Hòa là Nhà máy nước Thiện Tân 100.000m3/ngày đêm, mới phát huy 65% công suất, còn dư thừa 33.000m3/ngày đêm, Nhà máy nước Biên Hòa công suất 36.000m3/ngày đêm, còn dư thừa 3.000m3 và Nhà máy nước Long Bình công suất 30.000m3/ngày đêm, vẫn còn thừa khoảng 2.000m3. Theo ông Đặng Trọng Thành, giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Đồng Nai, trong thời gian qua việc đầu tư nguồn cung cấp nước đã phát triển nhanh. Việc công suất nước còn dư thừa chưa đáp ứng nhu cầu dùng nước máy của người dân trên địa bàn thành phố  là do nguồn ngân sách tỉnh bố trí cho mở rộng mạng phân phối nước vẫn chưa đáp ứng đủ theo yêu cầu. Công tác xã hội hóa cấp nước, chủ yếu là huy động vốn của người dân để xây dựng các đường ống nhánh vào các khu phố và đến hộ dân cũng còn gặp khó khăn, trong đó riêng năm 2005 tổng số tiền huy động của dân chỉ được 1 tỷ 451 triệu đồng. Ở một số phường - xã còn có những khu vực dân cư  nằm rải rác, không theo qui hoạch, do vậy cũng không thuận tiện cho việc đầu tư  phát triễn đường ống cấp nước.

 

* Để có 100% hộ dân ở đô thị dùng nước sạch

Trong những năm qua, song song với việc đầu tư phát triển nguồn và mạng phân phối nước phục vụ dân cư đô thị, Công ty TNHH cấp nước 1 thành viên Đồng Nai đã có nhiều biện pháp để giảm thiểu thất thoát nước như: cải tạo đường ống cũ, đầu tư gắn các van điều hòa áp lực trên đường ống, quản lý vận hành máy bơm cung cấp nước sử dụng theo từng thời điểm phù hợp với số lượng người sử dụng... Nhờ vậy, từ tỉ lệ thất thoát gần 45% vào năm 1993, đến nay đã giảm xuống còn 29% (so với tỉ lệ thất thoát nước máy bình quân của cả nước từ  33% - 34%). Mục tiêu của Đồng Nai phấn đấu đến năm 2010 giảm tỉ lệ thất thoát nước xuống còn 25%. Được biết, hiện nay cứ giảm 1% nước thất thoát thì mỗi năm đã tiết kiệm được hơn 800 triệu đồng.

 

Mục tiêu đến năm 2010 đã được tỉnh phê duyệt là phải có 95% hộ trong toàn tỉnh dùng nước hợp vệ sinh, nâng mức sử dụng nước sạch cho người dân ở thị xã, thị trấn là 120 lít/người/ngày và ở TP.Biên Hòa là 150 lít/người/ngày. Với định hướng phát triển này, thì vào năm 2010 phải có 100% hộ đô thị được cấp nước sạch và 100% thị trấn có nguồn nước máy. Theo tính toán của Công ty cấp nước Đồng Nai, đến năm 2010 tổng nhu cầu nguồn nước cho các đô thị, thị trấn và KCN tập trung (tính cả nước cung cấp cho dịch vụ và nước bị thất thoát) lên tới khoảng 519.000m3/ngày đêm, trong đó TP.Biên Hòa hơn 200.000m3/ngày đêm.  Cũng theo kế hoạch xây dựng các hệ thống cấp nước đô thị toàn tỉnh vào những năm tới thì khả năng nguồn nước máy sẽ phát triển lên tới 568.700m3/ngày đêm, vẫn dư  thừa so với dự báo về nhu cầu sử dụng nước.  Vấn đề đặt ra là để không còn nghịch cảnh "nước thừa mà vẫn thiếu" phải đẩy mạnh đầu tư các dự án phát triển mạng ống chuyển tải và phân phối tại các đô thị, thị tứ ở Đồng Nai.

Giám đốc Đặng Trọng Thành cho biết, về phát triển mạng ống chuyển tải và phân phối, công ty sẽ tập trung hoàn thành hệ thống cấp nước Hóa An - Tân Hạnh, tuyến ống D300  quốc lộ1K để đấu nối tuyến 300 D qua cầu Hóa An đảm bảo đủ nguồn nước cho các xã Hóa An, Tân Hạnh, Bửu Hòa và Tân Vạn; đầu tư tuyến ống 300 D  từ Nhà máy nước Biên Hòa đến ngã tư  chợ Đồn để cung cấp nước cho xã Hiệp Hòa và hoàn thành các dự án tuyến ống chuyển tải phân phối của 17 phường, xã ở TP. Biên Hòa. Các dự án tuyến ống chuyển tải và phân phối của công ty sẽ được thực hiện bằng các nguồn: ngân sách, vốn vay, vốn ứng trước của nhà đầu tư và vốn tự có, với dự kiến kinh phí lên tới 300 tỷ đồng.  Cũng theo ông Thành, để có thể thúc đẩy nhanh việc triển khai các dự án chuyển tải và phân phối thì các địa phương cần tích cực làm tốt công tác đền bù, giải tỏa tại các điểm có đường ống đi qua, đồng thời tiếp tục thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" đối với các đường ống nhánh kéo tới hộ dân ở các khu phố, hẻm có đông dân cư mà Nhà nước chưa bố trí  vốn.

X.Phú

 

Tin xem nhiều